• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Xe mô tô tông máy cày trên QL1, hai bố con tử vong

19/11/2018, 16:32

Mô tô tông vào phía sau máy cày khiến anh Cư và 1 đứa con tử vong, vợ và 1 đứa con bị thương.

Xe- may- tong- xe- may- cay- tren- QL1- 4- nguoi-

Hiện trường vụ xe mô tô tông sau xe máy cày khiến 4 người thương vong. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Chiều 19/11, Ban ATGT huyện Phong Điền (Thừa Thiên- Huế) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ TNGT giữa xe mô tô và máy cày trên QL1 khiến 4 người trong 1 gia đình thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h chiều 18/11, anh Hoàng Văn Cư (30 tuổi, trú thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Sirius, chở vợ cùng 2 con nhỏ, lưu thông trên QL1 theo hướng từ thị trấn Phong Điền vào TP Huế.

Khi đến đoạn cầu vượt đường sắt (đoạn trước nhà máy chế biến tinh bột sắn Phong Điền), xe mô tô do anh Cư điều khiển xảy ra tai nạn với chiếc máy cày chở sắn đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe mô tô dính chặt vào phía sau đuôi máy cày, con gái của vợ chồng anh Cư là Hoàng Thị Su (4 tuổi) tử vong, 3 người còn lại bị thương nặng.

Chiều 19/11, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Các nạn nhân bị thương được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) cấp cứu.

Tuy nhiên, đến rạng sáng 19/11, anh Cư đã tử vong. Hiện, chị Trần Thị Sao (vợ anh Cư) cùng đứa con nhỏ khác bị chấn thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2).

Xe- may- tong- xe- may- cay- tren- QL1- 4- nguoi-

Xe máy dính chặt phía sau xe máy cày. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo một số người dân địa phương, chiều hôm xảy ra tai nạn cả gia đình anh Cư đưa con đi khám, sau đó cùng về nhà ngoại chơi thì không may xảy ra tai nạn thương tâm trên.

Lãnh đạo xã Phong An, huyện Phong Điền cũng cho biết, gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn. Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT, UBND huyện Phong Điền, xã Phong An cùng các ban ngành đoàn thể đã đến chia buồn, động viên gia đình anh Cư sớm vượt qua nỗi đau mất người thân.

Liên quan đến chiếc máy cày đang lưu thông trên QL1 đã đăng ký, người điều khiển có bằng lái hay chưa…?, lãnh đạo UBND huyện Phong Điền cho biết hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ và khi có kết quả sẽ cung cấp thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.