• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

"Lô cốt" mọc đầy đường TP HCM

09/12/2015, 07:41

"Lô cốt" mọc lên trên nhiều tuyến đường đang thử thách sự kiên nhẫn của người dân TP Hồ Chí Minh.

IMG_4198
Đoạn đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9) có đến 4 "lô cốt".

Từ một vài tháng nay, người dân TP Hồ Chí Minh thấy nhiều "lô cốt” mọc lên ở các quận 5, 6, 11 để thi công dự án cải thiện môi trường nước TP HCM, giai đoạn 2.

Theo thông tin PV Báo Giao thông tìm hiểu, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP HCM đã bắt đầu thi công gói thầu K “cải tạo hệ thống thoát nước Hàng Bàng” thuộc dự án cải thiện môi trường nước TPHCM, giai đoạn 2, trên địa bàn quận 5, 6, 11. Một số tuyến đường sẽ rào chắn cấm ô tô đi lại.

Được biết, gói thầu K thuộc dự án cải thiện môi trường nước TP HCM, giai đoạn 2 sẽ lắp đặt hơn 10 km cống thoát nước và khôi phục hai đoạn kênh Hàng Bàng dài 1.830m và lắp đặt ba trạm bơm chống ngập gồm trạm Phan Văn Khỏe, Cầu Mé và Phạm Phú Thứ. Sau khi dự án hoàn thành sẽ giải quyết chống ngập cho các quận 5, 6 và 11.

Ngoài ra, theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, "lô cốt" tại TP HCM còn mọc nhiều ở các tuyến đường: Xa Lộ Hà Nội, Đỗ Xuân Hợp (Q. 9), Trần Não, Mai Chí Thọ( Q. 2), Hồng Bàng( Q.11)...

Quá nhiều "lô cốt" mọc lên vào cuối năm khiến việc đi lại và buôn bán của không ít người dân bị đảo lộn... Đường sá đã quá tải vào giờ cao điểm, giờ áp lực lại càng cao hơn.

Chính Sở GTVTTP HCM cũng nhận định việc rào chắn nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 5, 6, 11 sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và dễ gây ùn tắc giao thông. Do vậy, Sở này khuyến cáo người dân phải giảm tốc độ và đi theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Dưới đây là một số hình ảnh "lô cốt" choán đường đi tại TP Hồ Chí Minh dịp cuối năm.

IMG_4185
"Lô cốt" ở đường Đỗ Xuân Hợp.
IMG_4192
Tuyến đường Đỗ Xuân Hợp bị đào bới khá nghiêm trọng. Thoạt nhìn cứ tưởng đây là đường làng.
IMG_4176
Nhiều "lô cốt" mọc giữa đường làm người đi đường di chuyển rất khó khăn và nguy hiểm.
IMG_4125
"Lô cốt" trên Xa Lộ Hà Nội (quận 2).
IMG_4135
"Lô cốt" này ở gần cầu Sài Gòn.
IMG_4130
Một "lô cốt" lấn ra đường ở gần cầu Sài Gòn.
IMG_4153
"Lô cốt" trên đường Mai Chí Thọ.
IMG_4140
Đây là hiện trường sau khi những "lô cốt" bị đào bới ở đường Trần Não, quận 2.
IMG_4145
Trên đường Trần Não, quận 2 cũng còn rất nhiều "lô cốt".
IMG_4171
"Lô cốt" ở đường Hồng Bàng, quận 11.
IMG_4174
"Lô cốt" ở đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.