• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Hải Phòng: "Binh đoàn" xe tải cày nát đường làng, dân bất an

28/02/2023, 14:52
image

Từng đoàn xe tải trọng lớn chạy rầm rập ngày đêm qua đường cấm đang là nỗi bất an với người dân xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Ngang nhiên vào đường cấm

Thời gian gần đây, bức xúc trước việc đoàn xe chở vật liệu xây dựng ngày đêm cày phá đường làng, người dân xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã viết đơn kiến nghị tới các cơ quan chức năng từ địa phương tới Trung ương.

Xuất phát từ các bến, bãi vật liệu xây dựng ven đê, loạt xe tải vô tư lưu thông trên đường làng

Theo phản ánh của người dân, một số tuyến đường liên thôn cắm biển cấm tải trọng xe trên 8 tấn và 10 tấn lưu thông nhưng các phương tiện có tải trọng hàng chục tấn, chở đầy đất đá vẫn vô tư hoạt động, trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi ra đường.

Có mặt tại thôn 12 và thôn 10 cùng khu vực đê sông Cấm những ngày cuối tháng 2/2023, PV ghi nhận hàng đoàn xe tải đang nối tiếp nhau ra vào một số bến bãi ngoài đê sông Cấm để chở hàng, dù tuyến đường đã có biển cấm.

Những chiếc xe rầm rập chở cát, đá khiến mặt đường nứt toác, nham nhở. Vì không được che chắn cẩn thận, cát bụi từ xe bay mù mịt.

Mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải trọng lớn lưu thông trên tuyến đường Hoa Động

Ông Đồng Xuân Trị, một người dân ở thôn 12 xã Hoa Động cho biết: "Tình trạng này đã diễn ra gần 2 năm nay. Người dân đã nhiều lần phản ánh đến Công an huyện và chính quyền địa phương nhưng chỉ mấy hôm được ăn ngon ngủ yên rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Chúng tôi cảm thấy tuyệt vọng".

Ông Đồng Trí Dũng, Phó chủ tịch xã Hoa Động, huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng): “Chính quyền địa phương đã nhiều lần nhận được phản ánh của người dân về việc các đoàn xe tải trọng lớn xuất phát từ các bến bãi, đi qua đường liên thôn đã cắm biển hạn chế tải trọng. Việc này vi phạm Luật giao thông đường bộ nghiêm trọng nhưng địa phương không đủ thẩm quyền để xử lý. Đề nghị các lực lượng chức năng như CSGT, TTGT tăng cường kiểm tra, dẹp bỏ vấn nạn này”.

Theo ông Trị, trước đó, khi tuyến đường trên được nâng cấp, ngay ở đầu đường vào thôn 10 và 12 có hai trụ bê tông được chôn để ngăn xe quá tải đi vào. Tuy vậy, 2 năm gần đây, không hiểu vì lý do gì mà hai trụ bê tông đó được tháo bỏ và từ đó, tình trạng xe trọng tải lớn ngày đêm lộng hành.

Tại ngay chân dốc lên bờ đê sông Cấm thuộc thôn 10, PV ghi nhận hàng chục xe quá tải từ các bãi tập kết vật liệu xây dựng ngay ngoài chân bờ đê vẫn ùn ùn chạy, bất chấp biển cấm.

Ông Trịnh Quang Vang, một người dân thôn 12 cho biết: "Trước đường rất phẳng và đẹp, nhưng giờ đây, mỗi ngày đều có hàng trăm xe trọng tải lớn vận chuyển đất, đá chạy qua khiến người dân luôn cảm thấy ngộp thở vì ô nhiễm môi trường, ám ảnh vì nguy cơ mất ATGT.

Mặc dù các bến bãi này đã bố trí xe tưới nước để giảm bụi nhưng chỉ khi chúng tôi kêu nhiều họ mới cho làm. Xe trọng tải lớn hoạt động ngày đêm khiến đường hư hỏng nặng, nhiều điểm lồi lõm, gồ ghề ngay trước cửa nhà dân, bà con tự bỏ tiền ra sửa nhưng chỉ được mấy hôm lại hỏng".

>>> Clip: Hàng loạt xe tải trọng lớn rầm rập chạy trên đường làng:

Mất ATGT, uy hiếp hành lang đê

Theo ghi nhận, hàng ngày, các đoàn xe tải cỡ lớn mang logo Thái Phong và Phạm Tuyên… vô tư đi qua các tuyến đường liên thôn có cắm biển hạn chế tải trọng để ra vào các bến bãi, vận chuyển vật liệu xây dựng ra ngoài.

"Có những thời điểm hàng về nhiều, các đoàn xe này chạy liên tục tới 20 tiếng/ngày. Ngay đầu đường vào thôn 12 là một trường cấp 2 nhưng với tình trạng như hiện nay thì tai nạn không biết sẽ xảy ra lúc nào", ông Đồng Xuân Trị ở thôn 12 cho biết.

Nhiều tháng qua, người dân xã Hoa Động bất an vì những đoàn xe tải

Ông Đồng Trí Dũng, Phó chủ tịch xã Hoa Động cho biết, hiện tại trên dọc tuyến đê sông Cấm thuộc địa phận xã có khoảng 12 cá nhân và tập thể kí hợp đồng thuê mặt bằng với huyện Thuỷ Nguyên. Mặt bằng ngoài đê này trở thành các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng để phục vụ san lấp và nguyên liệu làm đường giao thông.

"Huyện cho thuê nên chúng tôi cũng không nắm rõ họ dùng các điểm này làm bến bãi tập kết vật liệu xây dựng như trên có đúng hay không. Địa phương đã từng nhiều lần nhắc nhở các doanh nghiệp vận tải không chạy vào giờ cao điểm để đảm bảo ATGT nhưng chưa có sự thay đổi", ông Dũng nói.

>>> Clip: Bất chấp tuyến đường hạn chế tải trọng, đoàn xe tải lũ lượt ra vào:

Trực tiếp có mặt khu vực đê sông Cấm thuộc thôn 10, PV ghi nhận hàng chục ô tô tải trọng lớn rầm rập ra vào "ăn hàng" từ các bãi ngoài đê, chạy qua mặt đê rồi lưu thông qua hai thôn 10 và 12, toả đi các hướng để tiêu thụ.

Chỉ huy Đội CSGT, Công an huyện Thủy Nguyên khẳng định "đã nhận được phản ánh về việc xe quá tải hoạt động, mất ATGT từ người dân thôn 10 và thôn 12 xã Hoa Động. Đơn vị sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.