• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Xe nghi chở quá tải chạy rầm rập trên QL1, thách thức CSGT Hà Tĩnh

16/03/2020, 12:12
image

Từng đoàn xe chở quá khổ, nghi quá tải vẫn hoạt động rầm rộ giữa ban ngày đoạn phía Nam tỉnh Hà Tĩnh như đang thách thức lực lượng chức năng.

Từng đoàn xe chở cọc bê tông "khủng" nằm chờ trước khu vực Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Ngày 26/2, Báo Giao thông có bài viết “Cách kiểm tra “lạ” của CSGT Hà Tĩnh trước xe cơi thùng, nghi chở quá tải”, phản ánh từng đoàn xe tải cơi thùng, chở đất có ngọn và cáo dấu hiệu quá tải vô tư vượt chốt kiểm tra trên QL1 (đoạn qua xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh) của lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Kỳ lạ hơn, nhiều xe bị dừng lại kiểm tra rồi vẫn cho đi; hay kiểm tra, cho đi rồi nhưng khi thấy người lạ ghi hình thì đuổi theo chặn xe kiểm tra tiếp...

Sau khi Báo nêu, Thượng tá Phan Hồng Thái - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Phòng đã yêu cầu các xe được phản ánh trong bài viết tạm dừng hoạt động để kiểm tra, cho các chủ xe, chủ doanh nghiệp chủ động cắt bỏ phần cơi nới. Những xe không cắt bỏ phần cơi nới, nếu sau này phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm. Bước đầu đã có 3 xe tự đi cắt bỏ phần cơi nới thành thùng.

Cũng theo Thượng tá Thái, thời gian tới, Phòng sẽ làm việc với các nhà xe, chủ doanh nghiệp vận tải yêu cầu thực hiện nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật; đặc biệt không được cơi nới thành thùng, chở hàng có ngọn, chở hàng quá tải trọng cho phép.

Chiếc xe này chở khoảng 100 cọc bê tông

Thót tim với đoàn xe "khủng" rầm rộ trên đường

Trái ngược với những phát biểu của người đứng đầu Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, sáng 14/3, có mặt trên QL1, đoạn trước cửa Nhà máy Formosa Hà Tĩnh, PV vẫn ghi nhận từng đoàn xe đầu kéo chở khối lượng cọc bê tông khổng lồ. Một tài xế trong đoàn xe đó khẳng định có những xe chở quá tải.

Video đoàn xe chở cọc bê tông "khủng" rầm rộ hoạt động ở khu vực phía Nam Hà Tĩnh

Điển hình như lúc 8h42, xe đầu kéo rơ moóc BKS 60R - 1026 chở theo hàng chục cọc bê tông nghênh ngang lưu thông trên QL1 hướng Quảng Bình - Hà Tĩnh. Cọc bê tông được xếp dài thừa quá cả phần phía sau của rơ moóc, rất nguy hiểm. Tiếp đến lúc 10h48, liên tiếp 2 xe đầu kéo BKS: 73C - 052.29 và 73C - 045.61 cũng chở hàng chục cọc bê tông lưu thông theo hướng tương tự.

Cọc bê tông được xếp vượt quá thành thùng phía sau rơ moóc

Đặc biệt, lúc 11h45, hai xe đầu kéo 73C - 070.50 kéo theo rơ moóc 73R - 005.92 và xe 73C - 052.65 kéo theo rơ moóc 73R - 003.75 chở đến khoảng cả trăm cọc bê tông vô tư lưu thông trên QL1 từ hướng Quảng Bình ra Hà Tĩnh. Do số lượng cọc bê tông quá nhiều khiến cho thùng rơ moóc phía sau đầu kéo bị xiêu vẹo sang một bên khiến những người đi đường được phen thót tim.

