• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Gương sáng giao thông

Đánh rơi 1.300 USD ở Hạ Long, nhóm du khách Mỹ ngỡ ngàng nhận lại

14/03/2024, 13:11

Một nhóm du khách Mỹ khi đến du lịch tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) do sơ ý đánh rơi phong bì đựng 1.300 USD đã được lực lượng chức năng địa phương tìm thấy, trao trả.

Trưa 14/3, Công an phường Bạch Đằng, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã trao trả tiền cho nhóm du khách người Mỹ bị đánh rơi trên khi đi tham quan tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn.

Trước đó, khoảng 22h ngày 11/3, Công an phường Bạch Đằng, TP Hạ Long đã tiếp nhận thông tin trình báo của nhóm du khách quốc tịch Mỹ về việc đánh rơi chiếc phong bì, bên trong có 1.300 USD tại đoạn đường Trần Quốc Nghiễn khu vực trước cửa Vincom Hạ Long.

Đánh rơi 1.300 USD ở Hạ Long, nhóm du khách Mỹ ngỡ ngàng nhận lại- Ảnh 1.

Nhóm du khách quốc tịch Mỹ phấn khởi khi nhận lại số tiền 1.300USD do Công an phường Bạch Đằng, TP Hạ Long trao trả.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Bạch Đằng đã phân công cán bộ nhanh chóng xuống hiện trường, tiến hành xác minh qua camera an ninh giám sát của Vincom Hạ Long và khu vực xung quanh.

Qua đó, Công an phường Bạch Đằng đã xác định, xác minh và tìm được người nhặt được phong bì tiền; đồng thời, tích cực vận động người nhặt trao trả lại tài sản cho nhóm du khách nước ngoài.

Kết quả là chỉ sau chưa đến một giờ từ lúc tiếp nhận thông tin, Công an phường Bạch Đằng đã tiến hành lập biên bản và bàn giao lại tài sản cho nhóm du khách nước ngoài theo quy định.

Sau khi nhận được tài sản, nhóm du khách vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an phường Bạch Đằng đã nhanh chóng tìm lại tài sản cho mình.

Việc nhanh chóng truy tìm, xác minh, trao trả lại tài sản cho du khách nước ngoài của Công an phường Bạch Đằng đã góp phần xây dựng hình ảnh người công an hết lòng vì nhân dân phục vụ, cũng như khẳng định TP Hạ Long và Quảng Ninh luôn là điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.