• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Có còn ô tô đỗ ở đường lánh nạn đèo Hải Vân để ăn uống, cắm trại?

Giao thông 24h

Có còn ô tô đỗ ở đường lánh nạn đèo Hải Vân để ăn uống, cắm trại?

09/02/2022, 21:31

Sau phản ánh việc một số người dân chiếm dụng đường lánh nạn đèo Hải Vân để đỗ xe, lực lượng chức năng đã ra quân xử lý...

Chiều 9/2, PV Báo Giao thông có mặt tại đèo Hải Vân (đoạn cây thông cô đơn) ghi nhận, không còn tình trạng ô tô đỗ chiếm dụng đường lánh nạn.

Nhiều ô tô đỗ trên đường lánh nạn thuộc đèo Hải Vân lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: OFFB

Người dân ở đây cho biết, từ chiều 8/2, lực lượng công an đã đến khu vực này kiểm tra, xử lý các trường hợp đậu đỗ xe trên đường lánh nạn. Đến chiều nay, không còn thấy xe nào đậu đỗ trong khu vực này.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh đường lánh nạn trên đèo Hải Vân bị loạt ô tô chiếm dụng, nhiều người còn lên đường lánh nạn chụp ảnh, chuẩn bị cắm trại, bày đồ ăn uống.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết, sau khi có phản ánh về sự việc, lực lượng tuần tra 8394 Công an phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) đã tổ chức tuần tra, xử lý, yêu cầu người dân đưa xe ra khỏi đường lánh nạn.

Lực lượng chức năng xử lý tình trạng ô tô chiếm dụng đường lánh nạn trên đèo Hải Vân sau phản ánh. Ảnh: Tiên Sa

“Khi lực lượng công an đến hiện trường làm việc, người dân rất hợp tác và nhìn nhận cái sai, lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở là chính”, ông Hoàng cho hay.

Theo ông Hoàng, tại khu vực đường lánh nạn có một quán nước giải khát, sáng nay lực lượng chức năng đã làm việc với chủ quán, yêu cầu trong quá trình buôn bán cần chú ý nhắc nhở khách không đậu đỗ xe ở khu vực nhạy cảm, xung yếu về giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.