• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Xe máy “cà tàng” đại náo đường nông thôn

24/10/2017, 08:45

Chiếc xe “cà tàng” không BKS, không đèn, không còi, chở 3 không đội MBH phóng trước trụ sở UBND xã ...

5

Chiếc xe “cà tàng” không BKS, không đèn, không còi, chở 3 không đội MBH phóng trước trụ sở UBND xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

Xe “4 không” tung hoành

Hàng ngày, trên tuyến đường liên xã Quảng Tín đi xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), xe máy “cà tàng”, độ chế, không BKS, không còi, không đèn, thậm chí nhiều xe không đăng kí vô tư phóng bạt mạng khiến người đi đường khiếp sợ. Đặc biệt, vào các buổi sáng và chiều, lưu lượng xe tỏa ra đường dày đặc. Những chiếc xe không ống pô nổ “pành pạch”, đinh tai nhức óc, gây náo loạn cả đường quê.

Theo số liệu của Đội CSGT Công an huyện Tuy Đức, từ đầu năm đến nay, CSGT dừng kiểm tra 3.482 phương tiện. Trong đó, nhắc nhở 417 trường hợp, lập biên bản vi phạm 3.065 trường hợp (215 xe ô tô, 2.848 mô tô, 2 xe máy kéo). Tạm giữ 583 phương tiện (13 ô tô, 570 mô tô), 2.482 bộ giấy tờ, tước GPLX 103 trường hợp ô tô và mô tô, ra quyết định xử phạt 2.608 trường hợp, nộp ngân sách hơn 1 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông trên tuyến đường trước trụ sở UBND xã Đắk Ngo, chưa nhìn thấy xe đâu đã thấy tiếng máy nổ vang trời từ dưới con dốc rít lên, một lúc sau, chiếc xe máy Dream cũ kỹ lù lù xuất hiện. Chiếc xe do một phụ nữ điều khiển chở theo 2 người ngồi phía sau. Đáng nói, chiếc xe hoàn toàn không BKS, không đèn, ống pô, toàn bộ lớp vỏ đã được tháo bỏ, chỉ còn trơ lại bộ khung, một số bộ phận như giảm xóc, chân phanh… được gia cố bằng những thanh sắt chắc chắn. Tất cả những người ngồi trên xe không đội MBH. Chỉ trong vòng 5 phút, có tới cả chục chiếc xe tương tự hoặc “cà tàng” hơn rất nhiều chạy qua. Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên tuyến tỉnh lộ 1 (đoạn qua xã Quảng Tâm, Đắk Búk So (huyện Tuy Đức).

Anh Tráng A Dơ, Trưởng bản Đoàn Kết (xã Đắk Ngo) cho hay: Do địa hình đồi dốc, nhiều sình lầy, người dân bắt buộc phải sử dụng loại xe này. Biết là sai nhưng bà con không còn cách nào khác. Đường sá lầy lội, mùa mưa bị chia cắt, mua xe mới “xót của” lắm. Nhiều bà con còn nghèo không có điều kiện nên chỉ mua xe rẻ, độ chế lại cho phù hợp rồi gắn bánh xích để đi”.

Theo tìm hiểu của PV, hầu hết người dân nơi đây ai cũng có một chiếc xe độ chế. Xe được người dân mua lại các tiệm sửa chữa, bảo dưỡng với giá từ 5 - 7 triệu đồng, rồi độ chế lại. Chiếc xe chỉ cần nổ, mạnh và chạy được, còn các bộ phận không cần thiết sẽ được tháo bỏ cho chiếc xe nhẹ, phù hợp với địa hình di chuyển.

Chỉ nhắc nhở, khó xử lý!

Ông Nguyễn Huy Công, Chủ tịch UBND xã Đắk Ngo cho biết: “Bà con nơi đây sử dụng loại xe này là chủ yếu. Theo kế hoạch, CSGT huyện thường xuyên, liên tục xuống địa bàn để nhắc nhở bà con, đi xe phải đúng quy định, đội MBH khi đi xe. Họ (CSGT) có bắt đâu, nhắc nhở là chủ yếu thôi. Công an xã cũng nhắc nhở những xe độ pô. Tuy nhiên, do tính chất địa hình, xe không độ thì làm sao đi được đường này nên rất khó xử lý, chỉ nhắc nhở bà con là chính”.

Đại úy Nguyễn Hữu Hùng, Phó đội trưởng Đội CSGT huyện Tuy Đức khẳng định: “CSGT đi tuần tra, phát hiện loại xe trên vẫn xử lý, lỗi vi phạm tới đâu xử lý tới đó. Ngoài ra, anh em cũng tổ chức nhiều đợt tuyên truyền đến bà con nhân dân, phải chấp hành nghiêm Luật GTĐB khi điều khiển phương tiện ra đường”. Từ đầu năm đến nay, Đội đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức 15 buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức ATGT cho 5.252 lượt người tham gia, phát 2.000 tờ rơi và tổ chức kí cam kết không vi phạm Luật GTĐB cho 100 trường hợp.

Cũng theo Đại úy Hùng, loại xe này chủ yếu bà con sử dụng để đi nương, rẫy vì đường sá ở Tuy Đức nhiều vùng đi lại khó khăn nên không có xe này không đi được. Để xử lý triệt để xe này rất khó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.