• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Hải Phòng: Bất an xe chở cọc bê tông nghênh ngang khắp phố

07/03/2024, 09:14

Đã xảy ra sự việc xe chở cọc bê tông chằng buộc không cẩn thận khiến cọc bê tông rơi xuống đường làm đổ cột điện và tường nhà dân.

Sống chung với bụi, ô nhiễm

Thời gian gần đây, người dân một số tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng phản ánh tới Báo Giao thông về tình trạng xe ô tô chở vật liệu xây dựng (chủ yếu là đất đá phục vụ quá trình sản xuất xi măng và cọc bê tông) lưu thông ẩu, gây mất an toàn giao thông.

"Từ sau 7h sáng hằng ngày, xe chở cọc bê tông lại nối đuôi nhau qua trục đường Đà Nẵng - Trần Quốc Bảo để về đập Minh Đức, từ đó ra tỉnh lộ 359 để tỏa đi khắp các công trình", ông Nguyên, ở tổ dân phố Quyết Tâm, Quyết Hùng, thị trấn Minh Đức cho hay.

Hải Phòng: Bất an xe chở cọc bê tông nghênh ngang khắp phố- Ảnh 1.

Xe chở cọc bê tông di chuyển ra trung tâm thị trấn Minh Đức để đi tiêu thụ.

Những ngày đầu tháng 3, có mặt tại địa bàn tổ dân phố Quyết Tâm, Quyết Hùng của thị trấn Minh Đức, PV Báo Giao thông ghi nhận các xe tải 3 chân chở đất từ mỏ đất của Công ty Xi măng Chinfon nối đuôi nhau chạy qua để vận chuyển vật liệu vào nhà máy.

Toàn bộ mặt đường Đà Nẵng nối từ khu vực cửa mỏ đất của Nhà máy Xi măng Chinfon đến trung tâm thị trấn Minh Đức dài hơn 2km đã bị xuống cấp nghiêm trọng, có nhiều vết nứt loang lổ, nhiều "ổ gà", đất bụi.

Một số phương tiện chằng buộc hàng hóa không cẩn thận, che đậy bạt sơ sài dẫn tới rơi, vãi vật liệu xuống lòng đường, gây nguy hiểm cho người dân.

Hải Phòng: Bất an xe chở cọc bê tông nghênh ngang khắp phố- Ảnh 2.

Mặt đường bị nứt vỡ và xuống cấp nghiêm trọng do nhiều xe trọng tải lớn qua lại.

Chị Nguyễn Thị Nga, một chủ cửa hàng tạp hóa ở tổ dân phố Quyết Tâm cho biết, xe tải lớn thường xuyên qua lại khiến những tuyến đường qua địa bàn nứt vỡ, lầy lội bẩn thỉu. Các xe tải trọng lớn này lại thường chạy nhanh, chạy ẩu, nên khi có xe sắp sửa đi qua là người đi xe máy thường phải dạt sang một bên để tránh.

"Ngày nắng, dù đường được tưới nước hai ngày một lần nhưng lượng đất đá rơi vãi từ những xe tải chở đất di chuyển qua đây vẫn cuốn bụi bay mù mịt", chị Nga nói.

Hải Phòng: Bất an xe chở cọc bê tông nghênh ngang khắp phố- Ảnh 3.

Phương tiện vận chuyển cọc bê tông di chuyển qua tổ dân phố Quyết Tâm, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên.

"Chúng tôi phải sống chung với bụi bặm và bùn đất trong gần 20 năm qua. Nhiều năm trước, huyện Thủy Nguyên có chủ trương làm đường bao để các phương tiện trọng tải lớn đi qua tuyến đường đó, tránh khu dân cư. Tuy nhiên, tuyến đường bao vướng mắc giải phóng mặt bằng và thiếu vốn nên chỉ triển khai một đoạn tuyến rồi bỏ không", ông Bùi Văn Thành, ở tổ dân phố Quyết Tâm cho biết.

Nguy cơ mất an toàn giao thông cao

Theo quan sát của PV trong nhiều ngày, trên địa bàn tổ dân phố Quyết Tâm, Quyết Hùng, có tình trạng nhiều phương tiện thường xuyên dừng đỗ không đúng theo chiều di chuyển. Thậm chí, một số phương tiện chằng buộc hàng hóa không cẩn thận, che đậy bạt sơ sài dẫn tới rơi, vãi vật liệu xuống lòng đường, gây nguy hiểm cho người dân.

Hải Phòng: Bất an xe chở cọc bê tông nghênh ngang khắp phố- Ảnh 4.

Cọc bê tông rơi từ trên xe xuống đường khiến đổ cột điện và tường rào nhà dân ngày 27/2 (ảnh người dân cung cấp).

Mới đây nhất, ngày 27/2, xe ô tô đầu kéo BKS 15R-019.74 chở 6 trụ bê tông trong quá trình di chuyển qua đoạn đường tổ dân phố Quyết Tâm đã bị đứt dây xích buộc hàng hóa. Toàn bộ số trụ bê tông trượt khỏi rơ-moóc, lăn xuống xô đổ cột điện, bờ tường của một số hộ dân ven đường.

Anh Đặng Văn Đức, nhà ở tổ dân phố Quyết Tâm có bờ tường bao bị cọc bê tông xô đổ cho biết: Nguyên nhân dẫn tới sự cố là do phương tiện chở hàng nặng nhưng lại vào cua với tốc độ nhanh. May mắn là thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện di chuyển gần đó nên mới không có thiệt hại về người.

"Rất may trước cửa nhà tôi có trồng nhiều cây lâu năm cổ thụ nên các cọc bê tông kích thước lớn bị chặn lại. Nếu không có mấy cây lớn đó, khả năng cọc bê tông còn xô vào đến cửa nhà tôi", anh Đức lo ngại.

Hải Phòng: Bất an xe chở cọc bê tông nghênh ngang khắp phố- Ảnh 5.

Phương tiện vận chuyển đất từ mỏ về trạm xay nghiền của Nhà máy Xi măng Chinfon được che đậy rất sơ sài.

Ông Phạm Văn Chường, Chủ tịch UBND thị trấn Minh Đức cho biết: Trước đây, các xe tải nặng chở nguyên vật liệu, hàng hóa cho các nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn còn di chuyển thẳng qua trung tâm thị trấn. Nhận thấy nguy cơ mất an toàn giao thông nên chính quyền địa phương nhiều lần kiến nghị, đề xuất với UBND huyện Thủy Nguyên lên phương án điều tiết giao thông.

"Cuối năm 2023, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện cũng đã bổ sung biển báo cấm phương tiện tải trọng trên 10 tấn di chuyển qua khu vực trung tâm thị trấn. Sau khi có bổ sung biển cấm tải trọng kể trên, các phương tiện sau khi rời bến đều di chuyển theo hướng qua đường Đà Nẵng, sau đó vòng qua sân vận động trung tâm thị trấn để về đập Minh Đức", ông Chường thông tin.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Thủy Nguyên cho biết, để hạn chế tai nạn giao thông, trước mắt, đơn vị sẽ yêu cầu các nhà máy, doanh nghiệp tăng cường kiểm tra an toàn phương tiện trước khi chở hàng rời kho, trong đó, lưu tâm tới việc giám sát thiết bị chằng buộc hàng hóa.

Bên cạnh đó, phối hợp với công an thị trấn chủ động điều tiết giao thông, cũng như tập trung tuyên truyền lái xe của các đơn vị tăng cường quan sát, di chuyển chậm khi đi qua khu dân cư; Đồng thời, sẽ tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm sai phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.