• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hà Tĩnh: Dân khổ sở vì đường liên xã đầy "ổ voi", khi nào mới sửa?

06/07/2023, 22:22
image

Tuyến đường từ xã Kỳ Sơn đi xã Kỳ Thượng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xuống cấp nghiêm trọng khiến người dân đi lại khó khăn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Theo phản ánh của người dân xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), tuyến đường dài khoảng 9km nhưng từ nhiều năm nay mặt đường đã bị cày nát, xuống cấp nghiêm trọng, chi chít những "ổ gà", "ổ voi" trũng sâu... như những cái bẫy đối với người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường.

Đường huyện 145 trục chính nối 2 xã Kỳ Sơn và Kỳ Thượng thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xuống cấp, tiềm ẩn rủi ro TNGT.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, bà Hoàng Thị Lan (xã Kỳ Thượng) cho biết: Con đường này đã bị xuống cấp từ lâu, mặt đường nhiều chỗ bị bong tróc, sâu hoắm, khiến xe ô tô con đi qua bị sạt gầm, người đi xe máy sơ sểnh là rơi vào "ổ voi", "ổ gà" té ngã.

"Trên tuyến đường thường xuyên có học sinh, người dân đi lại nên việc đường ngày càng xuống cấp đã làm cho việc vận chuyển nguyên liệu rừng trồng của người dân rất khó khăn", bà Lan nói.

Theo bà Lan, do tuyến đường liên xã này hư hỏng nặng, nên nhiều người dân đành chọn đường vòng qua tỉnh lộ 554, chấp nhận đi xa, tăng thêm chi phí vận chuyển nhưng an toàn hơn.

Tuyến đường vốn dĩ đã hẹp nay bị chia cắt bởi các điểm hư hỏng nên các phương tiện khó khăn trong việc di chuyển, tránh nhau.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông vào ngày 6/7, tuyến đường huyện ĐH.145 hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.

Mặt đường nhỏ hẹp, nhiều "ổ voi", "ổ gà" sâu hoắm, nhiều đoạn do bị chia cắt do các dòng chảy mùa mưa lũ nên bị sói mòn bị chia cắt từng đoạn; nhiều vị trí trên tuyến mặt đường bị thu hẹp do các ổ voi nên chỉ còn chưa đến 2m, ô tô, xe máy còn tránh nhau cũng khó khăn.

Ông Lê Viết Lãm - Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng thông tin, tuyến đường liên xã Kỳ Sơn - Kỳ Thượng xuống cấp, hư hỏng từ nhiều năm nay gây ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, vận chuyển nông sản từ vùng thượng về xuôi.

"Địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường. Để khắc phục tạm thời, địa phương đã tổ chức san, gạt, xử lý một số đoạn xuống cấp nghiêm trọng bằng vật liệu xây dựng, tuy nhiên không lâu sau, đường lại hỏng như cũ", ông Lãm cho biết.

Tuyến đường này cũng ảnh hưởng đến người dân xã Kỳ Sơn bởi không chỉ xuống cấp nghiêm trọng, tuyến đường qua địa bàn còn hẹp về chiều ngang, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

"Đường Sơn - Thượng đi qua 4/8 thôn của xã Kỳ Sơn, với chiều dài gần 4 km. Đường làm đã gần 20 năm nên ngày càng hư hỏng nghiêm trọng, gây khó khăn rất lớn cho việc đi lại của người dân cũng như phát triển sản xuất", ông Nguyễn Anh Ngọc - Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn nói.

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kỳ Anh, với mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông bảo đảm chất lượng, bền vững và tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới, huyện đã tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để làm mới, tu sửa nhiều tuyến đường trong huyện.

Tuyến đường hư hỏng, không còn đảm bảo khả năng khai thác, đặc biệt các vị trí cầu, tràn xuống cấp trầm trọng, không an toàn trong lưu thông.

Tuy nhiên, nguồn vốn hạn chế, trong khi các tuyến đường ngày càng xuống cấp trầm trọng nên việc duy tu, sửa chữa chưa đáp ứng nhu cầu.

Trước thực tế trên, huyện Kỳ Anh đã đề xuất đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, với quy mô bề rộng nền/mặt là 9/6m và làm mới công trình cầu, cống thoát nước.

Ông Bùi Huy Cường - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cho hay: Thực tế tuyến đường liên xã Kỳ Sơn - Kỳ Thường xuống cấp, hư hỏng từ nhiều năm nay. "Chúng tôi đang xin nguồn kinh phí từ nguồn vốn vay ADB của Trung ương để sớm tu sửa tuyến đường", ông Cường cho biết.

Một số hình ảnh PV ghi nhận về thực trạng tuyến đường:

Các phương tiện rất khó khăn khi lưu thông trên tuyến, các xe ô tô thường xuyên bị hư gầm, va chạm giao thông trên đường.

Từ nhiều năm nay, người dân địa phương mong ngóng tuyến đường được duy tu, sửa chữa để việc đi lại thuận tiện, an toàn.

Lớp nhựa phủ mặt đường hầu như bị bong tróc, lộ ra các lớp đá lổn nhổn trên đường.

Phụ huynh rất bất an khi học sinh phải đi lại trên tuyến đường hư hỏng này.

Do đường xấu nên các phương tiện phải luồn lách tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.