• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Chùa Hương, Tam Chúc vắng bất ngờ, áp lực giao thông giảm mạnh

18/02/2022, 07:23

Từ khi chùa Hương, Tam Chúc đón khách đến nay, lượng ô tô, xe máy và du khách khá vắng. Các tuyến đường dẫn đến chùa không xảy ra ùn ứ.

Năm nay, để phòng dịch Covid-19, nhiều điểm danh thắng lớn không tổ chức lễ hội, chỉ mở cửa đón du khách tham quan.

Lượng khách giảm mạnh so với các năm trước, phần nào giảm áp lực giao thông mùa lễ hội xuân.

Tàu chở khách (có mái che) chưa có đăng ký, đăng kiểm nhưng vẫn chở khách trên hồ trong khu du lịch Tam Chúc

Khách vắng, đường thông thoáng

Mời chào chúng tôi đi đò từ cổng bán vé tham quan, vé gửi xe, chủ đò tên Quân cho biết, từ khi khu danh thắng này được đón khách đến nay, ngày nào may mắn mới mời được vài ba khách, kiếm được hơn 100 nghìn đồng tiền công.

Đi dọc 3 - 4km vào khu bến đò Yến Vỹ, lác đác chỉ có xe ô tô con và xe của người dân địa phương đi lại, còn rất ít xe chở khách loại 40 - 50 chỗ như những năm trước.

Chị Lê Thị Trang mời chúng tôi đi đò từ đầu bến suối Yến, cho biết năm nay chưa mời được khách nào đi đò.

Theo Ban Quản lý di tích chùa Hương, khu vực lễ hội được tổ chức 8 chốt trực y tế để làm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Khách tham quan phải quét mã QR y tế, đeo khẩu trang và được tuyên truyền thực hiện quy tắc 5K để phòng dịch. Trường hợp khách có biểu hiện, được phát hiện nhiễm Covid-19 sẽ chuyển đến khu cách ly y tế và thực hiện theo quy trình phòng dịch.


“Cả năm trước lễ hội nghỉ vì dịch Covid-19, năm nay mở cửa được mấy ngày nhưng rất ít khách. Nhà nào chịu khó đi mời từ xa may ra đón được khách, chứ thấy khách đến bến mời thì… họa hoằn mới có”, chị Trang nói.

Một số chủ đò, lái đò cho biết, hầu như gia đình nào ở xã Hương Sơn cũng có đò và mạnh ai nấy mời, không phải xếp hàng đón khách theo thứ tự. Vì vậy, có chủ đò mua luôn cả vé tham quan, vé đi đò để chào mời, tiếp thị khách.

Tìm hiểu của PV, những năm trước, khu danh thắng quốc gia chùa Hương (Hà Nội) đều khai hội vào ngày mùng 6 tháng Giêng để bắt đầu mùa lễ hội xuân kéo dài 3 tháng. Năm nay, để phòng dịch Covid-19, chùa Hương chỉ mở cửa, bán vé tham quan từ 11/2 và chính thức từ 16/2.

Từ khi chùa Hương đón khách đến nay, lượng ô tô, xe máy và du khách khá vắng. Các tuyến đường dẫn đến chùa Hương không xảy ra ùn ứ.

Đại úy Định Hồng Hiệp, Đội phó Đội CSGT - trật tự Công an huyện Mỹ Đức cho biết, hàng ngày lực lượng CSGT, TTGT của huyện phối hợp công an xã trực phân luồng, đảm bảo ATGT trên các tuyến đường dẫn vào lễ hội chùa Hương.

“Từ khi chùa Hương mở cửa đón khách đến nay, kể cả khung giờ cao điểm 5h - 9h sáng, từ 16h - 19h cũng không xảy ra ùn tắc giao thông, sự cố hay TNGT nghiêm trọng”, Đại úy Hiệp thông tin.

Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng ban Quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn cho biết, sau 2 năm tạm dừng hoạt động, năm nay người dân trên địa bàn rất phấn khởi khi chùa Hương đón khách trở lại. Tuy nhiên, lượng khách giảm rất nhiều.

