Xã hội

Yên Tử thông thoáng ngày khai hội, không có hiện tượng "chặt chém" khách

31/01/2023, 13:06

Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2023 diễn ra vào ngày giữa tuần, cùng với công tác tổ chức lễ hội, đảm bảo ATGT tốt nên không có sự ùn ứ, lộn xộn.

Sáng 31/1 (tức ngày 10 tháng Giêng Xuân Quý Mão), tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức lễ hội Xuân Yên Tử 2023 tại Trung tâm tổ chức lễ hội – Cung Trúc Lâm ở xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí. Tham dự lễ Khai hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch Nước; Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.

Sáng 31/1 (tức ngày 10 tháng Giêng Xuân Quý Mão), tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức lễ hội Xuân Yên Tử 2023 tại Trung tâm tổ chức lễ hội – Cung Trúc Lâm ở xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí. Tham dự lễ Khai hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch Nước; Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.

Không khí buổi khai hội được tổ chức trang nghiêm, thành kính với các hoạt động rước kiệu, dâng lễ và nhiều nghi lễ tâm linh như: Gióng trống, thỉnh chuông, lễ chúc phúc đầu năm, lễ cầu Quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử...

Không khí buổi khai hội được tổ chức trang nghiêm, thành kính với các hoạt động rước kiệu, dâng lễ và nhiều nghi lễ tâm linh như: Gióng trống, thỉnh chuông, lễ chúc phúc đầu năm, lễ cầu Quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử...

Ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh gióng trống khai hội Xuân Yên Tử 2023. Lễ hội này được kéo dài suốt 3 tháng đầu năm Quý Mão.

Ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh gióng trống khai hội Xuân Yên Tử 2023. Lễ hội này được kéo dài suốt 3 tháng đầu năm Quý Mão.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, thỉnh chuông khai hội.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, thỉnh chuông khai hội.

Các đại biểu dâng hương, làm lễ cầu Quốc thái, Dân an. Năm 2023, sau 3 năm bị gián đoạn, hạn chế do đại dịch Covid-19, hội Xuân Yên Tử được diễn ra với đầy đủ phần lễ và phần hội.

Các đại biểu dâng hương, làm lễ cầu Quốc thái, Dân an. Năm 2023, sau 3 năm bị gián đoạn, hạn chế do đại dịch Covid-19, hội Xuân Yên Tử được diễn ra với đầy đủ phần lễ và phần hội.

Đông đảo tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh đến tham dự khai hội Xuân Yên Tử 2023. Không khí buổi khai hội được tổ chức trang nghiêm, thành kính với các hoạt động rước kiệu, dâng lễ và nhiều nghi lễ tâm linh như: Gióng trống, thỉnh chuông, lễ chúc phúc đầu năm, lễ cầu Quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử...

Đông đảo tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh đến tham dự khai hội Xuân Yên Tử 2023. Không khí buổi khai hội được tổ chức trang nghiêm, thành kính với các hoạt động rước kiệu, dâng lễ và nhiều nghi lễ tâm linh như: Gióng trống, thỉnh chuông, lễ chúc phúc đầu năm, lễ cầu Quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử...

Tiết trời thuận lợi, nắng nhè nhẹ quyện cùng với những tiếng chuông ngân vang khắp núi rừng Yên Tử linh thiêng khiến lòng người hành hương thấy phơi phới niềm tin vào một năm mới yên bình, hạnh phúc và phát triển.

Tiết trời thuận lợi, nắng nhè nhẹ quyện cùng với những tiếng chuông ngân vang khắp núi rừng Yên Tử linh thiêng khiến lòng người hành hương thấy phơi phới niềm tin vào một năm mới yên bình, hạnh phúc và phát triển.

Các điểm du lịch trong ngày khai hội đều thông thoáng

Các điểm du lịch trong ngày khai hội đều thông thoáng. Hòa vào dòng du khách thập phương dâng lễ, cầu an, xin lộc, chị Nguyễn Thùy Dung, nhà ở TP Hạ Long phấn khởi, cho biết: Tôi lên Yên Tử từ sáng sớm. Tiết trời hôm nay rất đẹp, không khí chuẩn bị lễ hội rất chu đáo. Tại khu vực khai hội, ngoài những nội dung phục vụ lễ còn được trang trí rất nhiều hoa, tiểu cảnh rất đẹp. Sau khi làm lễ, chúng tôi sẽ đi du ngoạn ngắm cảnh non thiêng.

Các điểm du lịch trong ngày khai hội đều thông thoáng Các điểm du lịch trong ngày khai hội đều thông thoáng. Hòa vào dòng du khách thập phương dâng lễ, cầu an, xin lộc, chị Nguyễn Thùy Dung, nhà ở TP Hạ Long phấn khởi, cho biết: Tôi lên Yên Tử từ sáng sớm. Tiết trời hôm nay rất đẹp, không khí chuẩn bị lễ hội rất chu đáo. Tại khu vực khai hội, ngoài những nội dung phục vụ lễ còn được trang trí rất nhiều hoa, tiểu cảnh rất đẹp. Sau khi làm lễ, chúng tôi sẽ đi du ngoạn ngắm cảnh non thiêng.

Do ngày khai hội được tổ chức vào ngày làm việc, do vậy, lượng người hành hương về Yên Tử không quá đông, nên các tuyến giao thông đều thông thoáng, không xảy ra ùn tắc cục bộ.

Do ngày khai hội được tổ chức vào ngày làm việc, do vậy, lượng người hành hương về Yên Tử không quá đông, nên các tuyến giao thông đều thông thoáng, không xảy ra ùn tắc cục bộ.

