• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông An toàn giao thông

Bị phạt vì giấy đi đường không chữ ký, tài xế quên tên giám đốc công ty

An toàn giao thông

Bị phạt vì giấy đi đường không chữ ký, tài xế quên tên giám đốc công ty

20/08/2021, 15:23

Nhiều người ra đường bị xử phạt vì giấy đi đường có dấu nhưng không có chữ ký, không ghi tên người ra đường, không ghi ngày tháng...

Ngày 20/8, PV Báo Giao thông theo chân Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên đường Láng và ghi nhận, Tổ công tác dừng nhiều xe để kiểm tra việc ra đường có cần thiết trong giai đoạn giãn cách xã hội.

Quá trình Tổ công tác kiểm soát, nhiều người ra đường đã phát hiện, lập biên bản xử phạt vì giấy đi đường không hợp lệ như: Có dấu nhưng không có chữ ký, không ghi tên người ra đường, không ghi ngày tháng... hoặc ra đường sai cung đường trong giấy ra đường, có người không nhớ cả tên giám đốc công ty ký trên giấy đi đường của mình...

CSGT tiến hành lập biên bản đối với anh D. vì sử dụng giấy đi đường không hợp lệ

Điển hình, nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave mang BKS 15D1-143.32 xuất trình giấy đi đường dành cho người mang tên Lưu Văn D. (SN 1990, trú tại Hoàng Ngân, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Giấy đi đường này phía trên đóng dấu treo tròn đỏ của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Việt Á, nhưng lại không đề ngày cấp cũng như xác nhận của đơn vị phía dưới.

Tại chốt kiểm tra, CSGT hỏi và giải thích cho anh D. biết, giấy đi đường này không đúng với quy định. Khi CSGT hỏi: "Giấy đi đường ai cấp hay mua?", anh D. nói do cơ quan cấp nhưng không để ý là giấy đi đường chưa đủ các mục hợp lệ.

Anh D. đã bị lập biên bản với lỗi: "Không có biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn cơ quan y tế".

CSGT tuyên truyền, giải thích với anh H. về giấy đi đường không hợp lệ

Hay trường hợp anh Lâm Thế H. (SN 1988, ở xã Trình Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe máy BKS 20D1-000.55 khi bị Tổ công tác dừng xe, đã trình bày đang đi đưa hàng tại khu vực quận Cầu Giấy, chưa kịp tới công ty để lấy giấy đi đường.

Anh H. đã mở điện thoại ra cho CSGT xem giấy đi đường của mình, nhưng giấy đi đường của anh H. không ghi tên anh H., không có ngày tháng cấp, nên anh H. cũng bị lập biên bản xử phạt.

Ngay sau đó, Tổ công tác dừng xe, kiểm tra một tài xế xe máy khác. Tài xế này nhanh nhẹn đưa ra một giấy đi đường đã điền đầy đủ thông tin, nhưng Tổ công tác phát hiện cung đường tài xế này đi hoàn toàn không liên quan đến điểm đi/điểm đến được cấp trên giấy đi đường.

Thượng uý Nguyễn Hải Anh, Tổ trưởng Tổ công tác thông tin: Trong giai đoạn Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, các Tổ công tác CSGT sẽ kiểm tra các điều kiện ra đường của người tham gia giao thông.

"Quá trình này, chúng tôi phát hiện nhiều giấy đi đường không hợp lệ, như có giấy đi đường có dấu nhưng không có chữ ký, có giấy đi đường không ghi tên người ra đường, không ghi ngày tháng... Có người đi sai hẳn cung đường trong giấy ra đường, như nhà quận Hai Bà Trưng, làm việc quận Hoàn Kiếm nhưng đi tận ra quận Đống Đa, quận Ba Đình... Có người không nhớ cả tên giám đốc công ty ký trên giấy đi đường của mình...", Thượng uý Hải Anh nói và cho biết, những trường hợp này đều bị lập biên bản xử phạt mức 1-3 triệu đồng/người.

Theo Thượng uý Hải Anh, việc kiểm soát chặt giấy đi đường nhằm giảm tải người điều khiển phương tiện ra đường lý do không chính đáng, từ đó góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo Công an TP Hà Nội, từ 11h ngày 19/8 đến 11h ngày 20/8, tại 23 chốt kiểm soát người và phương tiện ra, vào cửa ngõ thành phố, các chốt kiểm dịch đã kiểm soát: 10.677 lượt phương tiện, trong đó 77 lượt phương tiện vận tải hành khách với 13.002 lượt người qua chốt, qua đó yêu cầu 2.571 lượt phương tiện quay đầu (trong đó có 1.936 không vào Thành phố; 635 không ra ngoài Thành phố).

Đồng thời, phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch: 803 trường hợp, trong đó 50 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; 3 cơ sở vi phạm; 750 trường hợp không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách....).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.