• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Đường lên “biển mây” Y Tý hư hỏng, xuống cấp

21/05/2019, 06:40

TL158 từ A Mú Sung đi “biển mây” Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) đã xuống cấp từ lâu.

Tuyến TL158 lên biển mây Y Tý (Lào Cai) bị hư hỏng Ảnh: Tuấn Ngọc

Thời gian gần đây mặt đường bị bong tróc, hư hỏng nặng tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT khiến người dân và du khách ngán ngẩm.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, đoạn tuyến dài khoảng 50km từ A Mú Sung lên Y Tý (Bát Xát) hiện có hàng trăm điểm ổ gà, mặt đường hư hỏng trơ sỏi đá, gập ghềnh lên xuống khiến các phương tiện lưu thông qua đây luôn phải cảnh giác, giảm tốc độ để đảm bảo an toàn.

Anh Vàng A Chu (người dân xã Y Tý) cho biết, tuyến TL158 hư hỏng từ nhiều năm nay, nhất là sau mỗi mùa mưa lũ, không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn ảnh hưởng đến quá trình giao thương sản xuất của người dân trong vùng.

Đặc biệt, Y Tý còn là điểm “săn mây” hấp dẫn du khách, mỗi năm đón hàng nghìn du khách đến tham quan, khám phá. Tuy nhiên, đường hư hỏng, mất an toàn đã tạo thành trở ngại lớn để du khách tìm đến Y Tý.

Chị Vũ Ngọc (du khách ở Hà Nội) cho biết, nhân dịp cuối tuần, chị cùng gia đình lên Sa Pa du lịch rồi tiện đường ghé lên Y Tý “săn mây”. “Nhưng đường khó đi, xe ô tô phải đi thật chậm mà mỗi lần qua đoạn đường gập ghềnh, người vẫn nhảy bần bật trên ghế. Mất hơn 2 tiếng đồng hồ chúng tôi mới vượt qua đoạn đường hơn 50km. Đi một lần chắc không dám đi lần hai”, chị Ngọc lắc đầu nói.

Theo Phòng Quản lý hạ tầng, Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai, tuyến TL158 dài 66km đi qua các xã A Mú Sung, A Lù, Ngải Thầu, Y Tý, Dền Sáng nối sang tỉnh Lai Châu, trong đó đoạn tuyến từ Km0 - Km50 được thi công bàn giao từ năm 2004 - 2006 là đường cấp III nông thôn, mặt đường láng nhựa.

Đến nay đã đi vào sử dụng được hơn 10 năm, lại chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ qua các năm nên bị hư hỏng, bong tróc mặt đường. Hàng năm, Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai vẫn tiến hành duy tu, bảo trì để phục vụ việc đi lại của người dân các xã.

“Ngoài ra, mới đây, đơn vị cũng đã đề xuất UBND tỉnh sửa chữa đoạn tuyến dài 8km qua xã Y Tý bằng cách rải đá và láng nhựa mặt đường nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và du khách. Tuy nhiên vẫn còn 26km bị hư hỏng nữa chưa tìm được nguồn vốn”, đại diện Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng, Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai nói, đồng thời khuyến cáo, trước mắt, người dân và du khách khi đi trên tuyến TL158 cần chú ý quan sát, chủ động giảm tốc độ để đảm bảo ATGT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.