• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Bắc Giang: Bị đình chỉ, bến thủy nội địa trái phép vẫn tiêu thụ “đất lậu”

image

Không được cấp phép lại bị đình chỉ hoạt động nhưng bến thủy nội địa tại xã Hương Gián, Yên Dũng, Bắc Giang vẫn ngang nhiên tiêu thụ “đất lậu”.

Bị đình chỉ vẫn ngang nhiên hoạt động

Thời gian gần đây, PV Báo Giao thông liên tục nhận được thông tin phản ánh về việc bến thủy nội địa của ông Nguyễn Duy Sỹ, thôn Đông Tiến, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang dù đang bị đình chỉ nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động gây bức xúc dư luận.

Dù bị đình chỉ nhưng bến thủy trái phép tại xã Hương Gián, Yên Dũng, Bắc Giang vẫn ngang nhiên hoạt động.

Trước thông tin phản ánh trên, PV Báo Giao thông đã nhiều lần khảo sát, ghi nhận tình trạng trên. Hàng ngày, đoàn xe tải trọng lớn từ khắp nơi vận chuyển đất đá tập kết, bốc xếp tại bến thủy nội địa này rồi vận chuyển đi Nam Định, Hải Dương tiêu thụ.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Hương Gián và UBND huyện Yên Dũng đều khẳng định: Hộ ông Nguyễn Duy Sỹ chưa được cấp phép hoạt động bến thủy nội địa và các hoạt động tập kết vật liệu xây dựng trên sông Thương.

Tình trạng trên khiến đê tả sông Thương bụi bẩn, mất ATGT.

Từ phản ánh của người dân, chính quyền huyện, xã đã nhiều lần kiểm tra, đình chỉ hoạt động bến thủy và bãi tập kết vật liệu trái phép này. Tuy nhiên, vì lợi nhuận trước mắt, hộ gia đình trên vẫn ngang nhiên hoạt động, các đơn vị sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm.

Xác nhận thông tin phản ánh trên, ông Nguyễn Duy Sỹ cho rằng: "Đúng là việc hoạt động không phép, bị đình chỉ vẫn kinh doanh là không đúng quy định. Tuy nhiên, người này cho rằng không phép, hết thời gian trong giấy phép hoạt động là tình trạng chung của nhiều bến bãi tại địa phương nên gia đình vẫn hoạt động, mong chính quyền tạo điều kiện để có việc làm, thu nhập".

Ùn ùn vận chuyển “đất lậu”, mất ATGT

Không chỉ ngang nhiên đưa bến thủy nội địa không phép vào hoạt động, trên đường nối từ bến thủy này đến đường tỉnh 293, đoạn qua xã Hương Gián, Yên Dũng luôn có hàng chục xe tải trọng lớn nườm nượp lưu thông.

Điểm đấu nối từ đường tỉnh 293 vào bến thủy nội địa trái phép trên vừa nhỏ hẹp lại nằm ngay đầu cầu, gần trung tâm đăng kiểm nên tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Điều đáng nói, điểm đấu nối này nằm ngay đầu cầu Văn Sơn trên đường tỉnh 293, tại vị trí tiếp giáp giữa địa phận TP Bắc Giang và huyện Yên Dũng; ở ngay vị trí đối diện cổng vào Trung tâm đăng kiểm 9805D nên có lưu lượng người và phương tiện lưu thông lớn.

Do đó, việc các xe ben tải trọng lớn, xe đầu kéo nườm nượp vận chuyển đất đá, vật liệu đi qua trong khi tuyến đường nối vào bến thủy trái phép trên lại nhỏ hẹp, các phương tiện không thể tránh nhau dẫn đến tình trạng nhiều thời điểm phải lùi ra, tiến vào nhiều lần xe bị ách tắc cục bộ tại vị trí đấu nối gây bụi bẩn, mất ATGT.

Ngoài ra, người dân và các lực lượng chức năng cho biết, đa phần vật liệu, khoáng sản vận chuyển, tập kết tại bến thủy nội địa trái phép này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc liên quan.

Clip ghi nhận xe tải trọng lớn nườm nượp lưu thông, phục vụ bến thủy trái phép tại Bắc Giang.

Đơn cử, khoảng 10h10, ngày 18/8, tại Km 27+150 bờ trái sông Thương thuộc địa phận thôn Đông Tiến, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tổ công tác liên ngành phối hợp giữa Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang và Cảng vụ đường thủy nội địa Bắc Giang phối hợp kiểm tra, phát hiện ông Nguyễn Duy Sỹ đang trực tiếp sử dụng máy cẩu xếp hàng hóa (đất) xuống phương tiện thủy số đăng ký: NĐ-3357, công suất 400CV, trọng tải 750 tấn.

Qua kiểm tra, xác định ông Sỹ đã xúc khoảng 350 m3 đất lên tàu, đồng thời không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến bến thuỷ nội địa.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt ông Nguyễn Duy Sỹ 27,5 triệu đồng về hành vi: “Tổ chức cho phương tiện vào bốc, xếp hàng hóa tại vị trí chưa được công bố, cấp phép bến thủy nội địa” quy định tại khoản 3, Điều 30 Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Đồng thời, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh Hà Văn V., trú tại: Thị trấn Ngô Đồng, Giao Thuỷ, Nam Định là người điều khiển phương tiện thủy số đăng ký NĐ-3357 với lỗi vi phạm: “Neo đậu phương tiện để xếp hàng hóa (đất) tại vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động” quy định tại khoản 6, Điều 35 Nghị định số 139/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT Công an huyện Yên Dũng cũng kiểm tra phát hiện một số xe ô tô chở khoáng sản (đất) đang trên đường đến bến thủy nội địa này nhưng đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa vận chuyển. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện để bàn giao cả xe và hàng hóa vận chuyển cho Đội Điều tra kinh tế Công an huyện Yên Dũng mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.