• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Xử lý "điểm đen" khiến nhiều người thương vong tại cầu Ông Thiều

02/11/2017, 20:28

Liên tiếp xảy ra TNGT tại cầu Ông Thiều khiến 1 bé trai bị nước cuốn trôi tử vong và nhiều người bị thương...

23158354_1980811792199165_888274462_o

Xử lý "điểm đen" tại cầu Ông Thiều

Chiều ngày 2/11, ông Nguyễn Hữu Thắng – Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng cho biết, căn cứ theo Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012 của Bộ GTVT quy định về việc xác định và xử lý nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác. Ban ATGT tỉnh xác định vị trí tại cầu Ông Thiều (huyện Đơn Dương) là “điểm đen” TNGT. Ngay sau đó, Ban ATGT đã có báo cáo số 298 về việc đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng có biện pháp xử lý “điểm đen” về TNGT tại cây cầu trên.

“Trong thời gian tới, để ngăn chặn các vụ TNGT xảy ra tại cầu Ông Thiều và bảo vệ tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông. Ban ATGT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở GTVT chủ trì phối hợp với UBND huyện Đơn Dương kiểm tra, triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục “điểm đen” TNGT qua khu vực trên”, Công văn nêu.

Trước đó, Ban ATGT huyện Đơn Dương cho biết, từ ngày 7/10 đến 1/11 tại cầu Ông Thiều đã xảy ra liên tiếp 3 vụ TNGT nghiêm trọng làm 1 người tử vong và nhiều người bị thương.

Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 7/10, bà Ka Nga (ngụ tại thôn Suối Thông A, xã Đạ Ròn) chở theo 2 con nhỏ qua cầu thì bị ngã xuống dòng nước chảy siết. Hậu quả, khiến cháu K’Minh (8 tuổi) bị nước cuốn trôi mất tích, may mắn bà Ka Nga và đứa con khác được người dân cứu vớt kịp thời đưa đi cấp cứu.

Tiếp đó, khoảng 20h ngày 17/10 em Lưu Nguyễn Trâm Nhi (học sinh lớp 12 trường THPT Đơn Dương) và em gái Lưu Nguyễn Trâm Anh (học sinh lớp 10 trường THPT Lê Lợi, cùng ngụ thôn Lạc Thạnh, xã Tu Tra) đi học thêm về bằng xe gắn máy. Khi qua cầu đã bị ngã xe khiến 2 em rơi xuống sông, bị nước cuốn trôi khoảng 80m. Rất may, 2 em đã được anh Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi) nhà ở gần cầu cứu được, 2 em bị thương nhẹ.

Mới đầy nhất, vào khoảng 9h ngày 1/11 ông Nguyễn Minh Tánh (49 tuổi, ngụ thôn Suối Thông B, xã Đạ Ròn) điều khiển xe máy cày kéo theo Rơ-moóc chở cỏ khi chuẩn bị qua cầu thì bất ngờ cả xe và người rơi xuống sông. Lúc này, người dân đã nhảy xuống sông, nâng xe máy cày lên để cứu ông Tánh và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.