• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Yên Bái: Xe khách vô tư chạy lòng vòng, bắt khách giữa thị xã Nghĩa Lộ

24/04/2021, 15:32
image

Tại các tuyến phố có mật độ dân cư rất đông đúc, những chiếc xe khách này vẫn thoải mái dừng bắt khách mà không hề bị kiểm tra, xử lý.

Một xe khách thản nhiên dừng đón khách tại đường Hoàng Liên Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái.

Theo phản ánh từ bạn đọc, thời gian qua, tại các tuyến đường nội thị ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái đang diễn ra tình trạng xe khách chạy lòng vòng bắt khách, tiềm ẩn nguy có mất ATGT rất cao.

Những ngày cuối tháng 4/2021, PV Báo Giao thông đã có mặt tại thị xã Nghĩa Lộ để tìm hiểu và nhận thấy những phản ánh trên là có cơ sở.

Theo ghi nhận của PV, những chiếc xe khách sau khi xuất bến từ Bến xe Nghĩa Lộ (Km 203 Quốc lộ 32, thuộc xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ) đã di chuyển lòng vòng ngược lại các tuyến đường như Hoàng Liên Sơn và Điện Biên để bắt khách.

Theo người dân chia sẻ, cơ quan chức năng đã có nhiều lần kiểm tra nhưng sau đó mọi việc đâu lại hoàn đấy.

Những chiếc xe này có điểm chung là thường di chuyển rất chậm và đến khu vực bến xe cũ ở đường Hoàng Liên Sơn (phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ) để bắt khách đang đợi sẵn ở đây.

Tại các tuyến phố này mật độ dân cư rất đông đúc, những chiếc xe khách vô tư dừng, đón khách mà không hề thấy bất cứ lực lượng chức năng nào kiểm tra, xử lý.

Các phương tiện di chuyển phía sau nếu không chú ý có thể xảy ra TNGT bất cứ lúc nào do những chiếc xe khách này có thể bất ngờ dừng đón khách trên đường.

Không chỉ chạy lòng vòng đón khách, nhiều xe còn chở hàng công kềnh trên thùng.

Chỉ trong buổi sáng 23/4, PV đã ghi nhận hàng chục phương tiện vận tải hành khách chạy lòng vòng, bắt khách trong khu vực nội thị của thị xã Nghĩa Lộ, có thể kể đến những chiếc xe BKS: 21B-002.27; 21B-0006.68; 21B-004.47; 21B-008.25; 14B-006.34; 21-006.00; 21B-008.20; 99B-021.55; 21B-007.79…

Chia sẻ với PV Báo Giao thông, ông N.V.N (65 tuổi) nhà đối diện bến xe cũ, đường Hòa Liên Sơn, thuộc phường Trung Tâm cho biết, tình trạng xe dừng đón khách ở khu vực vẫn diễn ra lâu nay, bất kể ngày hay đêm. Đã thành thông lệ, khách có nhu cầu cứ đợi ở đây thì sẽ có xe qua đón.

Khu vực nội thị của thị xã Nghĩa Lộ có mật độ dân cư đông đúc nên việc dừng đón khách trên đường luôn tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao.

“Việc các xe dừng đón khách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và người dân ở đây. Ngoài xe khách còn có xe ôm, xe taxi thường xuyên dừng đỗ ở đây nên xảy ra ùn tắc như cơm bữa. Đã có nhiều vụ va chạm xảy ra trên tuyến đường này. Cơ quan chức năng xử lý nhiều lần nhưng mọi chuyện đâu lại hoàn đấy”, ông N. cho biết.

Lãnh đạo Đội CSGT Công an Thị xã Nghĩa Lộ cho biết, Đội đã xử lý hàng chục trường hợp xe đón trả khách trong khu vực nội thị. Để có thêm thông tin và số liệu về tình trạng này, PV có thể liên hệ Ban ATGT thị xã vì Ban vừa thành lập một tổ xử lý xe khách vi phạm.

Bến xe Nghĩa Lộ luôn trong tình trạng vắng vẻ.

Trái ngược với vẻ đông đúc, xe khách hoạt động đón khách liên tục ở khu vực các tuyến đường nội thị, tại Bến xe Nghĩa Lộ là cảnh đìu hiu, cả diện tích rộng hàng chục nghìn mét vuông chỉ có chưa đến 10 chiếc xe đỗ, lác đác vài người khách vào bến đón xe.

Ông Nguyễn Xuân Hiển - Phó trưởng Bến xe Nghĩa Lộ cho biết, bến được di chuyển ra khu vực đường vành đai QL32 thuộc xã Nghĩa Lộ từ năm 2020, bến xe cũ đã hoàn toàn xóa sổ.

Video xe khách vô tư chạy lòng vòng, bắt khách tại thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái

Theo ông Hiển, thực trạng xe vòng lại bến xe cũ để bắt khách vẫn còn mặc dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý. Phía bến cũng đã thường xuyên giáo dục nhắc nhở, yêu cầu lái xe ký cam kết, đồng thời cũng ký lệnh sát giờ xuất bến cho các xe để tránh tình trạng trên. Đồng thời, mong muốn các cơ quan chức năng xử lý mạnh tay để chấm dứt tình trạng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.