• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Xếp hàng nộp phạt vì vượt đèn đỏ, đi ngược chiều ở Ngã Tư Sở

20/11/2020, 10:10

Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) phối hợp với TTGT, công an phường lập chốt xử lý các trường hợp vượt đèn đỏ, đi ngược chiều ở Ngã Tư Sở.

Nhiều người không chấp hành hiệu lệnh đèn, đi ngược chiều tại nút giao thông Ngã Tư Sở - Trường Chinh

Chiều 19/11, Tổ công tác của Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ TTKS, xử lý vi phạm, trong đó tập trung xử lý người điều khiển mô tô, xe gắn máy đi ngược chiều, vượt đèn đỏ ở khu vực Ngã Tư Sở - Láng - Trường Chinh

Trung tá Đặng Mạnh Hùng, Phó đội trưởng Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, sau khi tuyến đường vành đai 2 trên cao đi vào hoạt động, các phương tiện đổ về tuyến đường Trường Chinh - Ngã Tư Sở. Tuyến đường này thắt cổ chai, trong khi lưu lượng người tham gia giao thông tăng, nên khi người tham gia giao thông chưa tự giác chấp hành pháp luật trật tự ATGT, cố tình đi ngược chiều, vượt đèn đỏ... sẽ gây xung đột giao thông, là một trong những nguyên nhân gây ùn ứ giao thông khu vực này.

Lực lượng Đội CSGT số 3 dừng các xe máy đi ngược chiều tại nút giao thông Ngã Tư Sở

Theo ghi nhận, từ 16h30 - 17h30 ngày 19/11, Tổ công tác Đội CSGT số 3 do Thượng úy Nguyễn Hải Anh làm Tổ trưởng làm nhiệm vụ ở khu vực Ngã Tư Sở đã nhắc nhở hàng loạt trường hợp xe máy đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, và đã lập biên bản xử phạt 9 trường hợp cố tình đi ngược chiều.

Thượng uý Nguyễn Hải Anh cho biết, những trường hợp nhắc nhở chủ yếu là học sinh, sinh viên và người ngoại tỉnh vi phạm vào khung giờ cao điểm khi lực lượng chức năng gồm công an phường, TTGT căng mình phân luồng theo các hướng chống ùn tắc.

Lực lượng CSGT, TTGT tiến hành phân luồng giao thông hướng Trường Chinh - Ngã Tư Sở trong giờ cao điểm

Ngoài việc xử phạt nghiêm các vi phạm giao thông ở khu vực Ngã Tư Sở, Phòng CSGT đã đề nghị chắn đường đi thẳng phố Tây Sơn nhập vào đường Nguyễn Trãi, buộc các phương tiện rẽ phải về đường Láng quay đầu xe cách đó khoảng 50m. Giải pháp này đã phát huy hiệu quả giảm bớt áp lực giao thông tại nút giao này.

Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng người dân đi bộ và tự ý dắt xe qua dải phân cách dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở dù đã có hầm đi bộ, Đội CSGT số 3 đề nghị công an phường sở tại tăng cường thêm lực lượng xử lý nghiêm những vi phạm trên để cố gắng đảm bảo không ùn ứ giao thông trên tuyến đường này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.