Tuy nhiên, để phòng ngừa các tình huống có thể xảy ra về trật tự giao thông, ngay từ trước khi tổ chức lễ hội, lực lượng chức năng ở địa phương đã bố trí tuần tra, kiểm soát và phân luồng giao thông hợp lý. Ban Tổ chức đã bổ sung thêm 70 xe điện đưa đón du khách; bố trí lực lượng thường trực làm công tác an ninh trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông, sơ cấp cứu… từ Quốc lộ 18 vào đến khu di tích Yên Tử.

Tuy nhiên, để phòng ngừa các tình huống có thể xảy ra về trật tự giao thông, ngay từ trước khi tổ chức lễ hội, lực lượng chức năng ở địa phương đã bố trí tuần tra, kiểm soát và phân luồng giao thông hợp lý. Ban Tổ chức đã bổ sung thêm 70 xe điện đưa đón du khách; bố trí lực lượng thường trực làm công tác an ninh trật tự, hướng dẫn, phân luồng giao thông, sơ cấp cứu… từ Quốc lộ 18 vào đến khu di tích Yên Tử.

Một trong những vấn đề du khách quan tâm đó là giá dịch vụ ăn, uống… tại Yên Tử. Tuy nhiên, vấn đề này đã được các cơ quan chức năng địa phương chuẩn bị từ xa, từ sớm. Các nhà hàng đều phải niêm yết công khai giá; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng công bố số điện thoại để du khách phản ánh thông tin liên quan.

Một trong những vấn đề du khách quan tâm đó là giá dịch vụ ăn, uống… tại Yên Tử. Tuy nhiên, vấn đề này đã được các cơ quan chức năng địa phương chuẩn bị từ xa, từ sớm. Các nhà hàng đều phải niêm yết công khai giá; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng công bố số điện thoại để du khách phản ánh thông tin liên quan.

Chị Ngô Bích Ngọc, một chủ quán ăn trên đường hành hương vào Yên Tử cho biết: "Giá thực phẩm những ngày này có tăng thêm so với ngày thường, do vậy, nhà hàng cũng phải nhích giá cao hơn 5-10% so với ngày thường 1 số món ăn. Giờ cơ quan chức năng giám sát chặt, mạng xã hội phát triển mạnh, giá cả "chặt chém" là bị cộng đồng "bêu danh", tẩy chay, bị cơ quan chức năng "sờ gáy" ngay".

Chị Ngô Bích Ngọc, một chủ quán ăn trên đường hành hương vào Yên Tử cho biết: "Giá thực phẩm những ngày này có tăng thêm so với ngày thường, do vậy, nhà hàng cũng phải nhích giá cao hơn 5-10% so với ngày thường 1 số món ăn. Giờ cơ quan chức năng giám sát chặt, mạng xã hội phát triển mạnh, giá cả "chặt chém" là bị cộng đồng "bêu danh", tẩy chay, bị cơ quan chức năng "sờ gáy" ngay".

Anh Nguyễn Hồng Quảng, nhà ở TP Cẩm Phả nhận xét: "Năm nay, do các tuyến đường vào Yên Tử được nâng cấp, mở rộng từ trước cùng với việc bố trí phân làn, bến, bãi đỗ xe hợp lý, nên hành trình vào khu tổ chức khai hội, các điểm thăm quan đều thuận tiện…". Ảnh: Cáp treo Yên Tử thuận tiện phục vụ du khách.

Anh Nguyễn Hồng Quảng, nhà ở TP Cẩm Phả nhận xét: "Năm nay, do các tuyến đường vào Yên Tử được nâng cấp, mở rộng từ trước cùng với việc bố trí phân làn, bến, bãi đỗ xe hợp lý, nên hành trình vào khu tổ chức khai hội, các điểm thăm quan đều thuận tiện…". Ảnh: Cáp treo Yên Tử thuận tiện phục vụ du khách.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Hoàng Việt Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, các tuyến giao thông đều thông thoáng; hệ thống dịch vụ đều diễn ra bình thường. Mừng nhất là chính quyền địa phương chưa phát hiện và cũng nhận được bất cứ phản ánh nào về tình trạng "chặt chém" du khách".

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Hoàng Việt Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, các tuyến giao thông đều thông thoáng; hệ thống dịch vụ đều diễn ra bình thường. Mừng nhất là chính quyền địa phương chưa phát hiện và cũng nhận được bất cứ phản ánh nào về tình trạng "chặt chém" du khách".

Ngoài phần lễ được tổ chức trang trọng, phần hội năm nay hứa hẹn mang đến cho du khách không khí xuân mới, vui tươi, phấn khởi với nhiều hoạt động văn hóa lễ hội đặc sắc như: Đêm hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an; biểu diễn nghệ thuật, múa rồng, lân, múa võ thuật cổ truyền; các trò chơi dân gian; biểu diễn văn nghệ truyền thống tại khu vực Làng Nương, Yên Tử; trưng bày tranh, ảnh về vẻ đẹp hùng vĩ, linh thiêng của Yên Tử; văn hoá Ẩm thực dân tộc Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử...

Ngoài phần lễ được tổ chức trang trọng, phần hội năm nay hứa hẹn mang đến cho du khách không khí xuân mới, vui tươi, phấn khởi với nhiều hoạt động văn hóa lễ hội đặc sắc như: Đêm hội hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an; biểu diễn nghệ thuật, múa rồng, lân, múa võ thuật cổ truyền; các trò chơi dân gian; biểu diễn văn nghệ truyền thống tại khu vực Làng Nương, Yên Tử; trưng bày tranh, ảnh về vẻ đẹp hùng vĩ, linh thiêng của Yên Tử; văn hoá Ẩm thực dân tộc Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.