• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Xe khách lao vực: 1 giờ đêm Bộ trưởng Thăng họp khẩn tại Lào Cai

02/09/2014, 07:26

1 giờ 30 sáng nay (2/9), tại cuộc họp khẩn về cứu nạn vụ tai nạn xe khách khiến 12 người thiệt mạng, 41 người bị thương, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu nhanh chóng cứu chữa, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

1h sáng nay (2/9) tại cuộc họp khẩn cấp về cứu hộ cứu nạn vụ TNGT xe khách tại Km 122 + 800 QL 4D, Bộ trưởng Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng chỉ đạo các lực lượng rà soát thật kỹ khu vực chiếc xe khách bị lật để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân, cứu chữa kịp thời các ca cấp cứu và sớm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

1 giờ đêm Bộ trưởng Đinh La Thăng trực tiếp chỉ đạo cứu nạn tại hiện trường
1 giờ đêm, Bộ trưởng Đinh La Thăng có mặt tại Lào Cai trực tiếp chỉ đạo cứu nạn tại hiện trường vụ xe khách lao xuống vực làm 53 người thương vong. Vẫn có thể còn nạn nhân dưới vực sâu 60m.

Khẩn trương cứu nạn

Như Báo Giao thông đã đưa tin khoảng 18h 30 phút chiều qua (1/9) tại Km 122 + 800 trên QL 4D qua xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 12 người chết và 41 người bị thương.

Nhận được báo cáo về vụ tai nạn nghiêm trọng, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã lập tức đi Lào Cai ngay trong đêm. Cùng đi còn có Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng.

Ngay trên đường đi, Bộ trưởng liên tục cập nhật tình hình, cũng như chỉ đạo các Sở ban ngành liên quan khẩn trương ứng cứu hiện triện trường, đưa người bị thương vào bệnh viện cấp cứu, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại. Bộ trưởng cũng đã điện thoại cho Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Công an khẩn trương cử lực lượng lên Lào Cai ứng cứu; đồng thời chỉ đạo các đơn vị đang thi công tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai mở thông tuyến, hướng dẫn đoàn xe của bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai lên Lào Cai thuận lợi và nhanh chóng nhất để cấp cứu các nạn nhân.

12h đêm có mặt tại hiện trường, dưới trời mưa, chứng kiến hậu quả thảm khốc nặng nề của vụ tai nạn, Bộ trưởng đã yêu cầu các lực lượng tiếp tục ứng trực, huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện tốt nhất khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai cho biết, ngay sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn, toàn bộ lãnh đạo tỉnh và các Sở ban ngành đã huy động lực lượng cứu hộ đến hiện trường. Đồng thời huy động lực lượng dân quân tại chỗ  nhanh chóng xuống cấp cứu nạn nhân. Do trời mưa, vị trí xảy ra tai nạn nằm sâu khoảng 60m so với mặt đường, hơn nữa nhiều bụi rậm, đá hộc nên cứu hộ khá khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cao nhất đến khoảng hơn 10h đêm đã cơ bản hoàn thành cứu hộ.

Có mặt tại hiện trường, PV Báo Giao thông ghi nhận lực lượng cứu hộ đã huy động máy phát điện, dây thừng... để đưa nạn nhân lên. Địa điểm xảy ra tai nạn khá dốc, cua gấp và hẹp. Toàn bộ rào hộ lan đã bị đổ. Những mảnh vỡ của chiếc xe vẫn còn vương vãi khắp nơi.

Sớm điều tra làm rõ nguyên nhân

Bộ trưởng Thăng
Bộ trưởng Thăng có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai biểu dương các bác sỹ, y tá đã hết lòng cứu chữa nạn nhân, Bộ trưởng ghi nhận và biểu dương hàng chục sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai đã hiến máu kịp thời cứu người bị nạn

1h sáng, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đến bệnh viện đã khoa tỉnh Lào Cai để thăm hỏi các nạn nhân. Tại đây, 29 nạn nhân nặng đang được cấp cứu, trong đó có 9 trường hợp rất nặng với các chấn thương dập thận, vỡ nách, cây xuyên qua đầu... Bác sỹ Nguyễn Bá Huệ, Giám đốc bệnh viện cho biết, chỉ sau ít phút nhận được thông tin về vụ tai nạn, bệnh viện đã huy động khoảng 14 xe cấp cứu và 40 y bác sỹ đến hiện trường để phân loại, cấp cứu các nạn nhân. Mọi phương án cấp cứu tốt nhất đều được thực hiện. Đến 12h đêm, bệnh viện đã mổ cho 5 trường hợp rất nặng và đêm nay sẽ thức trắng đêm để tiếp tục mổ cho các nạn nhân, với hy vọng giành giật sự sống cũng như giảm nhẹ thiệt hại cho nạn nhân.

