• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Xót cảnh trẻ mồ côi cha, gia đình kiệt quệ do TNGT ở Tây Ninh

25/11/2022, 07:09

Tai nạn ập đến, lao động trụ cột trong gia đình mất sớm để lại muôn vàn nỗi đau, những đứa trẻ mồ côi cha tương lai mịt mù phía trước.

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có chuyến thăm, động viên các gia đình có nạn nhân bị TNGT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đây là hoạt động nhằm chia sẻ những mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT nhân dịp "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT" năm 2022.

Ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cùng ông Nguyễn Thái Bình, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Tây Ninh thăm, trao quà động viên gia đình chị Phạm Ngọc Diễm.

Nằm trong con hẻm nhỏ tại ấp Trà Võ, huyện Gò Dầu (Tây Ninh), anh Trần Huy Cường không may bị ngã xe chấn thương sọ não, sống cuộc đời thực vật. Anh Cường là lao động chính trong gia đình, sau tai nạn mọi gánh nặng đều dồn lên đôi vai của vợ.

Mắt đỏ hoe nhìn người chồng đang nằm bất động, chị Phạm Ngọc Diễm (vợ anh Cường) kể lại, cách đây 8 năm đang trên đường đi làm về, trời tối anh Cường bị ngã xe chấn thương sọ não nhập viện cấp cứu. Từ đây gia đình bắt đầu rơi vào vòng xoáy bi kịch.

Sau tai nạn gia đình kiệt quệ tài chính vì chạy chữa bệnh cho anh Cường nhưng lực bất tòng tâm. Không có việc làm ổn định phải nuôi 2 con nhỏ đang tuổi ăn học. Gia đình rơi vào cảnh túng thiếu, chị Diễm phải chạy vạy khắp nơi để chạy chữa cho anh nhưng đành bất lực..

“Để hai cháu đi học, tôi cố gắng làm thuê kiếm sống qua ngày và nương nhờ người thân hàng xóm. Những ngày tới hai cháu chưa biết ra sao đứng trước nguy cơ phải nghỉ học sớm... rất mong nhà trường có chính sách miễn giảm học phí để các con tôi tiếp tục đi học”, chị Diễm nức nở nói.

Sau khi chồng nằm liệt giường, chị Phạm Ngọc Diễm một mình gồng gánh nuôi chồng và hai con nhỏ đang tuổi đến trường.

Cách nhà chị Diễm khoảng 3km, gia đình anh Đoàn Thanh Bình cũng lâm hoàn cảnh bi đát từ khi anh mất vì TNGT. Anh ra đi khi mới 37 tuổi, bỏ lại 3 con nhỏ sinh sống cùng ông bà nội già yếu.

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Đoàn Anh Dũng (cha anh Bình) cho biết, cha của mấy đứa nhỏ mất cách đây 4 năm. Từ ngày anh Bình mất 3 đứa cháu sống chung với ông bà nội.

Cuộc sống bí bách hơn khi mẹ các cháu rời bỏ gia đình, đồng lương cán bộ hưu trí ở xã không đủ trang trải cho các cháu ăn học, cuộc sống đang rơi vào tình cảnh khánh kiệt.

"Hiện tại các cháu vẫn được đi học nhờ tình thương của ông bà và các chú, bác trong nhà và một phần sự quan tâm từ chính quyền xã. Gần đây sức khỏe tôi yếu dần vì tuổi tác, những ngày tới các cháu chưa biết ra sao? Tôi lo quá...”, ông Dũng nghẹn ngào nói.

Đoàn công tác thăm hỏi gia đình ông Đoàn Anh Dũng.

Ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, qua khảo sát thực tế những hệ lụy phía sau những vụ TNGT là rất lớn, khó có thể bù đắp. Đặc biệt có nhiều trường hợp các cháu nhỏ bị mồ côi cha mẹ thiếu thốn tình yêu thương và mất đi chỗ dựa.

Đối với các trường hợp khó khăn nếu không được kịp thời quan tâm nguy cơ gián đoạn việc học hành, từ đây các cháu phải vào đời sớm mất đi tương lai hồn nhiên tuổi thơ. Do vậy điều cấp thiết là chính quyền cơ sở cần vào cuộc quan tâm giúp và chung tay hỗ trợ để các em có điều kiện được đến trường.

Thực tế các địa phương đang làm rất tốt các việc này, cần thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đúng theo phương châm “lá lành đùm lá rách” thể hiện tính nhân văn và động viên các gia đình có nạn nhân, đặc biệt các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

“Ngoài việc giúp đỡ chính quyền, các đoàn thể địa phương tăng cường tuyên truyền pháp luật ATGT nhằm giáo dục ý thức, nâng cao trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông. Bằng mọi cách phải kéo giảm TNGT để hạn chế những hậu quả không mong muốn cho các gia đình và xã hội”, ông Minh cho hay.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Tây Ninh cho biết, hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2022, Ban ATGT tỉnh và các huyện, thành phố đã triển khai nhiều chương trình thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân bị nạn.

Ngoài ra Ban cũng phối hợp với các cơ quan báo, đài tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ để hạn chế thấp nhất các vụ TNGT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.