Vì chở nặng quá nên thùng rơ moóc bị xiêu vẹo, nhìn vào rất nguy hiểm

Theo tìm hiểu, những xe đầu kéo này chở cọc bê tông từ tối 14/3 tại một công ty ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình theo QL1 ra cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Thông thường, mỗi xe đầu kéo chở đến 66 cọc bê tông, mỗi cọc dài 6m. Tuy nhiên, những rơ moóc có thùng phía sau thì chở đến cả 100 cọc. Đến trưa ngày 14/3, do tàu chưa vào cảng Vũng Áng nên hàng chục xe đầu kéo này vẫn xếp hàng nằm chờ khu vực ngoài cổng.

Theo phiếu xuất kho, trung bình mỗi xe chở 66 cọc bê tông, mỗi cọc dài 6m, tuy nhiên những rơ moóc có thùng thì chở lên cả trăm cọc

Khi được hỏi "chở nặng thế này không sợ lực lượng chức năng bắt phạt?", một tài xế cười nói: "Xe em chở đúng tải chứ không quá". Tuy nhiên, khi PV thắc mắc thông số kỹ thuật dán trên cửa xe cho biết xe chỉ được phép chở 25 tấn, tài xế này chỉ cười và nói: "Hàng này không cân nên không rõ trọng tải, nhưng xe em chở 66 cọc, mỗi cọc dài 6m. Do cọc rỗng ruột nên chắc chỉ hơn 30 tấn, trong khi theo đăng kiểm xe lên đến 35 tấn. Những xe rơ moóc có thùng chở nhiều hơn thì chắc chắn quá tải”.

Đoàn xe Viết Hải chở xỉ sắt dừng trên QL1, đoạn phía trước nhà máy Foromosa Hà Tĩnh

Ai bảo kê cho đoàn xe Viết Hải?

Song song với đoàn xe chở cọc bê tông, trong sáng cùng ngày (14/3), PV cũng ghi nhận được hàng chục xe đầu kéo đề logo Viết Hải chở xỉ sắt cao ngút ngàn vô tư lưu thông trên đường QL1 hướng Nam - Bắc.

Đoàn xe "khủng" đề lô gô Viết Hải hoạt động rầm rộ ở khu vực phía Nam Hà Tĩnh

Chỉ trong một thời gian ngắn, ống kính của PV đã ghi được các xe: 38C - 132.44, 38C - 130.78, 38C - 130.37, 38C - 00489, 38C - 130.43, 38C - 130.54, 38C - 132.61, 38C - 130.56. Tất cả những xe này đều chở có ngọn.

Xe đầu kéo Viết Hải chở tro xỉ cao ngút ngàn

Qua tìm hiểu, những xe này chở xỉ sắt từ Nhà máy Foromosa chạy ra QL1. Sau đó theo QL1 chạy ra ngã ba Kỳ Long rồi xuống đường Nguyễn Trãi, trước khi vòng sang đường Hà Huy Tập về đổ san lấp mặt bằng cho một công trình ở khu vực xóm 11, xã Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh.

Sau khi mở lớp bạt phủ, những chiếc xe lộ rõ xỉ sắt cao ngút trên thùng
Theo người dân, nhiều xe phủ bạt không kín khiến tro xỉ rơi xuống kín làn đường dành cho xe thô sơ (Ảnh chụp trên đường Hà Huy Tập)

Một người phụ nữ sống ở xóm 11 (xã Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) bức xúc: "Những xe này chở tro xỉ từ Formosa ra đổ ở đây từ hơn 1 tháng nay. Xe nào cũng cao ngút, nhiều xe bịt bạt không kín khiến tro xỉ rơi vãi khắp đường, phủ kín cả làn đường dành cho xe thô sơ. Nguy hiểm là thế nhưng không thấy bất cứ lực lượng chức năng nào kiểm tra và xử lý".

Đúng như lời người dân, suốt quá trình tác nghiệp và bám theo cung đường của các xe chở cọc bê tông, chở xỉ sắt. dù các xe chạy rầm rập qua đường nội thị, nghênh ngang trên đường quốc lộ song PV không hề thấy bóng dáng của lực lượng chức năng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.