“Chúng tôi đã huy động các bác sỹ giỏi nhất và trang thiết bị tốt nhất để cấp cứu các nạn nhân vụ tai nạn này. Có nhiều nạn nhân khi vào đến viện đã không thể đo được mạch, nhưng với kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, chúng tôi đã cứu sống được và đang tiếp tục theo dõi. Bên cạnh đó, khoảng 30 sinh viên của trường Cao đẳng sư phạm tỉnh đã đến hiến máu cứu người nên chúng tôi cũng yên tâm phần nào. Trong cấp cứu thảm họa, máu là điều lo nhất nhưng nhờ có sinh viên hiến máu nên chúng tôi đỡ lo. Bệnh viện chúng tôi có đầy đủ trang thiết bị cũng như bác sỹ giỏi chuyên môn, cộng thêm sự hỗ trợ của các bác sỹ Việt Đức và Bạch Mai nên  việc điều trị sẽ đạt kết quả cao” - bác sỹ Huệ nói.

Bệnh viện đa khoa Lào Cai cấp cứu cho 29 nạn nhân nặng. Số nạn nhân chấn thương nhẹ hơn đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Y học cổ truyền và bệnh viện huyện.

Đến nay, các bác sỹ cũng chưa xác định được tên tuổi nạn nhân cả tử vong và chấn thương đang điều trị. “Chúng tôi tập trung cứu chữa trước. Còn lại sẽ xác định danh tính sau” - Bác sỹ Vũ Anh Dũng, Trưởng khoa cấp cứu cho biết.

Cuộc họp khẩn diễn ra ngay trong đêm tại Lào Cai, Bộ trưởng Thăng
Cuộc họp khẩn diễn ra ngay trong đêm tại Lào Cai, Bộ trưởng Thăng chuyển lời chia buồn của Phó Thủ tướng, Chủ tịch UB ATGT quốc gia Nguyễn Xuân Phúc tới các nạn nhân vụ tai nạn. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng tiếp tục khẩn trương cứu nạn.

Phát biểu tại cuộc họp lúc 1h30 phút sáng nay tại Bệnh viện đa khoa Lào Cai, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chuyển lời chia buồn của Phó Thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đến các nạn nhân vụ tai nạn. Bộ trưởng cũng biểu dương sự khẩn trương, phản ứng kịp thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn của tỉnh lãnh đạo tỉnh Lào Cai, tập thể các ý bác sỹ bệnh viện đa khoa Lào Cai và các bệnh viện khác cũng như các lực lượng công an, giao thông, dân quân tại chỗ và sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai. Bộ trưởng tin tưởng với trang thiết bị y tế tốt nhất và chuyên môn giỏi của các y bác sỹ bệnh viện Lào Cai, các nạn nhân sẽ sớm hồi phục.

Tỉnh Lào Cai hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 2 triệu đồng và mỗi trường hợp bị thương 1 triệu đồng. Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng và trường hợp bị thương 2 triệu đồng.

Bộ trưởng cũng đề nghị các lực lượng tiếp tục rà soát tìm kiếm các nạn nhân, bởi  khu vực xảy ra tai nạn rất hiểm trở, nhất quyết không bỏ sót nạn nhân nào. Khẩn trương xác định danh tính các nạn nhân. Đề nghị lực lượng công an phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xác định rõ xe khách có đi đúng tuyến không, có quá tốc độ quy định không, tài xế có uống rượu bia khi điều khiển phương tiện không. Chất lượng rào hộ lan đoạn tuyến này có đảm bảo không... Ngay sau khi khám nghiệm và bàn giao xong hiện trường, Sở GTVT tỉnh Lào Cai khẩn trương cắm đầy đủ biển cảnh báo và làm các biện pháp an toàn khác để đảm bảo ATGT.

Bộ trưởng cho biết thêm, Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cũng khẳng định sẽ chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Không chỉ cá nhân mà cả doanh nghiệp sai phạm cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Thiện Anh

 

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.