• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Xử nghiêm "hung thần" lạng lách, “ma men” dịp Festival Huế

27/04/2018, 08:53

Lực lượng chức năng tăng cường TTKS, xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo an ninh, an toàn Festival Huế 2018.

Xu- ly- hang- tram- truong- hop- lang- lach- ma- m

Đường phố Cố đô rực rỡ sắc màu chào đón du khách về khai hội Festival Huế 2018

Đặc biệt, từ 18h- 24h mỗi đêm, tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng CSGT, CSHS và CSCĐ TTKS trên các tuyến đường trọng điểm TP Huế và địa bàn lân cận, phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đặc biệt vi phạm quy định nồng độ cồn, vi phạm tốc độ…

Sau gần 1 tuần ra quân, lực lượng CSGT Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp xử lý hơn 350 trường hợp vi phạm với các lỗi trực tiếp dẫn đến TNGT như: vi phạm các quy định về nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng...

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, Trưởng tiểu ban ANTT Festival Huế 2018 kiểm tra, khảo sát công tác đảm bảo ANTT các điểm diễn ra lễ hội như: khu vực Quảng trường Ngọ Môn- nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc và một số điểm diễn ra lễ hội khác như sân khấu Phu Vân Lâu, sân khấu Bia Quốc học, công viên cầu Dã Viên, công viên đường Trịnh Công Sơn…

Xu- ly- hang- tram- truong- hop- lang- lach- ma- m

Đại tá Đặng Ngọc Sơn kiểm tra, khảo sát công tác đảm bảo ANTT các điểm diễn ra lễ hội Festival Huế 2018

Đại tá Đặng Ngọc Sơn đề nghị tăng cường phối hợp, kiểm tra chặt chẽ việc thi công khán đài, sân khấu… nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quá trình tổ chức các chương trình, lễ hội. Đồng thời, chỉ đạo Công an các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành có liên quan, tham mưu cho Ban tổ chức lễ hội có phương án, kế hoạch chặt chẽ, chi tiết đảm bảo tốt ANTT trong mọi tình huống; không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ về ANTT như cháy nổ; đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm lợi dụng lễ hội gây án; đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị…

Festival Huế lần thứ X- 2018 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển – Huế 1 điểm đến 5 di sản” diễn ra từ ngày 27/4 đến 2/5, được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới (1993-2018); 15 năm Nhã nhạc Cung đình Huế được UNESCO công nhận là Kiệt tác di sản văn hóa Phi vật thể và Truyền khẩu của nhân loại (2003 - 2018).

Xu- ly- hang- tram- truong- hop- lang- lach- ma- m

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đề nghị kiểm tra chặt chẽ việc thi công khán đài, sân khấu… nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quá trình tổ chức các chương trình, lễ hội

Festival Huế 2018 quy tụ những chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang dấu ấn của những vùng văn hoá tiêu biểu của Việt Nam, thế giới, với sự tham gia của 1.296 nghệ sĩ, trong đó có 388 nghệ sĩ quốc tế, 398 nghệ sĩ trong nước, 510 diễn viên không chuyên trên địa bàn tỉnh tỉnh Thừa Thiên- Huế, tham gia biểu diễn 38 chương trình nghệ thuật với nhiều loại hình phong phú, đa sắc màu ở các sân khấu trung tâm TP Huế và các địa phương lân cận...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.