• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Đường phố Bạc Liêu thành "sông" sau mưa lớn và triều cường dâng cao

11/04/2022, 16:06
image

Sau cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ, kèm triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường của TP Bạc Liêu đã bị ngập nặng vào ngày 11/4.

Theo ghi nhận tại các tuyến đường chính của TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu như: Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Hoà Bình, Trần Phú... đều bị ngập nặng. Các phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều vị trí ngập sâu hơn 50cm nước.

Nhiều xe máy phải dắt bộ do chết máy. Thậm chí, nhiều nhà dân bị nước ngập tràn vào cả nhà. Nước đen sì từ các cống tràn lên gây khó khăn cho việc buôn bán, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân dọc theo đoạn tuyến.

Nút giao Trần Phú - Võ Văn Kiệt mênh mông nước, phương tiện đi lại rất khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Cường (phường 7, TP Bạc Liêu) chia sẻ: “Mấy ngày nay thành phố xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa, tuy nhiên, cơn mưa đêm hôm và sáng nay rất lớn, nước nhiều, các miệng cống chưa được vệ sinh rác kịp thời dẫn đến nước thoát không kịp, nhiều tuyến đường ngập sâu, phương tiện không thể di chuyển được”.

Tuyến đường Trần Phú bị ngập sâu, nhiều phương tiện xe máy bị chết máy giữa dòng.

Trước tình hình trên, lực lượng CSGT Công an TP Bạc Liêu đã tổ chức lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng tiếp cận vị trí ngập hỗ trợ người dân bị chết máy. Đồng thời điều tiết, phân luồng hướng dẫn giao thông, tránh xảy ra ùn tắc kéo dài.

Cơ quan chức năng cũng kịp thời huy động xe tải nâng nhằm sẵn sàng hỗ trợ vận chuyển xe máy của người dân bị chết máy qua điểm ngập sâu.

Đến 9h cùng ngày, dù mưa đã ngớt nhưng nhiều tuyến đường vẫn còn ngập sâu.

Mưa lớn kèm theo dông lốc làm cây xanh ven đường bị bật gốc ngã xuống đường.

Theo ông Diệp Vĩ Nghĩa - Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Bạc Liêu, trước đó, để khắc phục tình trạng ngập lụt và triều cường dâng cao kéo dài gây ảnh hưởng đến nhà dân, giao thông đi lại, thành phố đã tiến hành sửa chữa và nâng cao nhiều tuyến đường chính khu vực nội ô như: Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Lê Văn Duyệt… Tuy nhiên, sau cơn mưa nặng hạt kéo dài sáng nay, nhiều tuyến đường được sửa chữa và nâng cấp vẫn bị ngập nặng.

Ví trí ngang tòa nhà 18 tầng bị ngập khá sâu, nước tràn lên vỉa hè "xâm nhập" vào nhà dân.

“Trong thời gian tới, để hạn chế tình trạng ngập mỗi khi mưa lớn và kết hợp triều cường dâng cao, thành phố cũng đang lắp đặt các nắp cống tự động chảy ra kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau. Đồng thời, kiến nghị ngành nông nghiệp hoàn thiện tuyến đê kè kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau để phục vụ ngăn triều”, ông Nghĩa cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.