• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Ảnh: Người dân ùn ùn về quê đón Tết, cửa ngõ TP.HCM quá tải

18/01/2020, 12:44

Ngay sau khi tiễn ông Táo chầu trời, hôm nay người dân với lỉnh kỉnh hành lý các loại ùn ùn rời TP.HCM về quê đón Tết Canh Tý 2020.

Tuyến Xa lộ Hà Nội đoạn qua TP.HCM xảy ra ùn tắc nghiêm trọng sáng 18/1.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, hôm nay 18/1 (24 Tết) dù chưa đến ngày nghỉ Tết nhưng nhiều người dân đã lỉnh kỉnh hành lý rời TP.HCM để về quê đón Tết khiến cửa ngõ phía Đông TP “nóng” lên từng giờ, các trục đường trở nên quá tải.

Trên tuyến Xa lộ Hà Nội hướng từ TP.HCM đi các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu… mật độ phương tiện lưu thông dày đặc khiến các trục đường huyết mạch ùn tắc nghiêm trọng. Trên QL1 đoạn qua khu vực cầu Đồng Nai, cầu vượt Tân Vạn hướng đi các tỉnh về miền Trung, miền Bắc, bên làn đường xe ô tô, 2 bánh đông nghẹt, xe máy nối đuôi nhau gần 1km. Dòng xe cộ rồng rắn xếp hàng nối đuôi nhau kéo dài từ cầu Rạch Chiếc đến ngã tư Bình Thái.

Để giải tỏa ùn tắc giao thông lực lượng CSGT bố trí tổ công tác tại các “điểm nóng” nhưng do lượng xe quá đông dẫn đến quá tải các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại khu vực cửa ngõ TP.HCM ngày 18/1:

Dòng xe ô tô, xe máy ken đặc trên xa lộ Hà Nội hướng từ cầu Sài Gòn về Đồng Nai
Xe container chạy lấn qua làn xe máy khiến giao thông ùn ứ nghiêm trọng.
Nhiều phương tiện "sốt ruột" trên đường về quê đón Tết lao thẳng lên vỉa hè tìm lối thoát khỏi kẹt xe.
Vào khoảng 9h45 sáng xảy ra vụ va chạm giữa 2 xe máy khiến giao thông càng thêm hỗn loạn.
Người dân nườm nượp rời TP.HCM về quê sum vầy cùng gia đình.
Lỉnh kỉnh hành lý, ba lô, bánh kẹo...
Một gia đình cùng nhau đi xe máy nhích từng chút trong dòng phương tiện đông đúc.
Theo quan sát của PV, tuyến QL1 qua quận Thủ Đức, quận 9... hướng về các tỉnh miền Tây cũng bắt đầu đông đúc phương tiện do nhiều công nhân trong các khu công nghiệp đã bắt đầu đón xe về quê sớm.
Đường song hành Xa lộ Hà Nội đoạn qua quận 9 cũng bị ùn ứ kéo dài.
Một CSGT điều tiết giao thông tại ngã tư RMK giữa dòng xe chen chúc xếp hàng dài hơn 1km trên Xa lộ Hà Nội.
Tại nút giao An Phú, đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây giao thông thông thoáng không xảy ra ùn tắc như nhiều năm trước.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao 20 căn nhà tình nghĩa ở Đồng Tháp

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.