• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Hà Nội: Xe nghi chở quá tải ngang nhiên chạy giờ cấm, vượt mặt trụ sở Đội CSGT

Giao thông 24h

Hà Nội: Xe nghi chở quá tải ngang nhiên chạy giờ cấm, vượt mặt trụ sở Đội CSGT

26/01/2024, 13:54

Trên nhiều tuyến đường tại TP Hà Nội, xe tải trọng lớn chở đầy đất, đá, gạch ngang nhiên hoạt động không đúng giờ quy định, gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường.

Giờ cấm, bốt gác CSGT bị vô hiệu hoá

Những ngày cuối tháng 1/2023, PV Báo Giao thông có mặt tại đường Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa (Hà Nội), đoạn trước cổng Trường THCS Khương Thượng.

Đây là khu vực hàng loạt xe tải trọng lớn (4 chân) dừng, đỗ để vào chở phế thải xây dựng tại Trường THCS Khương Thượng.

Hà Nội: Xe nghi chở quá tải ngang nhiên chạy giờ cấm, vượt mặt trụ sở Đội CSGT- Ảnh 1.

Xe ra vào công trường xây dựng ở Trường THCS Khương Thượng thường hoạt động vào giờ cấm, gây cản trở giao thông trên tuyến đường nhỏ hẹp.

Tuy nhiên, mỗi khi xe ra vào khu vực cổng lại không có người điều tiết giao thông nên khiến tuyến đường nhỏ thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhiều người đi đường bức xúc vì phải đợi lâu.

Đáng nói, theo quy định, tuyến đường Tôn Thất Tùng chỉ cho phép xe tải trọng lớn hoạt động từ 21h - 6h sáng ngày hôm sau, thế nhưng các đoàn xe đã liên tục ra vào để chở phế liệu xây dựng từ khoảng 19h30.

Hà Nội: Xe nghi chở quá tải ngang nhiên chạy giờ cấm, vượt mặt trụ sở Đội CSGT- Ảnh 2.

Mỗi khi xe ra vào khiến tuyến đường bị ùn ứ, ảnh hưởng tới người tham gia giao thông qua khu vực.

Theo quan sát của PV, mặc dù những xe tải này đều đã cắt thành thùng nhưng lại chở phế liệu vượt thành thùng, che đậy rất sơ sài nên khi lưu thông trên đường khiến một số gạch nhỏ rơi xuống, bụi mù mịt. Mỗi khi xe di chuyển, người điều khiển xe máy phải nép vào lề đường, nơm nớp lo sợ.

Theo ghi nhận, những xe tải trọng lớn hoạt động bất chấp giờ cấm mang BKS 89H-020.09; 29H-246.66 (biển số dán trên xe); 89C-282.20; 89C- 283.68; 29C-995.96; 29H-751.51...

"Trường THCS Khương Thượng đang xây dựng lại nên thời gian gần đây liên tục xe tải vào chở phế liệu. Đường thì nhỏ nhưng xe vô tư đỗ hàng dài nên khi xe vào công trường là xe máy, ô tô phải ùn lại. Khi xe ra thì phóng nhanh, còi inh ỏi, từng khiến nhiều phương tiện suýt ngã vì vội vàng tránh", bà Khanh, người bán hàng gần khu vực cho biết.

Hà Nội: Xe nghi chở quá tải ngang nhiên chạy giờ cấm, vượt mặt trụ sở Đội CSGT- Ảnh 3.

Mặc dù chất đầy phế liệu xây dựng nhưng xe tải che chắn sơ sài khiến vật liệu rơi vãi ra đường.

Nhằm làm rõ quá trình vận chuyển, khoảng 19h40 ngày 21/1, tại cổng Trường THCS Khương Thượng, PV bám theo chiếc xe tải trọng lớn mang BKS 89C-283.68 đã chất phế liệu xây dựng vượt thành thùng.

Sau khi xe này ra ngoài đường Tôn Thất Tùng, nhiều xe máy, ô tô phải phanh gấp bởi không có người hướng dẫn, điều tiết giao thông.

Do che chắn sơ sài nên khi xe đi trên đường Tôn Thất Tùng đất thải rơi xuống đường, gây khó khăn cho người tham gia giao thông đi phía sau. Đi khoảng 1km, chiếc xe này vượt qua bốt CSGT để rẽ trái vào đường Trường Trinh.

