• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Đường lánh nạn "cứu" xe tải chở gỗ mất phanh trên QL6

18/09/2020, 17:27

Đường lánh nạn trên QL6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình vừa "cứu" một chiếc xe tải mất phanh khỏi tai nạn.

Đường cứu nạn trên QL6 vừa cứu chiếc xe khỏi TNGT.

Chiều 18/9, tin từ Chi cục Quản lý đường bộ I.1 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết: Sự việc xảy ra vào hồi 10h15 ngày 18/ 9/ tại km 79 + 450 QL6 đoạn Dốc Cun, thuộc địa phận xã Thống Nhất, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Lúc này ô tô BKS 22C - 065.23 do bà Phạm Th. H. (trú tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) điều khiển di chuyển theo hướng Sơn La - Hà Nội bị mất phanh lao vào đường cứu nạn. Rất may, chiếc xe chỉ bị hư hỏng nhẹ và không có thiệt hại về người.

Tại hiện trường, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, chiếc xe tải bị lật nghiêng, gỗ bị đổ ra đường cứu nạn và lớp sỏi trên đường cứu nạn bị đảo lộn. Hiện đơn vị QLĐB đã yêu cầu chủ xe san gạt hoàn trả.

May mắn không có thiệt hại về người.

Được biết, hiện nay trên tuyến QL6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình đã được đầu tư xây dựng 5 vị trí đường cứu nạn tại Km 79+450; Km 80+700; Km 116+900; Km 144+600; Km 124+800.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phạm Văn Toản, Chi cục trưởng Chi cục QLĐB I.1 cho biết, các đường cứu nạn được đưa vào sử dụng từ năm 2018 đến nay. Trong 3 năm qua, những đường cứu nạn này đã tránh được nhiều vụ TNGT. Đã có hàng chục vụ các phương tiện phải di chuyển vào đường cứu nạn với nhiều lý do như mất phanh, mất lái và sự cố khi tham gia giao thông. Những vụ này rất may không thiệt hại về người và tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.