• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Xe xúc bị lật khiến 7 người thương vong ở Kon Tum

25/05/2016, 11:33

Chiếc xe xúc đang xuống dốc bất ngờ trả số, xe mất thăng bằng và lật khiến 7 người trên xe bị thương vong.

13275853_1034249409990713_554861717_n

Ông Nguỵ Đình Phúc (áo ca rô xanh) - Chủ tịch xã Ia Da, huyện Ia HDrai (Kon Tum) cho biết có 7 người bị thương vong trong vụ TNGT trên. 

Sáng nay (25/5), tại xã Ia Đa (huyện Ia HDrai, tỉnh Kon Tum) xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 6 người khác bị thương. 

Ông Nguỵ Đình Phúc - Chủ tịch xã Ia Da, huyện Ia HDrai cho biết: Vào khoảng 6h sáng nay chúng tôi tiếp nhận thông tin chiếc xe xúc bị lật của một người đàn ông tên là Thìn (trú tại Tổ 7, đường Trường Chinh, TP. Kon Tum gặp nạn). Cụ thể, chiếc xe máy xúc dùng để đi trồng mì khi xuống dốc tại đường tuần tra biên giới tại địa bàn bị lật. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe khi xuống dốc và trả số khiến xe bị giật mạnh mất thăng bằng và lật. Điều đáng nói là mặc dù là chiếc xe máy xúc nhưng tài xế điều khiển máy lại để người ngồi trong gàu xúc để di chuyển đến địa điểm trồng mì. 

Ông Phúc cho hay, chúng tôi nhận được thông tin là vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên chiếc xe máy xúc này có tới 10 người. Tuy nhiên hiện chỉ mới xác định được danh tính 7 người. Người tử vong là: Lương Thị Lánh (SN 1979, quê quán Mỹ Lý, Kỳ Sơn, Nghệ An).

Các nạn nhân bị thương gồm: tài xế điều khiển xe là Vi Văn Quyền (SN 1975, quê quán tại Tương Dương, Nghệ An); Y Hoà (SN 1992, quê quán tại Diên Bình, Đắk Tô, Kon Tum); Y Nhương (SN 1984, quê quán tại Đắk Tô, Kon Tum); Hồ Thị Tâm (SN 1999, quê quán tại Trà My, Quãng Ngãi); Y Loan (quê quán tại Đắk Tô, Kon Tum) và Vi Văn Hải (SN 2000 bị thương nhẹ, Hải là con của nạn nhân bị tử vong Lương Thị Lánh). 

13292870_1034249389990715_434257207_n

Anh Vi Văn Quyền (lái xe máy xúc) kể lại sự việc. Ảnh: Tạ Vĩnh Yên

Ông Phúc cho hay, vào sáng nay, sau khi tiếp nhận thông tin chúng tôi đã liên hệ với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để chuẩn bị mọi việc cho cấp cứu. Hiện trong số 6 nạn nhân bị thương được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai có 3 nạn nhân bị nặng). Các bác sĩ đang tập trung cho việc cứu chữa. "Hiện chúng tôi cũng đã chỉ đạo UBND xã trích kinh phí hỗ trợ nạn nhân bị tử vong 2 triệu đồng, bị thương nặng 1 triệu đồng và đối với người bị nhẹ là 500 nghìn đồng. 

Trao đổi với PV Báo Giao thông anh Vi Văn Quyền, điều khiển máy xúc cho hay: Sáng nay trong lúc điều khiển xe xúc đi lên rẫy. Mọi người đều ngồi lên gàu xúc của xe. Bình thường đều đi như vậy cả. Lúc rời khỏi lán trại khoảng 700 m thì xe xuống dốc. Lúc này xe bị trả số nên xảy ra vụ việc. 

Ban ATGT tỉnh Kon Tum cho biết đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đã có những bước chỉ đạo điều tra nguyên nhân. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.