Mất tiền vì "tiện đường"
Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tại một số tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tình trạng người tham gia giao thông không chấp hành theo biển báo hiệu đường bộ thường xuyên xảy ra.

Bất chấp biển cấm, người điều khiển phương tiện lưu thông ngược chiều trên đường Hoàng Quốc Việt.
Cuối tuyến đường Hoàng Quốc Việt, cách nút giao với đường Nguyễn Văn Linh (quốc lộ 91B), ngành chức năng đã lắp đặt biển báo cấm đi ngược chiều.
Mục đích đó là điều tiết, không để phương tiện từ đường Hoàng Quốc Việt trực tiếp lưu thông ra đường Nguyễn Văn Linh, nhằm tránh xung đột giao thông, gây mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, một số người đã bất chấp biển cấm, lưu thông vào tuyến đường này.

Một trường hợp vi phạm đi vào đoạn đường cấm trên đường Hoàng Quốc Việt.
Ghi nhận trực tiếp vào chiều 23/3, chưa đầy một giờ, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ ghi nhận 10 trường hợp vi phạm.
Hầu hết, người vi phạm trần tình sở dĩ đi vào đường cấm là vì tiết kiệm thời gian hơn so với việc phải vòng qua một con đường khác và mong được "bỏ qua".
"Em thấy đi ra ở đây nhanh hơn, với lại em không để ý là đường này có biển cấm, các anh thông cảm, bỏ qua giúp em lần này", chị H.N.Y (ngụ tỉnh Hậu Giang) nài nỉ. Lực lượng chức năng kiên quyết lập biên bản, xử lý theo đúng quy định.
Theo điểm a khoản 7 Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển phương tiện có hành vi đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" sẽ bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng.
Ngoài ra, theo điểm a khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168 người điều khiển phương tiện còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.
Xử nghiêm vi phạm
Một khu vực được xem là tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nguyên nhân do không chấp hành biển báo hiệu đó là khu vực vòng xoay cầu Đầu Sấu.

Khu vực hẻm 12 và Bệnh viện Da liễu được lắp đặt biển báo cấm rẽ trái.
Tại khu vực hẻm 12 (cạnh Bệnh viện Da liễu) trên đường 3 tháng 2, được lắp đặt biển báo cấm rẽ phải. Theo đó, khi từ trong hẻm 12 và Bệnh viện Da liễu, phương tiện phải rẽ trái vào đường dân sinh hai bên cầu Đầu Sấu để trở ra vòng xoay.
Nhưng chỉ vì "để tiết kiệm thời gian", một số người đã điều khiển phương tiện rẽ trái trực tiếp qua vòng xoay. Trong khi đó, vòng xoay cầu Đầu Sấu là một trong những cửa ngõ ra vào thành phố Cần Thơ, mật độ phương tiện lưu thông qua lại rất cao. Hành vi "đi ngược chiều này" dẫn đến tình trạng mất an toàn giao thông tại khu vực.
Ghi nhận vào ngày 24/3, chưa đầy một giờ kiểm tra và xử lý, Phòng CSGT Công an thành phố Cần Thơ đã phát hiện khoảng 9 trường hợp vi phạm.
Một số người tỏ ra khá bất ngờ, không biết rằng mình phạm lỗi gì. Tuy nhiên, sau khi được lực lượng làm nhiệm vụ giải thích, phân tích, người vi phạm đều chấp hành ký tên vào biên bản.
Theo điểm a, khoản 3, Điểm 7 của Nghị định 168, người điều khiển phương tiện có hành vi điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển sẽ bị phạt tiền từ 600- 800 đồng.

Một trường hợp vi phạm tại khu vực vòng xoay cầu Đầu Sấu.
Ngoài hai vị trí nói trên, tình trạng đi ngược chiều, không chấp hành biển báo còn xảy ra tại một số tuyến đường như khu vực hẻm 51, đường Trần Hoàng Na...
Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới, mới đây UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP năm 2025.
Trong đó, UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy. Trong đó, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, các hành vi vi phạm về vận tải hành khách…
Thống kê từ ngày 22-24/3, CSGT toàn thành phố đã phát hiện và xử lý hơn 400 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông về các lỗi như: đi ngược chiều, nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở hàng vượt quá tải trọng.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận