• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Gương sáng giao thông

Đang lập chốt kiểm tra, đội CSGT kịp thời giải cứu 2 vợ chồng trên ô tô bốc cháy

Gương sáng giao thông

Đang lập chốt kiểm tra, đội CSGT kịp thời giải cứu 2 vợ chồng trên ô tô bốc cháy

19/12/2023, 13:38

Giữa lúc Đội CSGT Công an thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh đang lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường đã phát hiện ô tô tải bốc cháy. Ngay sau đó, cả đội đã kịp thời lao ra chữa cháy, giải cứu chiếc xe và 2 vợ chồng tài xế.

Trong chuyến công tác về thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh trong những ngày gần đây, PV Báo Giao thông đã được nghe câu chuyện hi hữu, cảm động khi cả đội CSGT đang lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường vẫn kịp thời phát hiện, giải cứu 2 vợ chồng trên xe ô tô tải đang bốc cháy. 

Cụ thể, Trung tá Nguyễn Đức Sơn, Đội trưởng Đội CSGT Công an thị xã Thuận Thành cho biết, lúc đó khoảng 19h45 ngày 18/11, trong lúc thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện tham gia giao thông, đơn vị đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại Km 0+700, đường tỉnh 283, đoạn qua phường Hồ, thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh, tổ công tác đã phát hiện xe ô tô tải BKS 29H-348.24 đang bốc cháy trên thùng hàng.

Đang lập chốt kiểm tra cồn, đội CSGT vẫn kịp thời giải cứu 2 vợ chồng trên ô tô bốc cháy - Ảnh 1.

Trung tá Nguyễn Đức Sơn, Đội trưởng Đội CSGT Công an thị xã Thuận Thành kể lại câu chuyện tổ công tác CSGT giúp tài xế dập lửa.

Thấy vậy, Trung tá Nguyễn Đức Sơn đã kịp thời hô hoán các cán bộ trong tổ công tác dừng phương tiện, mở thùng hàng kiểm tra. Bản thân Trung tá Sơn đã tức tốc chạy vào nhà dân bên đường mượn bình chữa cháy đến dập lửa. Chỉ sau khoảng vài phút, đám cháy trên xe tải đã được dập tắt. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản; chỉ có một số hàng hóa nhỏ lẻ, ít giá trị trên thùng hàng bị cháy. 

Thậm chí, thời điểm xảy ra vụ việc trên, tài xế Ngô Văn Quyền (SN 1976, trú tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội) và vợ đang ngồi trên ca bin chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra khi bị CSGT chặn đường, mở thùng xe thì đám cháy đã được dập tắt.

Đang lập chốt kiểm tra cồn, đội CSGT vẫn kịp thời giải cứu 2 vợ chồng trên ô tô bốc cháy - Ảnh 2.

Hình ảnh tổ công tác Đội CSGT Công an thị xã Thuận Thành chữa cháy cho phương tiện.

Trung tá Nguyễn Đức Sơn chia sẻ: "Rất may là trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy; thành lập các tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư. Theo đó, vận động mỗi hộ gia đình mua ít nhất 1 bình chữa cháy để trong nhà, hộ nghèo, cận nghèo thì chính quyền địa phương sẽ vận động mạnh thường quân quyên góp, hỗ trợ. Do đó, tôi đã kịp thời mượn được bình chữa cháy để dập tắt ngọn lửa. Thời điểm trên, nếu không có bình chữa cháy của nhà dân thì có lẽ công tác dập lửa sẽ khó khăn hơn".

Clip tổ công tác CSGT Công an thị xã Thuận Thành kịp thời phát hiện và chữa cháy cho phương tiện.

Sau vụ việc trên, tài xế Ngô Văn Quyền và vợ đã bày tỏ lòng biết ơn, cảm phục trước tinh thần nhiệt huyết, dũng cảm của trung tá Nguyễn Đức Sơn và tổ công tác Đội CSGT Công an thị xã Thuận Thành. Anh cho biết: Hôm đó, sau khi vợ chồng anh giao hàng nội thất tại Thuận Thành, trên xe có nhiều bìa cát tông, chăn bông để kê, đệm đồ nên dễ cháy. Có thể trong lúc dỡ hàng, có người đã bất cẩn làm rơi tàn thuốc lá trên xe dẫn đến sự việc trên. Nhờ việc làm dũng cảm trên của tổ công tác, phương tiện của tôi đã được chữa cháy kịp thời, không xảy ra thiệt hại. 

"Nếu thời điểm trên không gặp tổ công tác CSGT thì hai vợ chồng tôi không biết phải làm thế nào, vì trên xe không có dụng cụ chữa cháy. Khi đó, không biết hậu quả sẽ như thế nào vì cả 2 vợ chồng đều ngồi trên cabin xe, không hề phát hiện ra thùng hàng phía sau đang bốc cháy", anh Quyền xúc động nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.