“Những năm trước, có ngày chùa Hương đón 30.000 lượt khách, nhưng những ngày qua chỉ có từ 1.000 - 5.000 khách. Khách giảm mạnh nên áp lực giao thông đường bộ, đường thủy không lớn”, ông Hiển nói.

Tại khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam), ghi nhận của PV trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán (đến mùng 6/2), mỗi ngày đón khoảng 2.000 - 6.000 khách. Con số này chỉ bằng 1/3 so với năm trước.

Quan sát tại các bãi xe, chỉ có khoảng 1.000 - 2.000 xe ô tô, vài trăm xe máy của du khách đến tham quan. Vì vậy, mật độ giao thông trên các tuyến đường dẫn vào khu du lịch này tăng không đáng kể, không xảy ra ùn tắc. Trên hồ du lịch có hơn chục thuyền sức chở gần 50 khách, không xảy ra quá tải, chen chúc đi thuyền.

Tuy vậy, trong số hơn chục thuyền chở khách loại 36 - 48 người tại khu du lịch này có 4 - 5 phương tiện thủy chở khách không gắn biển số đăng ký, số hiệu đăng kiểm nhưng vẫn chở khách trên hồ.

Phân luồng từ xa, xử nghiêm vi phạm giao thông

CSGT phân luồng giao thông tại nút giao đường vào khu danh thắng chùa Hương

Trao đổi với PV, ông Trần Sỹ Nghĩa, Đội trưởng Đội Thanh tra - an toàn số 4 (Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc) cho biết, nhiều lễ hội lớn ở Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nội không tổ chức khai hội nên mật độ giao thông đường bộ và các tuyến phà, đò liên quan không tăng đột biến.

“Hồ du lịch trong khu du lịch Tam Chúc không thuộc đường thủy quốc gia nên thẩm quyền và trách nhiệm xử lý phương tiện thủy không đăng ký, đăng kiểm thuộc địa phương. Sắp tới, chúng tôi sẽ kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ đề nghị cơ quan chức năng địa phương xử lý nghiêm để bảo đảm ATGT cho du khách”, ông Nghĩa cho biết.

Trưởng ban Quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn Nguyễn Bá Hiển cho biết, để đảm bảo trật tự ATGT tại lễ hội chùa Hương, lực lượng chức năng của huyện Mỹ Đức đang phối hợp các quận, huyện liên quan triển khai phân luồng giao thông đường bộ từ xa và xử lý nghiêm các trường hợp đeo bám ô tô để chào mời đi đò.

Chính quyền xã Hương Sơn, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện thủy chở quá tải, đò máy hoạt động chui…

“Khó khăn trong việc quản lý vận tải khách bằng đò tại chùa Hương là các chủ đò được tự mời khách. Chúng tôi mong hành khách khi đến lễ hội không thuê thuyền máy, không lên đò chở quá số người được phép chở, tự giác chấp hành quy định về ATGT đường thủy… để góp phần ngăn ngừa vi phạm.

Trường hợp du khách phát hiện vi phạm, có thể gọi đến đường dây nóng của Ban tổ chức lễ hội để chúng tôi kịp thời xử lý”, ông Hiển khuyến nghị.

Đề xuất tổ chức lại vận tải thủy chùa Hương

Khách đi đò suối Yến để tham quan chùa Hương

Ghi nhận của PV, hoạt động giao thông đường thủy trên suối Yến trước ngày chùa Hương chính thức đón khách vẫn còn hiện tượng đò máy chở khách “chui”, thuyền chở quá số người, thiếu phao cứu sinh… gây nguy cơ mất ATGT đường thủy.

Xác nhận thông tin này, ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng ban Quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn cho biết, đến nay, hơn 20 trường hợp người đi xe máy đeo bám ô tô để mời chào khách đi đò đã bị lực lượng chức năng xử lý.

Ông Hiển cũng cho biết, đã đề xuất huyện Mỹ Đức thành lập HTX vận tải thủy để quản lý người, phương tiện và hoạt động vận tải được bài bản, giải quyết tình trạng thuyền đò tại chùa Hương tự chào mời, tranh giành khách và vi phạm ATGT đường thủy như hiện nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.