• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Xe quân sự mất lái lao xuống vực, 9 người thương vong

17/12/2014, 14:31

Vào khoảng 17 giờ ngày 16/12, xe ôtô BKS QH-5967 đang lưu thông trên tuyến đường tuần tra biên giới (Quảng Nam) thì bị mất lái lao xuống vực, khiến 5 người chết, 4 người bị thương.

Đường tuần tra biên giới
Đường tuần tra biên giới. Ảnh minh họa

Tại thời điểm nói trên xe ô tô QH-5967 do chiến sĩ Phạm Huy Sơn (SN 1983) chở theo 7 quân nhân đang trên đường từ công trường thi công đường về lán trại thì xảy ra tai nạn.

Sáng 17/12 ông Trương Khuê - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông Quảng Nam cho biết, hiện tại sức khoẻ của 2 người đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện C17 đang rất nguy kịch, 2 người bị thương còn lại đang trên đường chuyển từ Nam Giang về Bệnh viện C17 Đà Nẵng.

Hiện tại, cơ quan pháp y tỉnh Quảng Nam cũng đã ra TP Đà Nẵng phối hợp với đơn vị quân đội để tiến hành khám nghiệm tử thi các nạn nhân.

Mặt khác, các cơ quan chức năng cũng đang cử đoàn lên hiện trường để phối hợp cùng Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 1 điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

5 quân nhân tử vong:

1. Phạm Viết Sỹ, chiến sĩ, SN 1995, quê huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

2. Trương Văn Tú, chiến sĩ, SN 1994, quê huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

3. Lương Văn Toán, chiến sĩ, SN 1988, quê huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

4. Lưu Văn Cường, chiến sĩ, SN 1992, quê huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

5 Nguyễn Thế Vinh, chiến sĩ, SN 1995, quê huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Các nạn nhân bị thương:

1. Trung úy Lê Khắc Hiếu, Phó chỉ huy công trình, SN 1991, quê huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

2. Trung úy CN Phạm Huy Sơn, lái xe, SN 1983, quê huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

3. Nguyễn Viết Tú, chiến sĩ, SN 1995, quê TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

4. Nguyễn Đức Nam, chiến sĩ, SN 1995, quê huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

                                                                                                P.V

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.