• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Yên Bái: Xe chở đất "náo loạn" nội thành, người dân kêu cứu

22/08/2022, 18:39

Những chiếc xe chuyên chở đất che chắn sơ sài, ngày đêm quần thảo trên các tuyến đường TP Yên Bái, gây ô nhiễm môi trường và mất ATGT.

Bụi đất bủa vây người dân

Ngày 18/8, Phóng viên Báo Giao thông có mặt ở Km 2, đường Điện Biên, thuộc phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, chứng kiến những đoàn xe chở đất gắn biển “Thức Thủy”, “Đại An” nối đuôi nhau vận chuyển đi khắp các con đường Lý Thường Kiệt, Thanh Liêm, Ngô Minh Loan, Cao Thắng, Yên Ninh… để đến những bãi đổ.

Nhiều hộ dân trên phải mua rèm vải để che chắn cho đỡ bụi.

Trên mặt đường, lượng đất rơi vãi dù thường xuyên được quét dọn nhưng vẫn bụi mù mịt. Các tuyến phố như đổi màu vì bị phủ kín “sương bụi”. Nhà cửa, hàng quán phải đóng kín cửa cả ngày tránh bụi, còn người tham gia giao thông thường xuyên phải "nhai đất, hít cát" mỗi khi đoàn xe chở vật liệu đi qua.

Chị Hà Thị Nhung, tổ 2, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết: “Những xe đất cứ thi nhau chạy qua đây mà không chịu che chắn cẩn thận. Ngày nắng thì bụi, ngày mưa thì lấm lem, bẩn thỉu. Nhà tôi kinh doanh ở mặt đường mà cũng phải đóng cửa suốt ngày để tránh bụi. Tôi cũng mong sao lực lượng chức năng sớm vào cuộc xử lý."

Hàng loạt nắp cống thoát nước bị hư hỏng do những chiếc xe tải chở đất chèn qua.

Không chỉ vậy, cùng ngày, khi phóng viên có mặt tại tuyến đường Thanh Liêm, (tổ 1, phường Yên Thịnh) đi xã Minh Bảo, được chứng kiến những xe chở đất gắn chữ “Thức Thủy”, “Đại An” nối đuôi chạy. Xe chạy đến đâu là đất đá rơi vãi xuống đường đến đó. Đôi khi chúng tránh nhau chèn lên bó vỉa, nắp cống làm nhiều nắp cống bị gẫy và hư hỏng.

Ông Vũ Ngọc Kiên (thôn Liên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái) ngày nào cũng phải dùng vòi phun nước để tưới rửa đường trước nhà cho khỏi bụi.

Ông Vũ Ngọc Kiên (thôn Liên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái) vô cùng bức xúc: “Tôi năm nay hơn 70 tuổi, nhưng ngày nào cũng phải 5-7 lần đứng trên hành lang dùng vòi phun nước để tưới, rửa đường cho khỏi bụi. Đôi khi đang tưới thì “xe chở đất” này tránh nhau làm tôi phải chạy vào sân nhà để tránh nguy hiểm”.

Kiên quyết xử lý (!?)

Theo lực lượng CSGT Công an thành phố Yên Bái, dù đội đã thường xuyên tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để tuần tra khép kín, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng chức năng, những lái xe chở đất bảo nhau án binh bất động. Ngoài ra, các lái xe cũng thường lợi dụng thời điểm cán bộ chiến sỹ đi bảo vệ sự kiện để công khai hoạt động.

Lực lượng CSGT-TT, Công an thành phố Yên Bái kiên quyết xử lý đối với những xe vi phạm.

Chỉ trong sáng ngày 21/8, theo nghi nhận của phóng viên trên tuyến đường Câu Bách Lẫm, lực lượng CSGT-TT Công an thành phố Yên Bái đã xử lý nhắc nhở đối với 5 lái xe chở đất như 21H - 5836, 21C - 030.35; 24C - 041.13; 21C - 048.34; 20C - 167.43 đây là những chiếc xe chở đất đã cắt hết phần cơi nới thành thùng, tuy nhiên lái xe không chịu vệ sinh xe, để đất bám ở bánh, thành thùng làm bẩn đường gây bụi bẩn ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

Hàng loạt xe chở đất che chắn sơ sài bị CSGT Công an thành phố Yên Bái xử lý.

Trung tá Trần Thị Kim Thủy - Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự, Công an thành phố Yên Bái, cho biết: “Cùng với việc tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch, Đội thường xuyên thay đổi thời gian, tuyến đường tuần tra, trong đó, kiên quyết xử lý nghiêm một số trường hợp vi phạm. Dù các phương tiện đã cơ bản chấp hành đúng theo quy định như: cắt thùng xe, phủ bạt ở thùng xe... Nhưng trong quá trình chở đất phần đất đá bám theo lốp xe đã gây bụi bẩn ra đường”.

Rất nhiều xe chở đất đã bị lực lượng CSGT -TT, Công an thành phố dừng lại để nhắc nhở và xử lý.

Qua các đợt ra quân, lực lượng CSGT thành phố Yên Bái đã phát hiện được 23 trường hợp xe chở quá tải, 16 trường hợp chở quá khổ, 15 trường hợp vi phạm về lỗi cơi nới kích thước thành thùng xe, 17 trường hợp chở hàng để rơi vãi đất, cát.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.