• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Bình Định: Bất an xe hoán cải chở khách du lịch ở Kỳ Co

23/02/2023, 15:32

Không thể lấy xe cũ để hoán cải, sơn sửa lại rồi chở khách như thế được. Đấy lại là đoạn đường đèo dốc, nếu tuột phanh hay xảy ra sự cố...

Tại điểm du lịch Kỳ Co (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), chủ đầu tư sử dụng xe cải hoán trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Thót tim khi ngồi trên xe

Các phương tiện trung chuyển khách trong Dự án điểm du lịch Kỳ Co là những xe khách 16 chỗ hoán cải

Theo phản ánh của một số du khách khi đến điểm du lịch Kỳ Co tại xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn - một điểm du lịch nổi tiếng cả nước, tại đây có rất nhiều phương tiện có dấu hiệu độ chế, hoán cảnh được sử dụng để trung chuyển khách. “Tôi không hiểu, nếu xảy ra tai nạn, ai sẽ là người chịu trách nhiệm”, một du khách băn khoăn.

Chiều 19/2, trong vai khách du lịch, PV có mặt tại đây và được nhân viên hướng dẫn vào mua vé xuống khu Kỳ Co với giá 100.000 đồng, vé vận chuyển hành khách với giá 50.000 đồng, khi vào đến bãi giữ xe sẽ có xe trung chuyển xuống khu vực bãi biển.

Đơn vị đầu tư là Công ty CP Du lịch và Thương mại Hoàng Đạt (địa chỉ tại đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn).

Khi đến bãi trung chuyển, PV tiếp tục đóng thêm 10.000 đồng tiền giữ xe máy. Tại đây, PV ghi nhận có 3 phương tiện trung chuyển khách đậu tại khu vực.

Theo quan sát, các phương tiện này dường như đã được độ chế, hoán cải lại. Phần đầu xe, buồng lái, phần ghế ngồi được giữ nguyên, còn phần cửa xe bị cắt bỏ toàn bộ. Các xe này đều không có biển số, chỉ đánh số thứ tự.

Trên cả ghế lái và ghế hành khách đều không được bố trí dây an toàn. Trên xe không có tem kiểm định. Một lái xe trung chuyển tại đây thừa nhận, đây là loại xe khách 16 chỗ được hoán cải lại.

Sau khi PV lên xe, lúc này còn có khoảng 6 du khách khác, chiếc xe bắt đầu chở khách từ bãi giữ xe nằm trên đỉnh đèo xuống khu vực bãi biển.

Đoạn đường này dài khoảng 3km nhưng nhiều đoạn quanh co, dốc cao dựng đứng, hai bên là sườn núi đá và vực sâu. Các du khách trên xe đều không được thắt dây an toàn. Mỗi lần xe lao xuống dốc, ai nấy đều có cảm giác lo lắng.

Bó tay, không thể xử lý?

Việc các phương tiện này di chuyển địa hình đèo dốc có nguy cơ mất ATGT

Du khách Lê Văn Hùng (40 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ: “Mỗi lần chở đến cả 10, 12 người nhưng lại không có dây an toàn. Cũng không biết tài xế có bằng hay không. Lần sau chắc tôi không dám quay lại nữa”.

Từ hình ảnh PV cung cấp, ông Võ Thừa Thắng, Chánh thanh tra Sở GTVT Bình Định cho biết, đây là những phương tiện được độ chế từ các xe khách loại 12, 16 chỗ ngồi. Vừa qua, lực lượng công an đã xử lý một số phương tiện hoạt động tại xã Nhơn Lý.

Tuy nhiên, với các phương tiện PV phản ánh, ông Thắng lại cho rằng: “Các xe này lưu thông trong khu vực điểm du lịch Kỳ Co, đây là khu nội bộ của họ, không lưu thông trên đường giao thông nên không thể kiểm tra, xử lý được. Nếu xảy ra sự cố thì chủ đầu tư sẽ tự chịu trách nhiệm”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Tài, Chánh thanh tra Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, trước đây đơn vị và Sở GTVT cũng đã đi kiểm tra và nhận thấy các phương tiện ở đây hoán cải từ các xe cũ để chở khách là rất nguy hiểm.

“Không thể lấy xe cũ để hoán cải, sơn sửa lại rồi chở khách như thế được. Đấy lại là đoạn đường đèo dốc, nếu tuột phanh hay xảy ra sự cố sẽ rất nguy hiểm. Năm 2021 chúng tôi đi kiểm tra, nhắc nhở, đơn vị vận hành điểm du lịch đã hứa sẽ khắc phục”, ông Tài nói.

Lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy - bộ Bình Định cho hay, nguyên tắc các phương tiện khi cải hoán buộc phải được kiểm định lại và cấp tem kiểm định.

Tuy nhiên, từ hình ảnh PV cung cấp, ông Phạm Đại Lâm, Giám đốc trung tâm cho biết, các phương tiện này không có biển số, không được kiểm định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.