• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Xe nghi quá tải nghênh ngang ở đường nối 2 tỉnh lộ tại Hạ Long

image

Dưới bánh những chiếc xe nghi quá tải xuôi ngược, con đường Trường Sa nối 2 tỉnh lộ ở TP Hạ Long lầy lội khi mưa về, bụi mù khi nắng lên.

Thời gian gần đây, Báo Giao thông nhận được phản ánh của người dân sinh sống ở phường Cao Xanh, Cao Thắng (TP Hạ Long, Quảng Ninh) về thực trạng tuyến đường Trường Sa xuất hiện những chiếc xe tải trọng lớn, nghi chở quá tải, vận chuyển vật liệu, đất đá thường xuyên lưu thông nhưng không có biện pháp bảo vệ môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.


Một chiếc xe chở vật liệu thảm đường nghi vấn quá tải lao vun vút trên tuyến đường

Đường Trường Sa thường được người dân địa phương gọi là đường Bãi Muối dài chừng vài cây số từ phường Hà Lầm qua phường Cao Thắng và kết thúc ở phường Cao Xanh, TP Hạ Long (Quảng Ninh) mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng vài năm nay.

Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối từ Tỉnh lộ 336 (đoạn qua phường Cao Thắng sang phường Hà Tu) với Tỉnh lộ 337 (từ phường Yết Kiêu sang phường Hà Khánh nối với Quốc lộ 279) góp phần giảm tải lượng người, phương tiện lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 337 trong những giờ cao điểm vào trung tâm TP Hạ Long.

Đất đá rơi vãi khắp tuyến đường khiến bụi mù mịt vào ngày nắng

Ghi nhận của PV Báo Giao thông những ngày cuối tháng 2, trên mặt đường Trường Sa, đất, cát rơi vãi khắp nơi, nhiều chỗ phủ kín mặt đường. Vào ngày nắng thì bụi mù mịt mỗi khi có phương tiện đi qua, còn ngày mưa thì lầy lội.

Hầu hết các gia đình sống ở ven tuyến đường đều cửa đóng, then cài suốt ngày, đêm.

Nhiều phương tiện chở chất thải, bùn nghi quá tải ra vào một điểm tập kết tại khu 3, phường Hà Khánh

Tìm hiểu được biết, các phương tiện vận chuyển bùn, đất nạo vét từ hồ ở khu vực Bệnh viện K67, tuyến mương giáp ranh giữa phường Cao Xanh và Hà Khánh đã làm rơi bùn kín mặt đường mà không có biện pháp phun nước rửa đường hay dập bụi.

Không chỉ bụi bặm, lầy lội, trên tuyến đường này còn rất đông những chiếc xe tải có biểu hiệu cơi nới, chở quá tải chạy tốc độ khá cao, bấm còi inh ỏi.

>>> Clip: Một chiếc xe chở vật liệu "có ngọn" lao vun vút trên tuyến đường Trường Sa:

Ghi nhận của PV Báo Giao thông trong buổi sáng 27/2, nhiều chiếc xe chở vật liệu làm đường từ hướng Tỉnh lộ 337 rẽ lên Tỉnh lộ 336 rồi băng qua địa bàn phường Hà Lầm, Hà Trung...

Nhiều chiếc xe tải chở có ngọn lao đi vun vút. Cùng với đó, nhiều chiếc xe bồn bê tông nghi quá tải cũng như đua tốc độ trên tuyến đường này.

Những chiếc xe bồn cũng lao vun vút trên tuyến đường

Chị Hải, một chủ nhà hàng tại khu 9, phường Cao Thắng cho biết: Tuyến đường tuy rộng rãi, nhưng lượng phương tiện lưu thông khá đông mà xe tải chở hàng rất nặng cứ thế lao đi nhanh như chỗ không người.

"Ai cũng sợ những chiếc xe tải "hung thần" ấy. Mỗi khi gặp xe tải chạy tốc độ cao, chúng tôi đều vội nép vào vệ đường", chị Hải nói.

Một điều người dân sinh sống nơi đây cũng boăn khoăn là, tuy đường rộng, xuyên qua địa bàn 3 phường với nhiều khu dân cư đông đúc, nhưng cơ quan chức năng không cắm biển hạn chế tốc độ.

Dù tuyến đường khá dài, qua nhiều khu dân cư, ngã rẽ, nhưng không có biển báo hạn chế tốc độ

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một chỉ huy Đội CSGT - Trật tự, Công an TP Hạ Long cho biết, sẽ cho kiểm tra, xử lý ngay nếu phát hiện vi phạm.

Liên quan đến việc không cắm biển hạn chế tốc độ trên tuyến đường nêu trên, một lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP Hạ Long cho biết: Đây là tuyến đường nội thị, nên theo quy định thì các phương tiện cơ giới không được đi vượt quá 50km/h.

"Hiện nay, tại tuyến đường này đã được lắp đặt gồ giảm tốc, biển báo ngã ba, ngã tư và vạch sang đường", vị lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP Hạ Long khẳng định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.