• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Bao giờ Cần Thơ xóa bỏ chợ cóc trên cầu, dân mua bán trước mũi xe tải?

29/09/2023, 11:56

Việc mua bán ở chợ tự phát (chợ cóc) diễn ra lộn xộn trong giờ cao điểm trên cầu Rạch Chôm, gần Khu công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao.


Video chợ tự phát trên cầu Rạch Chôm.

Nín thở qua chợ cóc

Mỗi chiều tan tầm, cầu Rạch Chôm nằm trên đường tỉnh 920, qua phường Phước Thới, quận Ô Môn, Cần Thơ lại diễn ra cảnh mua bán lộn xộn ngay trên cầu, bất chấp nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cần Thơ: Khó xử lý chợ tự phát trên cầu Rạch Chôm, bán hàng trước mũi xe tải - Ảnh 1.

Việc mua bán diễn ra tấp nập trên cầu Rạch Chôm mỗi chiều ở Cần Thơ.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông trong nhiều ngày ở khu vực này, tình trạng mua bán trên cầu diễn ra náo nhiệt mỗi ngày vào giờ tan tầm. Những người bán hàng dọn ra lúc 15h và bắt đầu đông khách từ 17h - 18h, khi công nhân tan ca.

Hơn 17h ngày 28/9, trên cầu Rạch Chôm dài gần 100m, rộng hơn 10m tập trung khoảng 30 người dân bày biện rau củ quả, tôm cá trên cầu. Tiếng rao ồn ào, những người đi xe máy tấp vào mua hàng. Người mua, kẻ bán ồn ào, náo nhiệt.

Mỗi gian hàng đơn giản chỉ là trải một tấm nilon ra, bày biện rau củ, tôm cá hoặc bán luôn trên chiếc giỏ hàng đèo sau xe máy. 

Cần Thơ: Khó xử lý chợ tự phát trên cầu Rạch Chôm, bán hàng trước mũi xe tải - Ảnh 2.

Những chiếc xe máy phải lấn hết làn để tránh người mua, kẻ bán trên cầu.

Việc bán hàng trên cầu càng diễn ra rôm rả hơn nhất là vào giờ tan ca, đón hàng ngàn công nhân từ Khu công nghiệp Trà Nóc qua lại.

Đáng quan ngại, do tuyến đường tỉnh xuyên qua Khu công nghiệp Trà Nóc nên thường có nhiều xe tải hạng nặng lưu thông. Mỗi khi đến cầu Rạch Chôm, tài xế xe tải phải bấm còi inh ỏi, lấn qua làn đường bên cạnh để tránh những người... đi chợ.

Không ít trường hợp tài xế xe tải thót tim, thắng gấp khi một người mua hàng bất ngờ băng qua đường.

Thường trực trên cầu luôn có từ 40-50 người bán, kẻ mua và những chiếc xe máy lấn ra giữa đường khiến giao thông ở đây luôn náo loạn. Trong khi đó vào khung giờ cao điểm, lượng xe tải, ô tô con liên tục qua cầu khiến tình trạng giao thông ở đây càng mất an toàn.

Cắm bảng cấm dừng đỗ và xử lý vi phạm

Tại đây, Công an phường Phước Thới có đi tuần tra, nhắc nhở người dân không mua bán trên cầu. Nhưng khi lực lượng này vừa rút, chợ lại tụ họp...

Cần Thơ: Khó xử lý chợ tự phát trên cầu Rạch Chôm, bán hàng trước mũi xe tải - Ảnh 3.

Dù địa phương đã vào cuộc nhưng việc xử lý chợ tự phát trên cầu Rạch Chôm vẫn chưa hiệu quả.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, tình trạng mua bán trên cầu Rạch Chôm diễn ra hơn hai năm qua. Chính quyền địa phương đã vào cuộc nhiều lần nhưng có ra quân, tuyên truyền, xử phạt như kiểu "bắt cóc bỏ đĩa".

Trao đổi với PV, ông Huỳnh Trung Hiểu, Chủ tịch UBND phường Phước Thới cho biết, tình trạng này rất khó xử lý, dù phường và quận đã rất quyết tâm.

Cần Thơ: Khó xử lý chợ tự phát trên cầu Rạch Chôm, bán hàng trước mũi xe tải - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng trong một lần xử lý chợ tự phát trên cầu và mua bán lấn chiếm lòng lề đường.

"Đa phần những người bán hàng trên cầu là người ở địa phương khác đến. Công an có tạm giữ hàng hóa để mời làm việc thì họ sẵn sàng bỏ, hôm sau vẫn dọn hàng ra bán tiếp. Còn những tiểu thương ở địa phương đã có nơi có chỗ để mua bán ổn định nhưng vẫn có tình trạng lấn chiếm ra lề đường", ông Hiểu nói.

Theo ông Hiểu, địa phương đang vào cuộc quyết liệt để giải quyết triệt để vấn đề này. Một trong những phương pháp phường đưa ra là gắn biển cấm dừng, cấm đỗ ở khu vực này.

"Quận đã thống nhất với công an, chúng tôi chỉ chờ ban hành quy định cụ thể là sẽ cắm biển cấm dừng, đỗ", ông Hiểu nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.