• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Yên Tử trước thời khắc cầu siêu nạn nhân TNGT

13/11/2016, 07:57
image

Hàng nghìn phật tử, quần chúng nhân dân đã sớm có mặt tại chùa Trình để tham dự Đại lễ cầu siêu.

IMG_0689

Thời tiết khá đẹp và mát mẻ ngay từ đầu giờ sáng. Mặt trời dần nhô lên trên đỉnh chóp chùa Trình, Yên Tử thuận lợi cho buổi Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân TNGT 2016

Sáng ngày 13/11, Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2016 do Uỷ ban ATGT Quốc gia, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức đã chính thức diễn ra tại chùa Trình, Yên Tử (TP Uông Bí).

Ngay từ 5h sáng, hàng nghìn phật tử, gia đình có nạn nhân bị TNGT và quần chúng nhân dân ở các địa phương đã sớm có mặt tại chùa Trình để chuẩn bị cho Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân TNGT. 

Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại” và nhằm bày tỏ niềm thương xót những người không may thiệt mạng vì TNGT; chia sẻ đau thương, mất mát với người thân của họ, đồng thời kêu gọi cộng đồng xã hội nâng cao ý thức chấp hành pháp luật TTATGT, hàng nghìn phật tử, quần chúng nhân dân đã rất chờ đợi Đại lễ cầu siêu.

Những hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận trước thời điểm Đại lễ cầu siêu nạn nhân TNGT diển ra:

IMG_0725

Ngay đầu giờ sáng, Ban tổ chức đã nấu đồ ăn sáng để phục vụ phật tử, quần chúng nhân dân đến với Đại lễ

IMG_0673

Những bát cháo, bát mỳ được đưa đến tận tay của các phật tử

IMG_0684

Khoảng 6h sáng, hàng trăm quần chúng nhân dân ở các tỉnh thành đã đổ về chùa Trình để tham dự Đại lễ

IMG_0713

Lực lượng CSGT Quảng Ninh đã có mặt từ rất sớm để tổ chức hướng dẫn phương tiện di chuyển, phân luồng bảo đảm giao thông thông suốt và trật tự

IMG_0715

Các phương tiện chở phật tử và người dân ở các tỉnh thành đến dự Đại lễ cầu siêu rất đông. Do tỉnh Quảng Ninh đã bố trí nhiều bến bãi đỗ xe rộng rãi nên việc sắp xếp phương tiện khá dễ dàng, không gây ùn tắc.

IMG_0701

Bãi gửi xe máy miễn phí

IMG_0710

Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác chuẩn bị Đại lễ trước giờ hành lễ

IMG_0704

 

IMG_0722

Xin vui lòng Niệm phật không nói chuyện là lời nhắc nhở tại buổi Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân TNGT

IMG_0692

Phật tử và quần chúng nhân dân đến làm đăng ký thông tin cá nhân và người thân để làm lễ cầu siêu

IMG_0683

Cô Lương Thị Lan, 54 tuổi, ở huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh đến Đại lễ cầu siêu rất sớm. Bản thân cô Lan bị mất một chân do gặp tai nạn lao động nhưng vì ý nghĩa sâu sắc, nhân văn của Đại lễ nên cô mong muốn được đến làm lễ

IMG_0719

Nhiều phật tử, quần chúng nhân dân tự cầu nguyện tại khu vực chùa Trình. Đúng 7h30", Đại lễ bắt đầu được diễn ra

 >>>Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.