• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hải Phòng: Xe cơi nới thành thùng, chở quá ngọn "đại náo" tỉnh lộ

image

Đoàn xe tải cơi nới thành thùng chở đất, đá có dấu hiệu quá tải tung hoành trên đường tỉnh lộ tại Hải Phòng, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Thời gian gần đây, nhiều người dân sinh sống tại thuộc huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) phản ánh, hàng ngày xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu chở quá tải, che chắn sơ sài chạy từng đoàn tung hoành trên tuyến đường Tỉnh lộ 359 gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Những ngày gần đây, PV Báo Giao thông đã có mặt, ghi nhận thực trạng như người dân phản ánh trên Tỉnh lộ 359:

Một chiếc xe chất đầy có ngọn sỏi đá chạy trên Tỉnh lộ 359.

Qua tìm hiểu, những chiếc xe tải được cơi nới chở đất, đá, cát đầy ắp thùng xe này "ăn hàng" và "đổ hàng" cho các dự án trên địa bàn các xã gần khu vực cầu Bính, cầu Hoàng Văn Thụ thuộc huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, hàng ngày, có hàng trăm lượt xe tải trọng tải lớn, cơi nới thành thùng mang nhiều logo khác nhau, nhiều nhất là logo VT chở đất, đá lao vun vút trên Tỉnh lộ 359.

Chiều ngày 27/7, tại khu vực Bưu điện Cầu Đen thuộc tỉnh lộ 359, chỉ trong vòng 3 phút, PV Báo Giao thông ghi nhận có gần chục xe "hổ vồ" chở đất nối đuôi nhau di chuyển từ đường gần Trung đoàn 238 hướng đi thị trấn Núi Đèo.

Có nhiều xe tải lao trên đường như chốn không người, khiến các phương tiện khác, đặc biệt là người đi xe máy cùng chiều và các cháu học sinh đi xe đạp phải tránh xa vì những tảng đá hoặc cục đất to, được chất đầy đến nóc… trên thùng xe có thể rơi xuống đường bất cứ lúc nào.

Anh Nguyễn Xuân Tiến, người dân tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên bức xúc: Các xe tải chở đất, đá này cơi nới thành thùng, chở có ngọn có dấu hiệu quá tải, chạy liên tục cả ngày. Đặc biệt là vào giờ cao điểm, những xe này chạy thành đoàn gây ách tắc giao thông. Chẳng may đất, đá trên xe rơi xuống đường đông phương tiện lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người đi đường.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, nhà ngay mặt Tỉnh lộ 359 cho biết: "Từ khi được cải tạo, mở rộng đoạn từ cầu Bính đến thị trấn Núi Đèo, các xe tải trọng lớn lưu thông trên tuyến đường này cũng tăng hẳn. Nhà tôi lúc nào cũng phải đóng cửa vì nhiều xe tải chở cát có ngọn nhưng che phủ bạt không kín khiến cát bay tứ tung, đường phố bụi mù mịt".

Theo ghi nhận của PV, đoàn xe tải cơi nới thành thùng, chở đất đá có ngọn, không phủ bạt, thường dừng đỗ bên Tỉnh lộ gần khu vực Trung đoàn 238, đến khi "có lệnh" thì mới di chuyển.

Hai chiếc xe tải cơ nới thành thùng, chở hàng cao chót vót cũng đang dừng đỗ trên đường tỉnh 359 chờ đến giờ xuất phát.

Được biết, tuyến đường tỉnh 359 đoạn từ cổng Trung đoàn 238 đến Ngã tư thị trấn Núi Đèo dài 4,1km vừa được TP Hải Phòng cải tạo, nâng cấp với kinh phí hàng trăm tỷ đồng, nhưng hàng ngày những đoàn xe có dấu hiệu quá tải này rầm rập chạy qua thì liệu kết cấu hạ tầng giao thông và an toàn giao thông có được đảm bảo?

>>> Video: Đoàn xe cơi nới thành thùng, chở quá tải chạy rầm rập trên Tỉnh lộ 359 tại Hải Phòng:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.