• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Bạc Liêu: Đường nội ô hỏng nặng sau mưa, tai nạn chực chờ

09/11/2023, 07:00

Sau cơn mưa lớn, người dân nội ô TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) lại thấp thỏm lo sợ vì mặt đường xuống cấp, hư hỏng nặng, nhất là ở những đoạn thiếu đèn chiếu sáng vào ban đêm.


Cứ mưa là lo

Ghi nhận trên tuyến đường Ninh Bình (phường 2, thành phố Bạc Liêu), tuyến đường du lịch dẫn ra khu lưu niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Quán Âm Phật đài, khu du lịch Nhà Mát, điện gió Bạc Liêu… sau mỗi trận mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao, mặt đường liên tục hư hỏng.

Bạc Liêu: Đường nội ô hỏng nặng sau mưa, tai nạn chực chờ - Ảnh 1.

Tuyến đường Ninh Bình thường xuyên bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn giao thông.

Dù mặt đường được nhà thầu duy tu, dặm vá thường xuyên nhưng cũng không ăn thua gì, bởi việc dặm vá sơ sài, chưa được láng nhựa chắc chắn, nhiều vị trí mặt đường rạn nứt, lởm chởm đá dăm.

Những vị trí hư hỏng nặng, trời mưa nước đọng thành vũng, giống như những cái "bẫy" đối với người đi đường. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, dù may mắn chưa xảy ra chết người, song người dân vẫn rất lo sợ. Điển hình, tối 2/10, trên tuyến đường Ninh Bình, một người đàn ông điều khiển xe máy trong lúc trời mưa, bất ngờ sụp phải ổ gà dẫn đến té ngã, bị thương khá nặng.

Tiếp đó, tối 8/10, cũng trên đường Ninh Bình, hai chiếc xe máy đi ngược chiều vì tránh ổ gà dẫn đến va chạm. Rất may, cú va chạm chỉ làm những người đi trên hai xe máy bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng…

Sau những vụ tai nạn trên, chính quyền địa phương đã cho dặm vá lại những chỗ hư hỏng. Song, theo người dân sống ở khu vực, cách dặm vá này chưa hiệu quả, không đảm bảo an toàn.

Anh Nguyễn Thanh Bình (ngụ phường 1, TP Bạc Liêu) chia sẻ: "Tuyến đường Ninh Bình nằm ngay nội ô thành phố, xe cộ lưu thông nhiều, nhất là xe ô tô chở khách du lịch. Thế nhưng, mặt đường thường xuyên bị hư hỏng. Tôi thấy có sửa chữa, nhưng không được bao lâu lại hư hỏng tiếp, du khách không quen đường đi buổi tối rất nguy hiểm".

Anh Nguyễn Văn Thanh, tài xế xe tải chở vật liệu xây dựng (ngụ TP Bạc Liêu) chia sẻ: "Chúng tôi mong chính quyền sớm cho nâng cấp, sửa chữa. Đồng thời, có biện pháp tổ chức giao thông phù hợp, nhất là có giải pháp đầu tư hệ thống thoát nước để hạn chế ngập úng kéo dài, hạn chế hư hỏng mặt đường".

Còn tại đường Lộc Ninh đoạn từ đường Trần Huỳnh đến đường Cách Mạng (phường 1, TP Bạc Liêu) cũng xuất hiện hư hỏng nặng, mặt đường bong tróc, đá dăm vương vãi, dù cơ quan chức năng có sửa chữa, nhưng chỉ là giải pháp tạm thời.

Tại tuyến đường Hòa Bình nối dài (đoạn thuộc phường 1, từ đường Lộc Ninh đến đường Tôn Đức Thắng) đưa vào sử dụng không được bao lâu, nhưng hiện tại mặt đường cũng bị hư hỏng. Nhà thầu đã cắt lấy lớp hư hỏng, căng dây cảnh báo, khiến người tham gia giao thông bức xúc vì ban đêm không đảm bảo an toàn.

Sớm khắc phục hư hỏng, lập đề án chống ngập

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Mậu, Phó chủ tịch UBND TP Bạc Liêu cho biết, những ngày qua mưa lớn gây ngập cục bộ, khiến nhiều tuyến đường nội ô thành phố bị hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn.

Bạc Liêu: Đường nội ô hỏng nặng sau mưa, tai nạn chực chờ - Ảnh 2.

Tuyến đường Hòa Bình nối dài bị lún, hư hỏng nặng, mỗi khi trời mưa là bị ngập.

"Với các tuyến đường bị ngập, hư hỏng nặng, ngành chức năng phối hợp với Ban Quản lý dự án thành phố khẩn trương tổ chức dặm vá tạm. Khi kết thúc mưa, thời tiết nắng trở lại sẽ khảo sát cụ thể từng tuyến đường để có phương án xử lý lâu dài.

Ngoài ra, một số tuyến đang triển khai tạm và phải chờ triển khai dự án thi công mới như đường Ninh Bình, đường Trần Phú…", ông Mậu nói.

Với tuyến đường Hòa Bình nối dài đến đường Tôn Đức Thắng, ông Mậu cho biết, thành phố đã cho đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý những khu vực bị lún, sớm hoàn thành trong tháng 11.

"Tất cả các tuyến đường hư hỏng phải sửa chữa xong trước Tết Nguyên đán 2024. Đối với hệ thống thoát nước, những khu vực nào ngập nặng sẽ được xử lý trước. Chúng tôi cũng đang thuê tư vấn để lập đề án chống ngập cho cả thành phố", ông Mậu thông tin thêm.

UBND TP Bạc Liêu cho biết, thời gian qua thành phố cũng đã rất nỗ lực nâng cấp, chống ngập nhiều tuyến đường khu vực nội ô thành phố như: Lê Văn Duyệt, Hà Huy Tập, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Tộc… giúp nâng cao diện mạo giao thông đô thị, khắc phục tình trạng nước ngập kéo dài.

Song song với việc xử lý hư hỏng mặt đường, nâng cấp chống ngập tại một số tuyến đường nội đô, công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn thành phố cũng được quan tâm.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.