• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xe khách 5 người chết, 10 người bị thương ở Lạng Sơn

Lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn khiến 5 người chết ở Lạng Sơn.

Danh tính nạn nhân vụ tai nạn xe khách 5 người chết, 9 người bị thương ở Lạng SơnDanh tính nạn nhân vụ tai nạn xe khách 5 người chết, 9 người bị thương ở Lạng Sơn

Trong lúc lưu thông trên quốc lộ 1A, xe khách 16 chỗ đã va chạm với xe chở xi măng và xe container khiến 5 tử vong, 9 người bị thương.

Sáng 31/10, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Nguyên nhân vụ tai nạn xe khách làm 5 người chết, 11 người bị thương ở Lạng Sơn - Ảnh 1.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại hiện trường, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cùng đó, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ, động viên thân nhân những người không may tử vong trong vụ tai nạn này.

Nguyên nhân vụ tai nạn xe khách làm 5 người chết, 11 người bị thương ở Lạng Sơn - Ảnh 2.

Chiếc xe khách vỡ nát sau khi đâm vào xe đầu kéo đang đỗ bên đường.

Ông Hùng cũng đề nghị đội ngũ y bác sĩ cố gắng hết sức cứu chữa cho các nạn nhân bị thương đang điều trị.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường cua dốc, trời tối, tầm nhìn hạn chế nên lái xe khách đã đâm vào ô tô đầu kéo đang bị hỏng, dừng đỗ trên đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn xe khách làm 5 người chết, 11 người bị thương ở Lạng Sơn - Ảnh 3.

Ông Khuất Việt Hùng đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân bị thương đang được điều trị.

Chiếc xe khách bị tai nạn là xe hợp đồng chở người từ Quảng Ninh đi lễ tại Lạng Sơn, sau khi lễ tại Đền Châu (xã Hòa Lạc, Hữu Lũng, Lạng Sơn), lúc đi về thì gặp nạn.

UBND tỉnh Lạng Sơn, Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân tử vong và người bị thương. Theo đó, hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng/gia đình nạn nhân tử vong, 5 triệu đồng/người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h10 sáng 31/10, tại Km70+800 quốc lộ 1A, đoạn qua dốc Rừng Cấm, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Thời điểm trên, xe chở khách 16 chỗ BKS 14B - 036.57 khi đang lưu thông thì đâm vào đuôi một xe sơmi rơ-moóc đang dừng bên phải đường theo chiều Lạng Sơn - Hà Nội.

Sau khi đâm vào phía sau xe chở xi măng, chiếc xe khách 16 chỗ tiếp tục va chạm với một xe container chạy hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại chỗ , 1 người tử vong tại bệnh viện, 10 người được đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xe khách 5 người chết, 10 người bị thương ở Lạng Sơn - Ảnh 5.

Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua dốc Rừng Cấm, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Các nạn nhân tử vong gồm: Cao Văn Toàn (sinh năm 1992, trú Quang Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh), Ngô Thị Nga (sinh năm 1971), Bùi Thị Thủy (sinh năm 1970), Trần Thị Thanh (sinh năm 1952). Các nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Riêng nạn nhân Bùi Đức Thuận (sinh năm 1980) tử vong trên đường đi cấp cứu.

Các nạn nhân bị thương gồm Võ Thị Hà (sinh năm 1963), Lê Thị Nhàn (sinh năm 1970), Mai Thị Bông (sinh năm 1948), Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1969), Vũ Thị Thanh (sinh năm 1968), Nguyễn Thị Ngoan (sinh năm 1964), Bùi Duy Quân (sinh năm 1967), Vũ Công Tiến (sinh năm 1960), Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1978) và Vũ Thị Thúy (sinh năm 1971).

Người lái xe khách được xác định là Quách Đình Trọng (sinh năm 1966, trú tại phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Lúc xảy ra tai nạn xe đang di chuyển theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội. Trên xe có 1 lái xe và 15 hành khách.

Theo dữ liệu trên hệ thống đăng kiểm, xe khách BKS 14B - 036.57 được đăng ký bởi Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Xuân Lộc, có địa chỉ tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chiếc xe này còn hạn kiểm định đến tháng 8/2024.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.