Xã hội

Xuân về trên từng nẻo đường, ngõ phố Bạc Liêu

21/01/2020, 07:08

Còn chưa đầy một tuần là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trên các tuyến đường, quảng trường ở Bạc Liêu đã được trang hoàng rực rỡ.

img
Hai chú chuột ngộ nghĩnh chào Xuân 2020. Ảnh: Gia Minh

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, đến thời điểm này, công tác trang trí, chỉnh trang đô thị tại các tuyến đường chính vào khu vực nội ô TP Bạc Liêu (Bạc Liêu) cơ bản đã hoàn tất, đặc biệt là khu vực Quảng trường Hùng Vương với những tiểu cảnh đặc sắc, nổi bật đón chào mùa xuân mới 2020.

Dưới đây là hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận không khí mùa xuân 2020 ở Bạc Liêu:

img
Mô hình con tôm - cây lúa, một trong những thế mạnh của vùng đất Bạc Liêu. Ảnh: Gia Minh
img
Những bông hoa hướng dương rực rỡ bên những tấm điện mặt trời khiến người nhìn cảm thấy tràn đầy năng lượng ấm áp, vui tươi, hạnh phúc lan tỏa. Ảnh: Gia Minh
img
Điện gió là một trong những thế mạnh của Bạc Liêu. Ảnh: Gia Minh
img
Dưa hấu có ý nghĩa về cầu tài lộc và sự may mắn thịnh vượng - bánh tét, bánh chưng tượng trưng cho một năm mới no đủ, hạnh phúc. Ảnh: Gia Minh
img
Biểu tượng mừng Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Ảnh: Gia Minh
img
Chợ quê ngày Tết (trên đường 30/4, phường 3, TP Bạc Liêu). Ảnh: Gia Minh

Thời điểm này, tại khu vực chợ hoa kiểng Bạc Liêu (trên đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, TP Bạc Liêu) tấp nập người chọn mua những chậu cúc, vạn thọ, hoa giấy, hoa mai về trưng trong những ngày Tết.

img
Chợ hoa kiểng Bạc Liêu tấp nập người mua bán. Ảnh: Gia Minh
img
Chợ hoa năm nay tập trung nhiều chậu mai kiểng. Ảnh: Gia Minh
img
img
Người dân đi du xuân, sắm Tết. Ảnh: Gia Minh
img
Cây mai 90 năm tuổi có dáng cây thông, cao khoảng 7m, tán rộng khoảng 9m và thân hoành là 1,2m, mỗi bông nở từ 6-10 cánh. Đây là cây mai có tuổi thọ lâu đời nhất mà ông Nguyễn Bảo Toàn (40 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) đang sở hữu và rao bán với giá 1 tỷ đồng. Ảnh: Gia Minh
img
Phần gốc mai 90 năm tuổi rộng cả ôm người. Ảnh: Gia Minh
img
Hoa giấy tượng trưng cho sự bảo vệ cái đẹp. Ảnh: Gia Minh
img
Nhiều gốc cây được cho là "cổ thụ" và rao bán với giá vài chục triệu đồng. Ảnh: Gia Minh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.