• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Danh tính nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn mức khủng, va chạm xe máy trên đường Trần Cung

Giao thông 24h

Danh tính nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn mức khủng, va chạm xe máy trên đường Trần Cung

06/03/2024, 10:19

Nữ tài xế ô tô sinh năm 1988, trú tại Tây Hồ, Hà Nội đã vi phạm nồng độ cồn mức khủng, suýt đánh người điều khiển xe máy sau va chạm giao thông.

Liên quan đến vụ nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn mức khủng, suýt đánh người điều khiển xe máy sau va chạm giao thông trên phố Trần Cung, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 (Công an TP Hà Nội) cho biết, nữ tài xế ô tô là L.H.T (sinh năm 1988, quê quán tại Bình Lục, Hà Nam; thường trú tại Tây Hồ, TP Hà Nội).

"Hiện nay chúng tôi đã tạm giữ cả hai phương tiện (ô tô và xe máy) trong vụ việc. Cùng với đó là tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ va chạm. Quan điểm là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, vi phạm đến đâu thì sẽ bị xử lý đến đó", chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 cho hay.

Danh tính nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn mức khủng,

Chiếc ô tô do chị L.H.T điều khiển (ảnh to) và chị L được CSGT đưa lên xe công vụ để tránh xảy ra xô xát.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h hôm qua (5/3), trên đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô KIA Seltos biển số 30H-119.XX và xe máy Honda Dream biển số 30Z5-68.XX.

Sau va chạm, nữ tài xế điều khiển ô tô KIA Seltos và nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Dream đã xảy ra cãi cọ. Điều này đã gây sự chú ý với người đi đường, người dân xung quanh và có nhân chứng đã thông tin lại sự việc trên mạng xã hội.

Theo lời nhân chứng thông tin trên mạng xã hội, sau va chạm, nam thanh niên đi xe máy gõ cửa ô tô hỏi nữ tài xế "đi kiểu gì thế" và bị nữ tài xế lớn tiếng mắng chửi, có ý định đánh. Nữ tài xế này còn xưng cháu của một bộ trưởng.

Thái độ của nữ tài xế ô tô KIA Seltos khiến những người có mặt ở hiện trường khó chịu và mọi người đã chặn đầu xe, yêu cầu lực lượng chức năng test nồng độ cồn nữ tài xế ngay tại nơi xảy ra sự việc.

Danh tính nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn mức khủng,

Hiện trường vụ va chạm giữa ô tô và xe máy trên phố Trần Cung, TP Hà Nội.

Ngay sau đó, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 đã có mặt giải quyết và khuyên ngăn hai bên tuân thủ pháp luật và ứng xử có văn hóa. Tiếp đến, CSGT tiến hành đo nồng độ cồn với các tài xế.

Kết quả cho thấy nữ tài xế ô tô KIA Seltos biển số 30H-119.XX vi phạm nồng độ cồn mức trên 0,5 miligam/lít khí thở (vượt mức phạt theo khung cao nhất hiện nay là 0,4 miligam/lít khí thở).

"Cùng với đó chúng tôi cho test cả ma túy nhưng người này âm tính với ma túy", vị chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 cho hay.

Nhìn nhận sự việc này dưới góc độ pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình cho biết, với vi phạm trên, chị T sẽ bị xử phạt từ 30 - 40 triệu đồng vi phạm nồng độ cồn vượt khung quy định.

"Ngoài ra người phụ nữ này còn bị tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng và tạm giữ phương tiện", luật sư Diệp Năng Bình nói và cho hay, trong vụ việc này liên quan đến tai nạn nên lực lượng chức năng sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân và hậu quả của va chạm giao thông để có hướng xử lý tiếp theo.

Về thông tin, người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn này được CSGT đưa lên xe ô tô ngồi, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, trong lúc tranh cãi với nam thanh niên đi xe máy, người nhà của thanh niên này có mặt tại hiện trường rất đông.

Để tránh tình trạng quá khích dẫn đến hậu quả đáng tiếc nên tổ công tác đã đưa người phụ nữ này lên xe ô tô.

"Thông tin lái xe này là người nhà của ai đó nên chúng tôi bảo vệ là không chính xác. Lúc này người nhà của nam tài xế đi xe máy ra hiện trường rất đông, để tránh tình trạng xô xát không đáng có chúng tôi đã đưa người phụ nữ này lên xe.

Sau khi có kết quả nồng độ cồn, chúng tôi đang lập hồ sơ xử lý người phụ nữ lái xe ô tô theo đúng quy định, không có bao che gì cả", vị chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.