• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Đà Nẵng hưởng ứng chiến dịch “Đã uống rượu bia - không lái xe”

15/02/2025, 19:49

Nhằm hưởng ứng chiến dịch “Đã uống rượu bia - không lái xe” năm 2025, Đà Nẵng tăng cường công tác tuyên truyền, kết hợp ra quân xử lý vi phạm giao thông.

Theo Ban ATGT TP Đà Nẵng, nhằm hưởng ứng hưởng ứng chiến dịch "Đã uống rượu bia - không lái xe" năm 2025 của Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT các quận trên địa bàn thành phố vừa ra quân tuyên truyền, tăng cường xử lý vi phạm trật tự ATGT.

Đà Nẵng hưởng ứng chiến dịch “Đã uống rượu bia - không lái xe”- Ảnh 1.

Đà Nẵng ra quân tuyên truyền, xử lý vi phạm giao thông đầu năm 2025.

Bên cạnh việc đẩy mạnh xử lý vi phạm, Ban ATGT các quận, huyện tại Đà Nẵng yêu cầu người tham gia giao thông tuyệt đối tuân thủ quy định "Đã uống rượu bia không lái xe" và "Không giao xe cho người không đủ điều kiện".

Trước đó, tại chiến dịch truyền thông nêu trên, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, có thể thấy số vụ va chạm giao thông được kéo giảm sâu trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương đều giảm tới gần 40%).

Đặc biệt, số vụ vi phạm quy định về nồng độ cồn so với cùng kỳ tết Nguyên đán 2024 cũng giảm rất sâu (giảm 20.000 trường hợp).

Tuy nhiên, trong dịp Tết vừa qua, hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn vẫn xảy ra ở nhiều nơi (17.000 trường hợp, chiếm tới 30% số lượng vi phạm được xử lý trong dịp tết Nguyên đán vừa qua). 

Thực tế này đòi hỏi vừa phải kiên quyết xử lý vi phạm nhưng cũng đồng thời phải kiên trì và đẩy mạnh tuyên truyền để kéo giảm hành vi điều khiển phương tiện mà trong máu có nồng độ cồn.

Video tuyên truyền “Đã uống rượu bia - không lái xe” của Ủy ban ATGT quốc gia

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, thông điệp "Đã uống rượu bia - Không lái xe!" củng cố chính sách đúng đắn của Việt Nam đối với hành vi lái xe sau khi uống rượu bia, đồng thời tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Thông điệp truyền thông của chiến dịch còn gửi đi một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về cái giá phải trả cho một ly bia hay rượu nếu lái xe: "Chỉ một lượng nhỏ rượu bia cũng có thể làm suy giảm khả năng lái xe và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng".

Bên cạnh hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và ý thức, lực lượng CSGT sẽ duy trì kiểm tra và xử lý vi phạm nhằm nâng cao ý thức tuân thủ luật lệ giao thông. 

Điều này thể hiện sự cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao ATGT cho tất cả người dân.

Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá cao nỗ lực Tổ chức Y tế Cộng đồng Toàn cầu Vital Strategies trong việc phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng tài liệu trong khuôn khổ Sáng kiến toàn cầu về An toàn giao thông đường bộ do Quỹ Bloomberg Philanthropies (BIGRS) hỗ trợ.
Bên cạnh đó, việc 3 thành phố tại Việt Nam là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM tham gia chương trình BIGRS sẽ lan tỏa và đẩy mạnh tuyên truyền cho chiến dịch bằng các hoạt động truyền thông cụ thể trên các nền tảng khác nhau như truyền hình, phát thanh, mạng xã hội, màn hình Led tại các không gian công cộng sẽ có ý nghĩa rất tích cực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.