• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

"Xe trá hình, bến cóc" tung hoành, tỉnh Ninh Thuận nói gì?

23/07/2019, 18:19
image

Ngành chức năng tỉnh Ninh Thuận cho biết đang triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý nạn "xe trá hình, bến cóc" sau phản ánh Báo Giao thông.

Nhà xe Như Quỳnh lập "bến cóc" Bãi đất trống khu đô thị K1, phố Trần Nhân Tông (TP. Phan Rang)

Đánh giá về thực trạng “xe trá hình, bến cóc” trên địa bàn như phản ánh của Báo Giao thông, Thượng tá Võ Mạnh Dũng - Phó trưởng phòng CSGT (công an tỉnh Ninh Thuận) cho biết, qua tìm hiểu hiện có một số nhà xe đặt đại lý bán vé trên tuyến QL1, tập trung nhiều nhất là đoạn qua thành phố Phan Rang. Những điểm này thời gian qua cũng là nơi đưa đón khách.

“Các xe này thường là xe giường nằm nên có kích thước lớn, cồng kềnh, mỗi lần ra vào chắn cả tuyến đường, gây nguy cơ mất ATGT. Các xe này đón khách rất nhanh, trong khi Phòng phải TTKS trên nhiều tuyến QL nên việc xử lý cũng gặp nhiều khó khăn”, Thượng tá Dũng đánh giá.

Theo Thượng tá, hiện UBND tỉnh Ninh Thuận đã có quyết định thành lập Tổ liên ngành kiểm tra, xử lý nạn xe trá hình và lực lượng CSGT là một thành viên tham gia. Lực lượng CSGT cũng đã phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ này.

Bệnh cạnh việc tăng cường TTKS, xử lý vi phạm, bắt đầu từ ngày 1/8, tỉnh Ninh Thuận tổ chức phạt nguội thông qua camera giám sát.

“Toàn tỉnh hiện có 90 camera giám sát, đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm nhưng đã phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm. Đến ngày 1/8 sẽ chính thức áp dụng việc xử lý nếu phát hiện vi phạm. Riêng với tuyến QL1 qua thành phố Phan Rang, vốn có tình trạng xe dù, bến cóc, xe đón trả khách không đúng quy định cũng sẽ có camera giám sát. Khi hệ thống này được triển khai sẽ phát hiện được xe vi phạm, từ đó xử lý triệt để vấn đề này", Thượng tá cho biết thêm.

TTGT (Sở GTVT Ninh Thuận) cho biết đã tăng cường lực lượng, phối hợp với CSGT, trật tự lập đội liên ngành để kiểm tra, xử lý nạn "xe trá hình, bến cóc"

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Văn Mộc, Chánh Thanh tra Sở GTVT Ninh Thuận, sau khi Báo Giao thông phản ánh, đơn vị tiếp tục tăng cường lực lượng TTKS, phối hợp với CSGT, trật tự lập đội liên ngành để kiểm tra, xử lý vấn đề này.

“Đội kiểm tra liên tục từ ngày 17/7 đến nay. Thời gian vào các buổi tối vốn là các xe tuyến cố định chạy từ Ninh Thuận vào các tỉnh phía Nam hoạt động. Mỗi tối có tổng cộng 26 xe xuất bến. Chúng tôi kiểm tra việc ra vào bến, thời gian xuất bến cũng như kiểm tra có đón khách tại phòng vé, chạy đúng lịch trình hay không. Chúng tôi cũng kiểm tra tình trạng xe tuyến cố định núp bóng hợp đồng vận chuyển", ông Mộc cho hay.

Trước đó, Báo Giao thông vừa có loạt bài viết phản ánh về tình trạng nhiều nhà xe núp bóng xe phù hiệu hợp đồng để bắt khách lẻ tuyến Ninh Thuận - TP.HCM, hơn chục “bến cóc” được các nhà xe vô tư mở đón trả khách từ QL1 đến nội thị TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận)… khiến hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn nhốn nháo, biến tướng, trong khi ngành chức năng chưa có giải pháp xử lý triệt để.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.