• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Các bến xe ở Huế nhộn nhịp khách sau Tết

15/02/2024, 21:08

Lượng khách tăng cao ngày mùng 6 Tết, bến xe Huế đã phối hợp với Ban Chỉ đạo vận tải tết bố trí xe tăng cường chở khách từ Bến xe TP Huế vào Nha Trang và các tỉnh phía Nam.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông ngày 15/2 (mùng 6 Tết), các bến xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nhộn nhịp người và phương tiện trở lại Huế cũng như từ Huế trở lại các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên.

Tại Bến xe phía Nam TP Huế, từ sáng sớm đã có rất đông hành khách lỉnh kỉnh hành lý đến bến để mua vé, đi xe vào lại các tỉnh, thành ở miền Nam và Tây Nguyên.

Các bến xe ở Huế nhộn nhịp khách sau Tết- Ảnh 1.

Khách đến Bến xe phía Nam TP Huế để vào các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên sáng mùng 6 Tết.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, trong sáng 15/2, Công ty CP Bến xe Huế và Ban Chỉ đạo phục vụ vận tải Tết tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều, động bố trí phương tiện tăng cường để phục vụ hành khách từ Bến xe phía Nam TP Huế đi Nha Trang và các tỉnh miền Nam như Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trong dịp tết Nguyên đán năm nay, các doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định đã đăng ký, niêm yết giá vé phụ thu tăng từ 20% - 30% đối với các chặng ngắn và không quá 60% đối với các chặng đường dài để bù lỗ chi phí cho chiều rỗng khách. Tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Huế - Đà Nẵng không tăng giá vé.

Tại các phòng vé của Bến xe phía Nam TP Huế, lượng khách sau Tết chủ yếu tập trung vào ngày cao điểm nhất là ngày mùng 6 đến mùng 10 âm lịch... Vé xe từ ngày mùng 6 đến mùng 10 Tết cũng đã được bán hết.

Các bến xe ở Huế nhộn nhịp khách sau Tết- Ảnh 2.

Lượng khách đến Bến xe phía Nam TP Huế tăng cao trong ngày cao điểm sau Tết.

Theo lãnh đạo Công ty CP Bến xe Huế và Ban Chỉ đạo phục vụ vận tải Tết, để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các bến xe cũng luôn chủ động nắm tình hình lưu lượng khách từng tuyến, phương tiện vận tải trên tuyến để có kế hoạch điều chỉnh hợp lý, không để ứ đọng khách.

"Chúng tôi đã phối hợp với các doanh nghiệp vận tải để bố trí tăng cường thêm các phương tiện chất lượng đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân sau dịp tết năm nay", lãnh đạo Công ty CP Bến xe Huế cho hay.

Trong ngày 15/2, nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế cũng nhộn nhịp xe cộ lưu thông. Điểm đỗ xe du lịch Nguyễn Hoàng và các tuyến đường khu vực Đại Nội Huế tấp nập xe cộ ra vào, đội ngũ xe điện cũng tất bật chở khách từ điểm đỗ xe du lịch Nguyễn Hoàng vào tham quan Đại Nội Huế và ngược lại.

Các bến xe ở Huế nhộn nhịp khách sau Tết- Ảnh 3.

Chuyến xe tăng cường đầu tiên được điều động giải tỏa khách sáng 15/2 (mùng 6 Tết) tại Bến xe phía Nam TP Huế.

Cùng ngày (15/2), Ban chỉ đạo phục vụ tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các Sở ngành, các bến xe, đơn vị vận tải huy động tối đa phương tiện phục vụ tốt nhất, an toàn nhất phục vụ hành khách.

Tổ chức bán vé liên tục hằng ngày bằng nhiều hình thức, tăng cường phương tiện để giải tỏa hành khách, bảo đảm các thủ tục xuất nhập bến đúng quy định, kiểm tra điều kiện an toàn của người lái, phương tiện trước khi tham gia giao thông.

Riêng 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8-14/2, tức từ ngày 29/12 Quý Mão đến ngày 5/1 Giáp Thìn) đã có 845 lượt xe chạy các tuyến liên tỉnh, phục vụ 11.325 lượt khách; 10 lượt xe chạy các tuyến nội tỉnh, phục vụ 150 lượt khách; 1.770 lượt xe buýt, phục vụ 17.690 lượt khách.

Các bến xe ở Huế nhộn nhịp khách sau Tết- Ảnh 4.

Xe cộ nối đuôi nhau trên tuyến đường nối từ đường Lê Duẩn gần điểm đỗ xe du lịch Nguyễn Hoàng để qua Cửa Ngăn vào Đại Nội Huế.

Còn theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, lượng khách du lịch đến Huế dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tăng cao so với cùng kỳ tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Từ ngày 7-15/2 (nhằm ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 6 Tết), ước có khoảng 102.000 lượt khách đến tham quan tại tỉnh Thừa Thiên Huế (tăng 20% so với cùng kỳ dịp nghỉ Tết năm 2023), doanh thu từ du lịch ước đạt 160 tỷ đồng (tăng 4,82% so với dịp tết Nguyên đán năm 2023).

Từ ngày 7-15/2 có 490 chuyến bay đến Thừa Thiên Huế và đi, với tổng số hành khách là 52.200 lượt, trong đó có 30.200 khách đến và 22.000 khách đi. Cũng trong thời gian này, về vận chuyển đường sắt, có 10 đôi tàu đến và đi qua ga Huế, ước khoảng 1.100 khách/1 ngày đã xuống ga Huế.

Các bến xe ở Huế nhộn nhịp khách sau Tết- Ảnh 5.

Xe điện chở khách vào tham quan Đại Nội Huế ra điểm đỗ xe du lịch Nguyễn Hoàng và các phương tiện đang "chen chân" đường Trần Hưng Đạo.

Riêng các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế quản lý, từ mùng 1 đến mùng 3 Tết (10-12/2) mở cửa miễn vé tham quan đối với du khách nội địa và người dân địa phương; đã đón 104.682 lượt khách vào tham quan, trong đó có 12.682 khách quốc tế và 92.447 khách nội địa. Riêng trong ngày Mùng 3 Tết (12/2) cao điểm nhất, đã đón 49.012 lượt, gồm 4.355 lượt khách quốc tế và 44.657 lượt khách nội địa và người địa phương.

Ngày 13/2, các điểm di tích ở Huế bán vé trở lại, đã có 16.764 lượt khách vào tham quan, trong đó 4.117 lượt khách quốc tế và 12.647 lượt khách nội địa.

Các bến xe ở Huế nhộn nhịp khách sau Tết- Ảnh 6.

Xe cộ tấp nập trên tuyến đường An Dương Vương - Hùng Vương đoạn qua cầu An Cựu, TP Huế trưa mùng 6 Tết.

Theo Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 7 ngày nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8-14/2, tức từ ngày 29 Tết đến hết ngày mùng 5 Tết), trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ TNGT, làm hai người chết và 9 người bị thương. So với tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TNGT trên địa bàn tỉnh tăng một vụ, giảm hai người chết và tăng ba người bị thương.

Nghìn người du xuân, check-in cùng linh vật “song long” khổng lồ ở HuếNghìn người du xuân, check-in cùng linh vật “song long” khổng lồ ở Huế

Lượng khách đổ về tăng cao khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Huế ngày mùng 4 Tết ken kín xe cộ, linh vật “song long” khổng lồ đông kín du khách chen chân check-in.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.