• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Xe tải cán 5 người tử vong ở Lâm Đồng phạm nhiều lỗi

15/05/2018, 06:17

Dù chưa có kết luận chính thức, nhưng cơ quan chức năng đã bước đầu xác định, trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng...

12

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn tại Lâm Đồng

Dù chưa có kết luận chính thức, nhưng cơ quan chức năng đã bước đầu xác định, trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người tử vong, 2 người bị thương nặng tại Lâm Đồng, xe tải gây tai nạn chạy tốc độ cao, chở quá tải, mất phanh trên đoạn đường khoảng 3km.

“Khung cảnh như trong phim kinh dị”

Trưa 14/5, ông Nguyễn Văn Thông (bảo vệ cửa hàng Thế giới Di động nằm ven QL20 qua địa phận xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 người tử vong. Ông Thông cho biết: “Khoảng gần 8h sáng, tôi đang đứng trước cửa hàng thì nghe tiếng động rất lớn, rồi một chiếc ô tô tải chở đầy phân bón chao đảo lao trên mặt đường, kéo lê theo một xe ô tô nhỏ khiến nhiều người hoảng sợ hét lớn, sau đó mảnh vỡ, máu me tung tóe, cảnh tượng như phim kinh dị”.

Sáng 14/5, ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng đã thăm hỏi và hỗ trợ mỗi người tử vong 5 triệu đồng, mỗi người bị thương 2 triệu đồng. Chiều cùng ngày, đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên hỗ trợ các gia đình bị nạn, mỗi người tử vong 5 triệu đồng và người bị thương 2 triệu đồng.

Khoảng 7h20 ngày 14/5, xe tải BKS 49C-150.90 do tài xế Trần Trọng Tình (28 tuổi, quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chở phân bón lưu thông trên QL20 theo hướng từ Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh gây tai nạn với một xe máy khiến 2 người bị thương. Sau khi gây tai nạn, xe tải này bỏ chạy thì xảy ra va chạm liên tiếp với xe ô tô BKS 49C-1564 do anh Nguyễn Phi Châu Lộc (26 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) điều khiển và ô tô BKS 49X-3099 do anh Trần Văn Tường (34 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) điều khiển. Sau đó, xe tải tiếp tục tăng tốc chạy nhanh, khi đến ngã ba Phi Nôm (thị trấn Phi Nôm) thì nổ lốp phía sau bên trái, xe lật ngang cuốn bay 3 ô tô, 4 xe máy bên đường khiến 5 người tử vong (trong đó có tài xế xe tải) và 2 người bị thương nặng.

Cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, ông Hà Tấn Tri (53 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) thều thào kể lại, ông đang chạy xe máy trên QL20 thì bất ngờ bị xe tải tông từ phía sau, tỉnh dậy ông đã ở bệnh viện. Người chứng kiến vụ tai nạn, ông Nguyễn Hữu Hưng (chủ cửa hàng điện máy bị xe tải ủi vào) kể lại: “Thương tâm nhất là bà Phượng vừa đi chợ về tới sân, chưa kịp vào nhà bị xe tải cuốn bay, tử vong tại chỗ, xe đạp văng xa hàng chục mét sang bên kia đường”.

Lấy mẫu giám định máu và nước tiểu của tài xế

Chiều 14/5, Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã khởi tố vụ xe tải gây tai nạn khiến 5 người chết. Cũng trong chiều 14/5, tại cuộc họp với Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Phạm S, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo cơ quan điều tra huyện Đức Trọng sớm làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan; các đơn vị có liên quan tổ chức lo hậu sự cho những người thiệt mạng, cứu chữa người bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. 

Danh sách 5 người tử vong:

1. Nguyễn Thị Bạch Phượng (66 tuổi, trú tại Đức Trọng, Lâm Đồng)

2. Trần Trọng Tính (28 tuổi, trú tại Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh - tài xế)

3. Hà Tuấn Tiến (63 tuổi, trú tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng)

4. Đặng Thị Hương (68 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai)

5. Tăng Văn Phước (57 tuổi) 

2 người bị thương:

1. Hà Tấn Tri (53 tuổi, ngụ Đức Trọng), bị đa chấn thương

2. Nguyễn Thị Mộng Hoa (63 tuổi, ngụ Đức Trọng), bị đa chấn thương

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, bước đầu xác định xe tải BKS 49C-150.90 bị mất phanh trên đoạn đường dài khoảng 3km. Theo bộ phận theo dõi thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ VN, khi xảy ra tai nạn, chiếc xe tải trên đi với tốc độ cao, dao động từ 91 - 98km/h. Cụ thể, lúc 7h35’13’’: 91km/h, 7h35’33’’: 98km/h và 7h36’33’’: 93km/h. Một lãnh đạo Sở GTVT Lâm Đồng nhận định, có thể sau khi va chạm lần đầu, tài xế hoảng loạn phóng nhanh và gây ra thảm họa. 

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do lái xe vi phạm tốc độ. Trong đó, vụ va chạm đầu tiên lái xe chạy với tốc độ khoảng 75km/h và trước khi xe dừng lại chạy với tốc độ 97km/h. Lái xe chạy với tốc độ quá khủng khiếp, trong khi đó, tốc độ cho phép lưu thông qua khu vực trên chỉ 50km/h. Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định, phương tiện chở quá tải khoảng 30%. Cụ thể, vào thời điểm xảy ra tai nạn xe chở 19,5 tấn, trong khi đó xe được phép chở khoảng 15 tấn (vượt 4,7 tấn).

“Cơ quan pháp y đang tiến hành xác minh, giám định mẫu máu, mẫu nước tiểu để xem tài xế có vi phạm nồng độ cồn hay các chất kích thích thần kinh hay không. Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan của tỉnh Lâm Đồng khi điều tra, xem xét kĩ tất cả các nguyên nhân, từ người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện, kết cấu hạ tầng giao thông. Đề nghị tăng cường TTKS xử lý vi phạm về tốc độ, đặc biệt đối với xe tải, xe khách trên các tuyến đường có mật độ giao thông cao trên địa bàn tỉnh”, ông Hùng nhấn mạnh.

Theo ông Hùng, trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra hàng loạt vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải. Ủy ban ATGT Quốc gia đang đề nghị các cơ quan có báo cáo chi tiết về nguyên nhân của các vụ tai nạn để có chỉ đạo cụ thể. Còn trong giai đoạn trước mắt, đề nghị tăng cường TTKS, đảm bảo thực hiện pháp luật về ATGT và điều kiện đảm bảo ATGT của phương tiện kinh doanh vận tải. Đặc biệt, xử lý vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích và vi phạm tốc độ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.