• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Hải Dương: Nhà ngập bụi, đường hư hỏng vì xe chở than quần thảo

27/10/2023, 08:53

Mỗi ngày có tới hàng trăm lượt xe tải chở than quần thảo khiến tuyến đường giao thông qua khu dân cư Lĩnh Đông, phường Phạm Thái xuống cấp trầm trọng, người dân khốn khổ vì bụi.

Dân khổ vì xe chở than

Từ phản ánh của bạn đọc, những ngày cuối tháng 10, PV Báo Giao thông về thôn Lĩnh Đông, phường Phạm Thái, TX Kinh Môn (Hải Dương) và ghi nhận tình trạng xe tải chở than có dấu hiệu chở quá khổ, quá tải lưu thông ngày đêm, xuyên qua khu dân cư gây bụi bặm, đường sá xuống cấp nghiêm trọng.

PV Báo Giao thông liên tục bám sát các xe Howo (hổ vồ) loại 3-4 chân di chuyển từ quốc lộ 17B qua ngã tư phường Hiệp Sơn vào tỉnh lộ 389. Tới thôn Lĩnh Đông, các xe này rẽ vào ngõ 944 đường Trần Hưng Đạo, xuyên qua khu dân cư ra các bến bãi tập kết than giáp sông Kinh Môn thuộc địa phận phường Phạm Thái để nhận hàng.

Người dân khốn khổ vì xe chở than quần hành qua khu dân cư  - Ảnh 1.

Xe Howo có tải trọng lớn vào "ăn hàng" tại bãi tập kết than ngoài bãi sông thuộc thôn Lĩnh Đông.

Tại bãi tập kết, chế biến than ngoài bãi sông Kinh Môn thuộc thôn Lĩnh Đông, phường Phạm Thái là những đống than được chất cao như núi. Tàu, thuyền cập mạn giao hàng ra vào tấp nập, hệ thống máy xúc, máy ủi, máy sàng chế biến than hoạt động nhộn nhịp.

Các xe tải sau khi vào "ăn" đầy than sẽ rồi lưu thông từ bãi tập kết men theo con đường mòn phủ đầy bụi than chạy qua khu dân cư Lĩnh Đông để ra tỉnh lộ 389. 

Do che chắn sơ sài, mỗi khi các xe này chạy qua kéo theo bụi than bay mù mịt. Đường qua khu dân cư nhỏ hẹp, mỗi khi xe tải chạy qua gần như chiếm trọn mặt đường khiến xe máy, ô tô con phải nép vào một bên.

Người dân khốn khổ vì xe chở than quần hành qua khu dân cư  - Ảnh 2.

Hàng ngày có tới cả trăm lượt xe tải chở than qua khu dân cư, bụi than mù mịt khiến người dân bức xúc.

Đặc biệt, tuyến đường qua khu dân cư Lĩnh Đông dài khoảng chừng 1,5km được trải bê tông kiên cố, giờ đây chằng chịt những vết nứt to bằng cổ tay, mặt đường luôn trong tình trạng nhuộm một màu đen.

Tại cánh đồng thôn Lĩnh Đông, bà L.T.N, trú tại thôn Lĩnh Đông bức xúc nói: "Hàng ngày có tới cả trăm lượt xe tải chạy suốt ngày đêm qua đây, ban ngày bụi mù mịt đã đành, đêm đến thì tiếng xe tải gầm rú khiến chúng tôi mất ngủ".

Người dân khốn khổ vì xe chở than quần hành qua khu dân cư  - Ảnh 3.

Đường bê tông qua khu dân cư Lĩnh Đông nứt toác khi hàng ngày phải "oằn mình" dưới bánh xe tải nặng.

"Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị tới chính quyền địa phương về tình trạng xe chở than chạy qua đây gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhưng bao năm nay vẫn không thay đổi được gì. Khi người dân phản ánh nhiều thì họ cho xe phun nước ra tưới qua loa khiến mặt đường càng bẩn hơn", ông H.V.T (người địa phương) cho hay.

Sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trịnh Xuân Ngoạn, Phó chủ tịch UBND phường Phạm Thái thừa nhận: "Thực trạng xe tải chở than hoạt động nhiều năm nay tại địa phương gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông".

Người dân khốn khổ vì xe chở than quần hành qua khu dân cư  - Ảnh 4.

Hoạt động vận chuyển than tại đây diễn ra suốt ngày đêm.

Theo ông Ngoạn, tuyến đường qua khu dân cư Lĩnh Đông có chiều dài chưa đầy 1,5km, trước kia toàn là sỏi, đá và là đường chính vào khu vực các lò vôi; mỏ khai thác đá. Để phục vụ việc di chuyển thuận tiện hơn, các doanh nghiệp đã bỏ tiền ra trải đường bê tông.

Địa phương cũng đã nhiều lần nhận được phản ánh của người dân qua các buổi tiếp xúc cử tri và đã mời doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bến bãi trên địa bàn tới làm việc, thực hiện cam kết chấp hành công tác vệ sinh môi trường, thường xuyên quét dọn, phun nước ngày hai lần để giảm thiểu bụi.

Người dân khốn khổ vì xe chở than quần hành qua khu dân cư  - Ảnh 5.

Xe tải chở đầy ắp than xuyên khu dân cư đông đúc ra tỉnh lộ 389.

"Trên địa bàn phường hiện có ba bến bãi tập kết, chế biến than được cấp phép hoạt động. Hàng năm địa phương cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động bến bãi tại địa phương. Tuy nhiên, ô nhiễm trong quá trình hoạt động, sản xuất là không tránh khỏi", ông Ngoạn cho biết thêm.

Theo Trung tá Nguyễn Đỗ Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TX Kinh Môn, đơn vị vẫn thường xuyên ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông. Tuy nhiên, khi ra quân thì các phương tiện lại dừng hoạt động, hoặc có hoạt động nhưng không phát hiện vi phạm.

Người dân khốn khổ vì xe chở than quần hành qua khu dân cư  - Ảnh 6.

Mỗi lần các xe chở than chạy qua kéo theo bụi mù mịt gây ô nhiễm môi trường.

"Tiếp nhận thông tin từ PV Báo Giao thông, đơn vị sẽ cử lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm nếu phát hiện phương tiện có dấu hiệu cơi nới và chở quá tải trọng cho phép", Trung tá Thắng khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.