Sau đó, chiếc xe này tăng tốc để đi về đường Minh Khai. Tại nút giao cầu vượt phố Vọng, chiếc xe này đi lên đường trên cao rồi xuống ở đoạn cổng Time City. Sau đó tiếp tục phóng nhanh lên cầu vượt hướng về địa bàn quận Long Biên.

Hà Nội: Xe nghi chở quá tải ngang nhiên chạy giờ cấm, vượt mặt trụ sở Đội CSGT- Ảnh 4.

Đa số những xe này thường hoạt động vào khung giờ cấm.

Quay trở lại Trường THCS Khương Thượng, PV chứng kiến cảnh hàng loạt xe tải trọng lớn thay nhau vào chở phế liệu ra ngoài khiến tình hình an ninh trật tự tại đây không đảm bảo.

"Mấy xe tải trọng lớn này đi thì vô cùng khủng khiếp, xe máy cứ phải dạt ra rồi chen nhau để tránh xe tải, đất thải rơi vãi xuống đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT và hư hỏng đường sá", một người dân chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, PV đã liên hệ với Hiệu trưởng Trường THCS Khương Thượng qua số điện thoại nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Hà Nội: Xe nghi chở quá tải ngang nhiên chạy giờ cấm, vượt mặt trụ sở Đội CSGT- Ảnh 5.

Hoạt động của những xe nghi chở quá tải, không che chắn khiến người dân bức xúc.

Đi qua trụ sở Đội CSGT mà không bị kiểm tra, xử lý?

Cũng theo ghi nhận của PV vào khoảng 20h ngày 21/1, tại tuyến đường Trần Phú, quận Hà Đông, một chiếc xe tải trọng lớn chở đá dăm vượt thành thùng đang đi với tốc độ cao.

Sau đó, chiếc xe này đỗ chình ình tại nút giao Trần Phú - Nguyễn Khuyến khiến nhiều phương tiện phải dạt sang một bên. Tiếp đó, chiếc xe tăng tốc nhưng do che chắn sơ sài nên đá dăm rơi vãi ra đường.

Hà Nội: Xe nghi chở quá tải ngang nhiên chạy giờ cấm, vượt mặt trụ sở Đội CSGT- Ảnh 6.

Một xe tải trọng lớn chở đầy đá dăm nhưng che chắn sơ sài, vượt qua trụ sở Đội CSGT số 7.

Thậm chí, chiếc xe này vô tư đi qua trụ sở Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) mà không bị kiểm tra, xử lý. Sau đó, chiếc xe này đi về đường Nguyễn Trãi rồi quay đầu hướng lên đường vành đai 3 trên cao.

Qua quan sát của PV, biển số trước và sau xe này đều bị bùn và đất che phủ, rất khó để nhìn rõ.

Cũng tại thời điểm này, PV ghi nhận xe tải trọng lớn đi từ đường Trần Phú về đường Trường Trinh rồi đỗ tại một công trình đang xây dựng.

Đáng nói, thời gian này, tại Hà Nội đang là cao điểm xử lý xe cơi nới, chở quá tải nhưng không hiểu vì sao những xe tải trọng lớn vô tư hoạt động mà không bị kiểm tra, xử lý khiến người dân bức xúc.

Hà Nội: Xe nghi chở quá tải ngang nhiên chạy giờ cấm, vượt mặt trụ sở Đội CSGT- Ảnh 7.

Vậy nhưng xe này không bị kiểm tra, xử lý.

Trước vụ việc trên, PV đã liên hệ với lãnh đạo Đội CSGT số 3, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) để làm rõ. Đại diện lãnh đạo Đội CSGT số 3 cho biết, hiện nay Trường THCS Khương Thượng đang xây dựng nên xe tải hoạt động để vận chuyển.

Trước khi thi công, đơn vị thi công đã có cam kết về việc thực hiện nghiêm quy định về quá trình hoạt động. Hơn nữa, lực lượng CSGT thường xuyên tổ chức tuần tra, kịp thời phát hiện xử lý vi phạm.

"Nhận được phản ánh của Báo Giao thông, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra để xử lý vi phạm", vị đại diện cho biết.

Đại diện Đội CSGT số 4 cho hay: "Thời gian qua, đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát vi phạm. Sau khi nhận phản ánh, đơn vị sẽ tăng cường lực lượng để ngăn chặn vi phạm".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.