• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Xe máy cũ nát, không biển số vô tư chở hàng

27/10/2022, 13:32

Những chiếc xe cũ nát lưu thông trên đường tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất ATGT nhưng việc xử lý không phải là chuyện đơn giản.

Sáng 24/10, trên đường Trần Phú (Hà Đông) hướng đi trung tâm TP Hà Nội, người tham gia giao thông tỏ ra bất an khi bắt gặp chiếc xe máy cũ nát, không biển số, kéo theo xe cải tiến chở tấm tôn bằng sắt dài hàng chục mét vô tư di chuyển.

Xe máy cũ nát, không biển số vô tư lưu thông trên đường

Di chuyển theo chiếc xe này khoảng hơn 3km, PV chứng kiến người điều khiển liên tục vi phạm các quy định của Luật GTĐB như: Kính chiếu hậu không có, vượt đèn đỏ, đánh võng… Tuy nhiên, suốt cả hành trình di chuyển, người này không bị lực lượng chức năng xử lý.

Chứng kiến chiếc xe “đại náo” trên đường, các dòng phương tiện vội vã dạt sang bên đường, hoặc đi chậm lại để không gặp “vạ”.

Chỉ trong khoảng cách không xa, PV tiếp tục bắt gặp một trường hợp tương tự lưu thông trên đường Lê Văn Lương. Người điều khiển chiếc xe máy không biển số, xe được độ thành xe 3 bánh để thồ hàng trông rất cồng kềnh, nguy hiểm khi di chuyển.

Theo ông Tạ Đức Giang, Phó chánh VP Ban ATGT Hà Nội, trên địa bàn TP hiện nay xuất hiện hàng nghìn chiếc xe đã thuộc diện quá hạn sử dụng, cũ nát, thường xuyên xả khói đen và có nguy cơ cao gây mất ATGT vẫn đang lưu thông.

Việc để những phương tiện này lưu thông gây nguy hiểm cho cả người điều khiển lẫn người tham gia giao thông, cần thiết phải thu hồi và xử lý nghiêm.

Trung tá Trần Quang Chinh, Phó đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) chia sẻ, mặc dù những chiếc xe cũ nát lưu thông trên đường tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất ATGT nhưng việc xử lý không phải là chuyện đơn giản.

Bởi hiện nay chưa có hành lang pháp lý vững chắc và cụ thể. Việc kiểm định chất lượng hiện nay chỉ thực hiện đối với phương tiện ôtô. Điều này dẫn tới việc lực lượng chức năng sẽ thiếu cơ sở để xác định mức độ vi phạm để xử lý và thu hồi xe cũ nát.

Trung tá Chinh cũng cho biết, hiện tại lực lượng CSGT chỉ có thể xử lý khi người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông.

Trường hợp nếu mức xử phạt quá cao so với giá trị của xe, nhiều chủ xe sẵn sàng bỏ xe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.