• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

CSGT TP Việt Trì mật phục xử lý thanh thiếu niên đi xe máy rú ga, đánh võng

14/07/2023, 16:00
image

Công an TP Việt Trì cương quyết xử lý tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, gây mất TTATGT.

Hoá trang kết hợp tuần tra kiểm soát công khai xử lý thanh thiếu niên vi phạm

Khoảng 21h ngày 12/7, PV Báo Giao thông có mặt tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Theo chân Tổ công tác của Đội CSGT-TT, Công an TP Việt Trì (Tổ công tác) do Đại úy Lê Cẩm Thiêm - Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an TP Việt Trì phụ trách, đi tuần tra công khai kết hợp hoá trang để xử lý các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, gây mất trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Công an TP Việt Trì tăng cường xử lý thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông.

Theo sự phân công của tổ trưởng, 10 cán bộ chiến sĩ CSGT mặc thường phục sử dụng 5 xe mô tô, mỗi xe hai cán bộ chiến sỹ di chuyển liên tục, luân phiên nhau trên các tuyến đường như: Nguyễn Tất Thành, Trần Phú, Tiên Dung… Tập trung tuần tra tại các địa điểm có nhiều phương tiện qua lại. Nắm bắt tình hình, thói quen di chuyển của các nhóm thanh thiếu niên.

Khi phát hiện các trường hợp vi phạm, cũng như hành vi, thói quen di chuyển, lực lượng CSGT mặc thường phục sẽ báo cáo ngay cho tổ trưởng tổ công tác để nhận chỉ đạo.

Video nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe không đội MBH, nẹt pô, lạng lách.

Đến khoảng 21h30, tại đường Nguyễn Tất Thành, trung tá Phạm Năng Lự (mặc thường phục) phát hiện nhóm 7 thanh thiếu niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, gây mất TTATGT.

Ngay khi phát hiện nhóm thanh thiếu niên trên có dấu hiệu vi phạm, trung tá Lự đã điện đàm báo cáo đại uý Thiêm.

  • Sau khi phát hiện vi phạm, lực lượng thường phục sẽ dùng đàm báo cho tổ trưởng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đại uý Thiêm chỉ đạo lực lượng CSGT công khai phối hợp với lực lượng hoá trang để ra tín hiệu dừng xe. Thế nhưng thay vì chấp hành hiệu lệnh, nhóm thanh niên này lại điều khiển xe bỏ chạy.

Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã nhanh chóng xử lý, tạm giữ các phương tiện.

Sau khi kiểm tra, tổ công tác xác định nhóm thanh thiếu niên gồm: N.T.K (SN 2009); P.T.T (SN 2006); N.Đ.A (SN 2003); T.H.H (SN 2005); T.H.N (SN 2003); N.T.L (SN 2007); N.T.M (SN 2002) cùng trú tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Trong tối 12/7, Tổ công tác phát hiện, xử lý 13 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm.

Sau đó, trong khoảng từ 21h45 - 22h30, tổ công tác tiếp tục phát hiện 6 trường hợp vi phạm gồm: N.V.H (SN 2007) trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; Đ.Q.T (SN 2005); P.V.M (SN 2004); P.X.C (SN 2002) cùng trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội; N.T.B (SN 2006) và T.N.H (SN 2006) cùng trú tại, TP Việt Trì, Phú Thọ.

Trong tối 12/7, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý, GPLX đối với 13 trường hợp trên. Kiểm tra phát hiện một trường hợp có nồng độ cồn; ba trường hợp không GPLX; một trường hợp không đăng ký xe; đi xe lạng lách hai trường hợp; chở người sau không đội mũ bảo hiểm bốn trường hợp; điều khiển xe khi chưa đủ tuổi bốn trường hợp; 12 trường hợp điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm.

Qua đó, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp trên với tổng số tiền phạt là 29 triệu đồng và mời một số phụ huynh đến trụ sở Công an TP Việt Trì.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên cho biết: Do ở địa bàn các huyện không có chỗ chơi nên các thành viên trong nhóm mới tự phát, rủ nhau xuống địa bàn TP Việt Trì. Sau khi nhận thức được hành vi vi phạm của mình, nhóm thanh thiếu niên hứa sẽ không tái phạm.

Tổ công tác lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm tối 13/7.

Tiếp đó, tối 13/7, tại đường Hùng Vương, tổ công tác liên tiếp phát hiện, xử lý đối với 9 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm các lỗi như: không đội mũ bảo hiểm, không GPLX, không giấy tờ xe... đa số trú tại các huyện Đoan Hùng, Phù Ninh (Phú Thọ) và huyện Ba Vì (Hà Nội).

Tập trung xử lý thanh thiếu niên vi phạm trong dịp nghỉ hè

Trao đổi với PV Báo Giao thông, đại uý Lê Cẩm Thiêm, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an TP Việt Trì cho biết: "Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố tình trạng một số thanh thiếu niên tụ tập tự phát điều khiển mô tô, xe gắn máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga trên các tuyến đường gây mất TTATGT, thậm chí gây tai nạn giao thông cho người đi đường.

Lực lượng CSGT, Công an TP Việt Trì liên tiếp phát hiện, xử lý thanh thiếu niên vi phạm.

Trước tình hình trên, nhằm đảm bảo an toàn trên những tuyến đường, Công an TP Việt Trì đã xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân quyết liệt xử lý tình trạng trên, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, TTATGT trên địa bàn. Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Kế hoạch tuần tra công khai kết hợp hoá trang để xử lý các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, gây mất TTATGT sẽ diễn ra liên tục từ nay đến ngày 20/9/2023 để tập trung xử lý số thanh thiếu niên đang trong dịp nghỉ hè.

Thời gian tuần tra từ khoảng từ 19h - 24h các ngày trong tuần, đặc biệt là những ngày cuối tuần và được chia thành 2 tổ công tác với tổng số 24 cán bộ chiến sĩ tham gia. Từ đầu năm 2023 đến nay Đội CSGT-TT, Công an TP Việt Trì đã lập biên bản xử lý khoảng 500 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm.

Ngoài việc tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng CSGT khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nêu cao trách nhiệm trong việc quản lý phương tiện, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT, kiên quyết không giao phương tiện cho con em mình sử dụng khi chưa đủ tuổi, để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho những người xung quanh, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.