• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Cán bộ hải quan cầm mũ bảo hiểm đập kính xe ô tô mong được tha thứ

Giao thông 24h

Cán bộ hải quan cầm mũ bảo hiểm đập kính xe ô tô mong được tha thứ

15/03/2024, 15:30

Ngay sau khi xảy ra sự việc, anh Bình đã nhận ra sai lầm do hành vi bột phát của mình và mong muốn người bị hại, gia đình người bị hại, cơ quan và cộng đồng mạng tha thứ.

Ngày 15/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Sỹ Nam, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy, Cục Hải quan Nghệ An cho biết: Anh Phạm Hải Bình, công chức công tác tại chi cục đã có báo cáo ban đầu về vụ việc dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô sau va chạm giao thông ở TP Vinh vào sáng 13/3.

Cán bộ hải quan cầm mũ bảo hiểm đập kính xe ô tô mong được tha thứ- Ảnh 1.
Cán bộ hải quan cầm mũ bảo hiểm đập kính xe ô tô mong được tha thứ- Ảnh 2.
Cán bộ hải quan cầm mũ bảo hiểm đập kính xe ô tô mong được tha thứ- Ảnh 3.
Cán bộ hải quan cầm mũ bảo hiểm đập kính xe ô tô mong được tha thứ- Ảnh 4.

Anh Bình mong được người bị hại, gia đình người bị hại, cơ quan và cộng đồng mạng tha thứ cho hành động bột phát của mình

Theo đó, bước đầu anh Bình cho biết, trên đường tới cơ quan xảy ra va chạm giao thông. Lo bị chậm giờ sẽ bị phê bình nên khi xảy ra va chạm anh đã không giữ được bình tĩnh và có hành động thiếu kiềm chế.

Sau khi xảy ra sự việc, anh Bình đã nhận ra sai lầm do hành vi bột phát của mình. Anh ấy cũng đã xin lỗi gia đình và người bị hại, đồng thời mong muốn đơn vị tạo điều kiện để được sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của mình.

Ngoài ra, anh Bình cũng thành thật xin lỗi cộng đồng mạng và mong được tha thứ trước hành động bột phát của cá nhân.

Để rõ thêm, PV Báo Giao thông cũng đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại với anh Bình nhưng không được hồi âm.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 7h sáng 13/3, anh Phạm Hải Bình (SN 1984, công chức Chi cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy, đóng ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe máy BKS 37N9-68XX vào vòng xuyến Lê Nin, TP Vinh (Nghệ An).

Quá trình di chuyển đã va chạm với xe ô tô con BKS 37A-243.XX do một nữ quân nhân điều khiển.

Vụ va chạm giao thông nhẹ, không ai bị thương, xe máy cũng chỉ bị đổ, hư hỏng nhẹ.

Thế nhưng, điều đáng nói, sau khi ngã xe, anh Bình hùng hổ cởi mũ bảo hiểm đập vỡ kính lái của ô tô, rồi tiếp tục ném mũ bảo hiểm vào người lái xe ô tô.

Hôm xảy ra vụ việc, ông Bình được về TP Vinh để ôn tập và thi đánh giá năng lực.

Sau đó, Công an TP Vinh đã khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Vụ lấy mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô sau va chạm: Người nhà nữ quân nhân nói gì?Vụ lấy mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô sau va chạm: Người nhà nữ quân nhân nói gì?

Người nhà nữ quân nhân cho biết, sự việc đã khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi. Giờ gia đình cũng đang chờ hướng xử lý từ phía cơ quan công an.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.