• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Công an đón lõng, phạt hàng loạt xe tự chế chở hàng cồng kềnh giữa Thủ đô

Giao thông 24h

Công an đón lõng, phạt hàng loạt xe tự chế chở hàng cồng kềnh giữa Thủ đô

17/01/2024, 14:53

Sau hai tuần ra quân, Công an quận Thanh Xuân phát hiện, xử lý hơn 20 xe tự chế chở hàng hóa cồng kềnh gồm vật liệu xây dựng, sắt thép đi nghênh ngang trên đường phố.

Ngày 17/1, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cùng công an các phường triển khai 5 tổ công tác của ra quân xử lý xe tự chế chở hàng cồng kềnh trên đường phố.

Đây là buổi tuần tra nằm trong kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện quá tải, quá khổ, xe 3, 4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp lấy danh nghĩa là xe thương binh hoạt động trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Công an đón lõng, phạt hàng loạt xe tự chế chở hàng cồng kềnh giữa Thủ đô- Ảnh 1.

Chiếc xe kéo tự chế dài hàng mét chở hàng cồng kềnh bị xử lý.

Theo thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân, cuộc ra quân nêu trên nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị và giữ gìn mỹ quan đô thị.

Qua đó, ngăn chặn các hành vi vi phạm về trật tự ATGT gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông.

Trong buổi sáng, Tổ công tác làm việc trên đường Nguyễn Trãi đã phát hiện, xử lý 5 xe tự chế chở hàng hóa cồng kềnh gồm vật liệu xây dựng, sắt thép...

Bị cảnh sát trật tự lập biên bản, một trong số tài xế vi phạm là anh C.Đ.T (ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) thừa nhận bản thân biết việc lái xe tự chế chở hàng quá khổ, quá tải là sai.

Tuy nhiên, người đàn ông sinh năm 1976 nói rằng chiếc xe tự chế này do người khác đưa cho anh để sử dụng, trả tiền thuê theo tháng.

Ngoài các buổi tuần tra, Công an quận Thanh Xuân sẽ tổng hợp xác định rõ đối tượng sử dụng xe tự chế (thương binh, bệnh binh, người khuyết tật...), số lượng phương tiện và mục đích sử dụng (để di chuyển, chở hàng, thuê chở hàng...).

"Trong đó xác định rõ các trường hợp có dấu hiệu bảo kê cho các phương tiện xe 3, 4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp để chở hàng nhằm có biện pháp đấu tranh, giải quyết", thượng tá Đinh Tuấn Thành nhấn mạnh.

Công an đón lõng, phạt hàng loạt xe tự chế chở hàng cồng kềnh giữa Thủ đô- Ảnh 2.

CSGT lập biên bản tạm giữ các phương tiện vi phạm để sàng lọc, giải quyết.

Qua hai tuần thực hiện kế hoạch nêu trên, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện, xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm.

Thời gian tới, cơ quan chức năng quận tiếp tục xử lý nghiêm các phương tiện quá tải, quá khổ; xe 3, 4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp lấy danh nghĩa là xe thương binh, bệnh binh, người khuyết tật chở hàng cồng kềnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng xác định các trường hợp là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn để chủ động tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ họ mua sắm phương tiện đi lại, hỗ trợ việc làm và trợ cấp xã hội để phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Clip: Cảnh sát đón lõng xe tự chế chở hàng cồng kềnh để xử lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.