• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Yên Bái: Không để khách đi đò quên áo phao

25/10/2016, 14:16
image

Chốt trực tại các bến đò, nhắc nhở, yêu cầu từng hành khách đi đò mặc áo phao...

11

Lực lượng CSGT Công an huyện Trấn Yên kiểm tra hoạt động của các đò ngang trên địa bàn

Chốt trực tại các bến đò, nhắc nhở, yêu cầu từng hành khách đi đò mặc áo phao; Huy động chủ đò, lái đò vào tổ tự quản ATGT để giám sát hành khách... là những giải pháp Yên Bái đang triển khai để đảm bảo TTATGT đường thủy.

CSGT túc trực tại bến đò

Chiều 18/10, PV Báo Giao thông có mặt tại bến đò ngang sông Cổ Phúc - Thị trấn Y Can (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), ghi nhận hình ảnh Đại úy Nguyễn Ngọc Minh, Đội phó Đội CSGT Công an huyện Trấn Yên đứng trên bờ, dùng loa yêu cầu bà con xuống đò phải mặc áo phao mới được tham gia giao thông.

"9 tháng đầu năm, Phòng CSGT Công an tỉnh Yên Bái đã trực tiếp tổ chức 65 ca TTKS, phát hiện 202 trường hợp vi phạm, tạm giữ 21 phương tiện, phạt tiền 203 trường hợp. Đến nay, chưa xuất hiện vụ TNGT đường thủy nghiêm trọng nào xảy ra trên địa bàn, tuy nhiên, lực lượng CSGT Công an tỉnh Yên Bái không chủ quan, lơ là, thường xuyên tăng cường các biện pháp đảm bảo TTATGT trên tuyến”.

Đại tá Nguyễn Văn Chí
Trưởng phòng CSGT
Công an tỉnh Yên Bái

Trong lúc hành khách xuống đò, mặc áo phao chờ đò rời bến, Đại úy Minh cùng các cán bộ CSGT khác phát tờ rơi tuyên truyền Luật GTĐT nội địa cho từng người, rồi dùng loa tuyên truyền sự nguy hiểm khi ngồi trên đò không mặc áo phao, điển hình như vụ chìm đò trên sông Lô đoạn chảy qua TP Tuyên Quang năm 2011 khiến 9 người chết. Được sự tuyên truyền, nhắc nhở, giám sát của lực lượng CSGT, trên hai chuyến đò mang mã hiệu YB 0798H và YB 0780H, hành khách đều sử dụng áo phao và phao cứu sinh cầm tay.

Trên chuyến đò mã hiệu YB 0798H, chị Nguyễn Thị Lụa (người dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên) chăm chú đọc tờ rơi tuyên truyền pháp luật TTATGT rồi quay sang chỉ vào chiếc phao cứu sinh trên tay con gái (khoảng 8 tuổi) dặn dò: “Từ giờ khi đi đò con phải sử dụng phao này để đảm bảo an toàn cho bản thân nhé”.

Theo Đại úy Minh, sau khi Báo Giao thông đăng bài “Nguy hiểm rình rập bến đò Cổ Phúc” ngày 8/8/2016, Đội CSGT Công an huyện Trấn Yên đã huy động lực lượng thường xuyên TTKS và túc trực tại các bến đò ngang sông trên địa bàn huyện để tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý người dân nếu không mặc áo phao khi đi đò. “Chúng tôi tuyên truyền, nhắc nhở và sẽ xử phạt nếu hành khách nào cố tình không mặc áo phao. Do bà con chấp hành khá tốt nên hiện Đội mới xử lý một vài trường hợp người đi đò không mặc áo phao”, Đại úy Minh cho biết thêm.

Huy động chủ đò, lái đò vào cuộc

Tại bến đò ngang Y Can - Thị trấn Cổ Phúc có ba phương tiện được cấp phép hoạt động. Theo quy định, mỗi chuyến đò được chở 35 khách, 15 xe cùng tối đa 3 tấn hàng, hoạt động từ 6h - 19h mỗi ngày.

Tại đây, có Tổ tự quản bến đò ngang thành lập từ năm 2009 gồm 6 thành viên, trong đó có những người trực tiếp là chủ phương tiện. Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổ phó Tổ tự quản cũng là chủ đò YB 0798H cho biết, Tổ tự quản hoạt động đến nay đã 7 năm chưa từng xảy ra vụ TNGT nào tại đây. Tuy nhiên, ý thức đảm bảo ATGT của người dân chưa cao.

>>>Xem thêm video:

“Có lần chúng tôi phát phao cho người dân xong quay lại đã thấy phao bị vứt xuống sàn đò. Trước đây, sử dụng áo phao nhiều người dân chê bẩn, mốc, nóng không mặc, giờ được lực lượng CSGT tuyên truyền lại được Ban ATGT huyện Trấn Yên cung cấp phao cứu sinh cầm tay tiện lợi nên bà con cũng vui vẻ chấp hành quy định”, ông Dũng cho hay.

Ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở người đi đò chấp hành quy định Luật GTĐT nội địa, Tổ tự quản tại các bến đò ngang còn tự giác làm sạch bến bãi để phục vụ người tham gia giao thông. “Vào những ngày cao điểm như trong các kỳ thi của học sinh, các phương tiện tại bến đò được huy động hoạt động hết công suất, tránh trường hợp ít đò mà chở quá tải gây nguy hiểm. Hay trường hợp người dân bị ốm đau cần đi bệnh viện gấp trong đêm, ngay lập tức, anh em chúng tôi cũng bảo nhau nổ máy đưa bà con qua sông an toàn”, anh Nguyễn Xuân Tĩnh (thành viên Tổ tự quản, chủ phương tiện YB 0780H) chia sẻ.

Đại úy Minh cho biết, Tổ tự quản bến đò ngang Y Can - Thị trấn Cổ Phúc đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo ATGT đường thủy tại đây. “Việc huy động chủ đò, lái đò vào cuộc tuyên truyền, nhắc nhở hành khách chấp hành nghiêm Luật GTĐT nội địa có tác dụng tích cực đảm bảo ATGT đường thủy. Bởi các chủ đò, lái đò có mặt trực tiếp, 24/24 giờ tại các bến đò này”, Đại úy Minh nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.