• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Hải Dương: Xe nghi quá tải hoành hành đường nhỏ, thản nhiên vượt đèn đỏ

Giao thông 24h

Hải Dương: Xe nghi quá tải hoành hành đường nhỏ, thản nhiên vượt đèn đỏ

02/12/2023, 06:17

Những xe tải trọng lớn chở đầy đất thải nhưng che chắn sơ sài, hoành hành ở những tuyến đường TP Hải Dương và đường tỉnh 391 gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Dân bất an vì xe chở đất tung hoành

Từ phản ánh của bạn đọc, những ngày cuối tháng 11/2023, phóng viên (PV) Báo Giao thông đã có mặt và ghi nhận về tình trạng xe tải trọng lớn ba chân chở đầy đất thải, nghi quá tải chạy trên những tuyến đường thuộc TP Hải Dương và đường tỉnh 391.

Hải Dương: Xe nghi quá tải quần thảo đường nội đô và đường tỉnh 391 - Ảnh 1.

Xe nghi quá tải hoạt động rầm rộ trên đường tỉnh 391.

Trong nhiều ngày có mặt tại tuyến đường tỉnh 391, PV đã ghi nhận hàng loạt xe tải trọng lớn tung hoành, chạy với tốc độ cao trong  khi tuyến đường chỉ có hai làn xe, khiến những người đi xe máy phải hoảng hốt nép vào lề đường.

Qua quan sát của PV, phía trước của những xe tải trọng lớn này thường được để logo "thành phương". Điểm chung những xe này là chở đầy đất thải, không che chắn cẩn thận, nối đuôi nhau chạy với tốc độ khá cao, mỗi khi xe đi qua là kéo theo bụi mù mịt.

Đơn cử như xe tải BKS 34C-353.8X, 34C-332.7X... và một số xe khác bị đất che biển số.

Hải Dương: Xe nghi quá tải quần thảo đường nội đô và đường tỉnh 391 - Ảnh 2.

Điểm chung của những xe này là đều chở đầy đất thải, che chắn sơ sài, đi với tốc độ cao gây nguy cơ mất an toàn giao thông

Quá trình ghi nhận, hầu hết những xe tải trọng lớn này đều lấy đất tại một khu tập kết gần với bến đò, phường Bình Hàn, TP Hải Dương. Sau khi "ăn no" đất, các xe che chắn sơ sài, thậm chí có xe không che chắn rồi nối đuôi nhau chạy ra đường, đi đến điểm đổ.

Điểm đổ đất của các xe này là khu vực nhà xưởng gần với Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuyên Du ở huyện Tứ Kỳ.

Anh Vũ Văn Du (trú tại TP Hải Dương) chia sẻ: "Gần đây, đường tỉnh 391 có rất nhiều xe tải trọng lớn hoạt động. Những xe này cồng kềnh lại phóng nhanh, vượt ẩu, trong khi đường nhỏ nên người dân cứ nhìn thấy xe chở đất là nép vội vào lề đường vì lo nguy cơ mất an toàn giao thông".

Hải Dương: Xe nghi quá tải quần thảo đường nội đô và đường tỉnh 391 - Ảnh 3.

Xe lấy đất thải từ khu vực gần bến đò thuộc phường Bình Hàn, TP Hải Dương.

Thản nhiên vượt đèn đỏ

Nhằm làm rõ việc vận chuyển đất thải, PV đã bám theo chiếc xe tải trọng lớn mang BKS 34C- 353.8X, chạy từ quốc lộ 5 vào khu vực gần bến đò ở phường Bình Hàn, TP Hải Dương.

Sau khi đã được chất đầy đất thải lên xe, chiếc xe này di chuyển qua một đoạn đường nhỏ thì bất ngờ tăng ga để vượt đèn đỏ, rẽ vào quốc lộ 5.

Sau đó, chiếc xe này tiếp tục rẽ vào đường Thanh Niên (TP Hải Dương) rồi đi trên đường tỉnh 391 để hướng về huyện Tứ Kỳ, đổ đất tại khu vực nhà xưởng sát với Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuyên Du.

Theo ghi nhận của PV, xe này chạy khá nhanh, để rơi nhiều đất xuống đường, tung bụi mù mịt nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý.

Hải Dương: Xe nghi quá tải quần thảo đường nội đô và đường tỉnh 391 - Ảnh 4.

Xe tải chở đầy đất vượt đèn đỏ.

Liên quan đến vụ việc, PV đã liên hệ với Đội CSGT - trật tự, Công an TP Hải Dương và Đội CSGT Công an huyện Tứ Kỳ. Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo các đơn vị đều không cung cấp thông tin gì và chỉ cho biết: "Sau khi nhận được thông tin vụ việc, đơn vị sẽ tăng cường lực lượng để tuần tra, xử lý nghiêm những vi phạm".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.