Điều tra

Bị truy nã vì lừa đảo ở Vĩnh Long, về Bạc Liêu trốn vẫn không thoát

Công an tại Bạc Liêu vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Vĩnh Long, về địa bàn tỉnh này lẩn trốn.

Ngày 26/8, theo thông tin từ Công an thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu), Công an xã Tân Thạnh vừa bắt giữ Biện Thanh Tú (SN 1983, ngụ thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Tú là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, năm 2018 Tú từ xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai đến sinh sống tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, làm nghề môi giới nhà đất.

img

Biện Thanh Tú làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Trọng Nguyễn

Tại đây, Tú đã thỏa thuận làm hợp đồng đặt cọc với 2 người mua đất và nhận tổng số tiền hơn 230 triệu đồng. Nhưng Tú không làm giấy xác nhận của chính quyền địa phương, rồi cắt đứt liên lạc với chủ đất và người mua đất.

Ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Biện Thanh Tú về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, Tú đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Bình đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Biện Thanh Tú.

Hiện tại, Công an xã Tân Thạnh (thị xã Giá Rai) đang phối hợp với Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.